Phim truyền hình, phim tài liệu nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh

Mai Hương |

Trong thời gian cách ly xã hội, có thể nói, xem truyền hình trở thành lựa chọn của nhiều người dân. Ngoài những bộ phim tâm lý xã hội, phim đề tài gia đình, khán giả còn xem những bộ phim mang tính thời sự về phòng chống dịch COVID-19.

Những tập đầu tiên của “Những ngày không quên” đã lên sóng trên giờ vàng VTV1. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên về dịch COVID-19, do 2 đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và Trịnh Lê Phong thực hiện, là một phiên bản phái sinh của 2 phim truyền hình ăn khách “Về nhà đi con” và “Cô gái nhà người ta”.

“Những ngày không quên” là câu chuyện xoay quanh gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh) trong phim “Về nhà đi con” từng gây sốt vào năm ngoái. Tuy nhiên, xuất hiện trong “Những ngày không quên”, cuộc sống gia đình của bố con ông Sơn sẽ được đặt trong bối cảnh dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh, sinh hoạt nhà ông Sơn gặp nhiều đảo lộn khi Ánh Dương (Bảo Hân) nghỉ học, Huệ (Thu Quỳnh) phải đóng cửa quán trà, Quốc (Tuấn Tú) bị dính vào một tin đồn không hay, Vũ (Quốc Trường) bị kẹt ở nước ngoài không về được. Còn ở làng Yên, Khoa (Đình Tú) với Uyên (Phương Oanh) dự định tổ chức đám cưới thì phải hoãn vì dịch bệnh, ông Bá (NSƯT Tiến Quang) trở thành loa phát ngôn mẫn cán với những thông tin về COVID-19…

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết: “Những ngày không quên” với thông điệp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 giúp người dân có nhận thức rõ ràng và cụ thể hơn về dịch bệnh cũng như cách phòng chống. Bộ phim là một hình thức tuyên truyền lồng ghép tính giải trí để khán giả dễ cảm nhận, không thấy khô khan. Ngoài ra, phim được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia nên sẽ lan tỏa rộng rãi đến đông đảo khán giả với hiệu quả cao hơn.

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, những vấn đề nhức nhối của xã hội trong mùa dịch đều được đề cập trong “Những ngày không quên”,  nhưng quan trọng nhất, phim đã làm nổi lên câu chuyện về tình người, về ý thức trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, về sự đoàn kết và chung tay cũng như tri ân  những lực lượng tuyến đầu.

Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương thì thực hiện bộ phim tài liệu về phòng, chống dịch COVID-19 có tên “Cuộc chiến không giới hạn”. Để bộ phim sớm hoàn thành, êkíp sản xuất với đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn và biên kịch Vũ Thị Diệp... đã sẵn sàng đi vào tâm dịch để có được những thước phim sinh động nhất. “Cuộc chiến không giới hạn” là bộ phim tài liệu đầu tiên về dịch bệnh COVID-19.

Nhóm sản xuất phim tài liệu kênh VTV7 gồm đạo diễn Nguyễn Nhật Duy, nhà sản xuất Phan Ý Linh, quay phim Huỳnh Cường, Tuấn Anh, biên tập viên Bích Ngọc... từ ngày 31.3 cũng đã có mặt tại các điểm nóng như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện bộ phim về cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Có thể nói, sự ra đời của những bộ phim truyền hình, phim tài liệu... với nội dung về phòng chống dịch bệnh là kịp thời, có ý nghĩa, truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc, đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Có nên kéo dài thời gian cách ly xã hội?

Thảo Anh - Văn Thắng |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, nhiều người tự ý đến các nhà thuốc "bắt bệnh" và mua thuốc. Điều này nguy hiểm ra sao? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 13.4 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh đề nghị cách ly xã hội đến hết tháng 4

ANH NHÀN - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ thảo luận tình hình triển khai Chỉ thị 16 về cách ly xã hội

Vương Trần |

Chiều nay, 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16 và các quyết sách thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mới nhất dịch COVID-19: Có nên kéo dài thời gian cách ly xã hội?

Thảo Anh - Văn Thắng |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, nhiều người tự ý đến các nhà thuốc "bắt bệnh" và mua thuốc. Điều này nguy hiểm ra sao? Báo Lao Động sẽ thông tin chi tiết trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 13.4 cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh đề nghị cách ly xã hội đến hết tháng 4

ANH NHÀN - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ thảo luận tình hình triển khai Chỉ thị 16 về cách ly xã hội

Vương Trần |

Chiều nay, 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16 và các quyết sách thời gian tới.