Phim Việt có làm nên chuyện ở LHP Busan 2019?

VIỆT VĂN |

Điện ảnh Việt Nam đang trở thành vị khách quen thuộc của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan (Hàn Quốc). Năm 2014 điện ảnh Việt Nam có tới 5 đạo diễn cùng góp mặt, 3 năm tiếp sau đó là “Tấm Cám, chuyện chưa kể”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Vợ ba” còn 2019 này là sự ra mắt rầm rộ chưa từng có với 7 phim Việt và 3 dự án phim. Điều thú vị là đa phần các đạo diễn tham dự đều còn trẻ.

Bất ngờ và đoán trước

LHP quốc tế Busan được tổ chức hằng năm tại Pusan (Hàn quốc) được coi là một trong những LHP có vị thế hàng đầu Châu Á. Được sáng lập vào tháng 9.1996, LHP lần thứ nhất chỉ có 31 quốc gia tham dự và đến năm 2018 đã có tới 79 nước tham gia. Hằng năm, LHP Busan thường giới thiệu khoảng trên dưới 300 phim được tuyển chọn, phản ánh bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Châu Á đương đại.

Hạng mục quan trọng nhất mang tên “New Currents” (Tạm dịch là “xu hướng mới”). Đây là hạng mục tranh giải chính của LHP Busan nhằm trao giải cho 2 phim là phim đầu tay hoặc thứ 2 của các đạo diễn Châu Á mới. Năm nay, phim “Ròm” của đạo diễn Trần Thanh Huy (Trần Dũng Thanh Huy) sẽ dự thi, đây chính là phim dài được phát triển từ phim ngắn “16h30” của anh. Năm 2013, bộ phim độc lập “Đó hay đây” của nữ đạo diễn Síu Phạm và trước đó nữa thì có phim “Cánh đồng bất tận” (Nguyễn Phan Quang Bình) và “Áo lụa Hà Đông” (Lưu Huỳnh) dự thi.

Ở hạng mục “Một cửa sổ điện ảnh Châu Á” có 4 phim Việt Nam được chọn là “Thưa mẹ con đi” của Trịnh Đình Lê Minh, “Anh trai yêu quái” của Vũ Ngọc Phượng, “Bí mật của gió” của Nguyễn Phan Quang Bình và “Bắc Kim Thang” của Trần Hữu Tấn. Bất ngờ là một phim mang tên khá lạ “Anh trai yêu quái” tháng 11 tới mới ra mắt khán giả Việt là dạng phim remake (làm lại) từ bộ phim “My Annoying Brother” của Hàn Quốc. Bộ phim gốc này đã chiếu ở Việt Nam và giành được nhiều thiện cảm của khán giả với cái tên “Anh tôi vô số tội”. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng thuộc thế hệ đạo diễn trẻ đang lên của điện ảnh Việt, từng làm những phim gây chú ý như “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” và “100 ngày bên em”… “Anh trai yêu quái” có sự góp mặt của Isaac, Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi và diễn viên gạo cội Phi Phụng là câu chuyện hai anh em cùng cha khác mẹ có một cuộc đoàn tụ “bất đắc dĩ” sau 10 năm xa cách… Trong khi đó, “Bắc Kim Thang” là phim kinh dị ra rạp vào tháng 10 tới.

Một “ẩn số” khác là “Bí mật của gió” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (từng làm phim “Cánh đồng bất tận”) chưa chiếu tại Việt Nam và ra mắt lần đầu tại Busan. Theo nhà sản xuất BHD và CJ HK thì đây là một bộ phim lãng mạn, hài hước, giả tưởng về tình cảm của một cô bé mới lớn với một hồn ma đến từ quá khứ khi gia đình cô từ quê chuyển lên Đà Lạt thành phố của sương mù, bí ẩn và tình yêu.

Không bất ngờ khi “Thưa mẹ con đi” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh làm về đề tài khá nóng (đồng tính) giành được nhiều cảm tình của dư luận và khán giả với một phim sạch, làm chỉn chu và có những đoạn giàu cảm xúc, được chọn đi LHP Busan. Đạo diễn, NSND Thanh Vân cũngdành nhiều lời khen cho phim. Biên kịch Nhi Bùi đồng thời cũng là một nhà sản xuất của phim xúc động cho biết: “Từ một ý tưởng được đánh giá là quá đời thường khó làm thành phim, đến việc được chọn trình chiếu tại Busan là cả một hành trình dài đầy thử thách nhưng vô cùng xứng đáng của “Thưa mẹ con đi”. Điều đó chứng tỏ khán giả vẫn quan tâm đến những câu chuyện gần gũi chạm đến những riêng tư trong lòng họ”. Còn “Ròm” với một đạo diễn trẻ đầy cá tính như Trần Thanh Huy được chọn không có gì bất ngờ.

Có hai phim ngắn của Việt Nam tham dự LHP Busan là “Ngọt, mặn” của đạo diễn Dương Diệu Linh và một phim quen tên “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng” của Phạm Thiên Ân.

Hy vọng ở những người trẻ

“Cửa sổ điện ảnh Châu Á” thuộc chương trình chính thức (Official Selection), được xem là hạng mục quan trọng về số lượng và giá trị: Tuyển chọn những bộ phim mới, hay và nổi bật nhất của các nhà làm phim tài năng đến từ khắp Châu Á. Nhưng hạng mục “New Currens” mà “Ròm” dự thi mới đáng chú ý nhiều hơn và hy vọng tâm sức, nỗ lực của Thanh Huy khi dành 7 năm trời cho bộ phim sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Một điểm đáng chú ý nữa: LHP quốc tế Busan là LHP lớn nhất của Châu Á về quy mô, đặc biệt là khu vực Chợ phim (Film market), nơi các hãng sản xuất, phát hành, các tổ chức điện ảnh gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng bán phim, phát hành, sản xuất hay các dạng thức hợp tác khác trong lĩnh vực điện ảnh. Nhiều dự án phim cũng được giới thiệu tại chợ dự án, và năm nay có tới 3 dự án của các đạo diễn Việt gồm “Skin of Youth” của Nguyễn Phương Anh, “Cuộc săn tàn nhẫn” của Nguyễn Hữu Tuấn và “Picturehouse” của Nguyễn Võ Nghiêm Minh (từng gây dấu ấn với “Nước” và “Mùa len trâu”….

Sự ra quân hùng hậu của điện ảnh Việt tại LHP Busan càng vui hơn khi phần lớn các đạo diễn đều còn rất trẻ và có những nữ đạo diễn. Hãy chờ xem, họ đem đến làn gió mới mát mẻ và nhiều hương vị cho LHP Busan?

LHP Busan năm nay là lần thứ 24, diễn ra từ ngày 3 - 12.10.2019. Ứng viên nặng ký nhất đăng quang giải phim hay nhất là “hàng khủng” mang tên “Ký sinh trùng” từng đoạt giải Cành cọ Vàng năm 2019 đã chiếu ở Việt Nam.

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Hồng Vân từng khủng hoảng vì bị khán giả phản ứng dữ dội ngay trên sân khấu

H.N (Nguồn: Đông Tây Promotion Official) |

Trong chương trình "Ký ức vui vẻ", Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhớ đến quãng thời gian đen tối của cuộc đời khi bị khán giả tẩy chay. Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết, khi ra Hà Nội diễn, cô bị khán giả phản ứng khủng khiếp, vì là nghệ sĩ miền Nam mà dám đi nhại tiếng miền Bắc.

Biển người chen chân trên "phố Trung thu" Hàng Mã, Phùng Hưng

Thành Võ |

Đêm Trung thu, dòng người đổ càng lúc càng đông khiến khu vực phố cổ luôn trong tình trạng đông cứng người đi bộ và phương tiện giao thông.

Bình Định chi hơn 80 tỉ làm bức phù điêu "độc nhất vô nhị"

NGUYỄN TRI |

Bức phù điêu “độc nhất vô nhị” ở Bình Định sẽ có tổng mức đầu tư hơn 80 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020-2022.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Hồng Vân từng khủng hoảng vì bị khán giả phản ứng dữ dội ngay trên sân khấu

H.N (Nguồn: Đông Tây Promotion Official) |

Trong chương trình "Ký ức vui vẻ", Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhớ đến quãng thời gian đen tối của cuộc đời khi bị khán giả tẩy chay. Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết, khi ra Hà Nội diễn, cô bị khán giả phản ứng khủng khiếp, vì là nghệ sĩ miền Nam mà dám đi nhại tiếng miền Bắc.

Biển người chen chân trên "phố Trung thu" Hàng Mã, Phùng Hưng

Thành Võ |

Đêm Trung thu, dòng người đổ càng lúc càng đông khiến khu vực phố cổ luôn trong tình trạng đông cứng người đi bộ và phương tiện giao thông.

Bình Định chi hơn 80 tỉ làm bức phù điêu "độc nhất vô nhị"

NGUYỄN TRI |

Bức phù điêu “độc nhất vô nhị” ở Bình Định sẽ có tổng mức đầu tư hơn 80 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020-2022.