Phim dựa theo Truyện Kiều có cảnh dùng chữ quốc ngữ: Nhà sản xuất nói gì?

ĐÌNH DY |

Ngay khi nhà sản xuất phim Kiều (tác phẩm điện ảnh dựa theo Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du) tung teaser đầu tiên đã gây nhiều tranh cãi.

Tác phẩm điện ảnh Kiều vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên đúng vào dịp kỉ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du.

Trong teaser được nhà sản xuất tung ra, hình ảnh diễn viên thủ vai Thúy Kiều vẫn còn là một ẩn số. Teaser khép lại bằng khoảnh khắc Kiều quay lưng gảy đàn để lộ tấm lưng trần mong manh và bức tranh thiếu nữ bị bàn tay nhàu nát như ngầm báo hiệu những điều chẳng lành sắp xảy đến với người con gái này.

Nhà sản xuất phim cho biết để thực hiện được tác phẩm đã huy động hơn 100 con người, hơn 60 ngày quay với bối cảnh trải dài 5 tỉnh thành tại Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế để “họa” nên tác phẩm Kiều trên màn ảnh rộng...

Tuy nhiên, khi vừa tung teaser lên YouTube, tác phẩm đã gây tranh cãi dữ dội từ phía khán giả. Trong đó, có nhiều vấn đề được khán giả "mổ xẻ" ngay teaser đầu tiên.

Tấm biển “Lạc Uyển Lâu” gây tranh cãi. Ảnh: NSX
Tấm biển “Lạc Uyển Lâu” gây tranh cãi. Ảnh: NSX

Khung cảnh đầu tiên của teaser hiện lên tấm biển có dòng chữ "Lạc Uyển Lâu". Khán giả cho rằng tác phẩm để chữ quốc ngữ là không phù hợp với thời gian và bối cảnh của bộ phim mà phải dùng chữ Nôm.

Hình ảnh Thúy Kiều. Ảnh: NSX
Hình ảnh Thúy Kiều. Ảnh: NSX
Hình ảnh Thúy Kiều. Ảnh: NSX

Ngoài ra, hình ảnh Thúy Kiều ngồi gảy đàn trong teaser phim Kiều gây tranh cãi vì trang phục gợi cảm và có phần "thiếu vải". Ngay lập tức nhiều khán giả cho rằng việc thiết kế trang phục này không phù hợp.

Bên cạnh những ý kiến tranh cãi, có không ít khán giả lên tiếng bệnh vực tác phẩm này. Nhiều người cho rằng tác phẩm Kiều chỉ vừa mới tung teaser đầu tay. Chính vì thế, vẫn còn nhiều vấn đề nhà sản xuất cố tình giấu đi để khiến mọi người tò mò. Hơn nữa, cũng không ít người cho rằng đây là tác phẩm dựa theo Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, không phải làm lại giống 100 nguyên tác nên việc thay đổi một số chi tiết cho phù hợp với số đông khán giả là điều không khó hiểu.

Ngoài ra, nhiều người còn dành lời khen cho phía nhà sản xuất vì đã mạnh dạn đưa một tác phẩm văn học kinh điển lên màn ảnh rộng, nhất là trong thời điểm phim Việt đang thiếu đi màu sắc của cổ trang.

Nhà sản xuất phim Mai Thu Huyền. Ảnh: NSX
Nhà sản xuất, đạo diễn phim Mai Thu Huyền. Ảnh: NSX

Phóng viên báo Lao Động đã liên hệ với phía nhà sản xuất, đại diện là bà Mai Thu Huyền để làm rõ vấn đề này.

Bộ phim Kiều sẽ giống và khác thế nào so với tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du?

-Phim Kiều dựa theo Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du nên các nhân vật trong phim cũng là các nhân vật trong truyện. Tuy nhiên, ekip cũng sẽ có sự sáng tạo trong tác phẩm để hấp dẫn khán giả trẻ hơn.

Không ít khán giả cho rằng bộ phim Kiều sử dụng chữ quốc ngữ là sai so với bối cảnh và thời gian của tác phẩm Truyện Kiều, phía nhà sản xuất nghĩ như thế nào về quan điểm này?

- Sở dĩ ekip không muốn sử dụng chữ Nôm vì chữ Nôm nhìn khá giống chữ Hán nên không phải ai cũng phân biệt được. Mà ngay từ đầu ekip đã muốn làm một bộ phim thuần Việt nên đã quyết định sử dụng chữ quốc ngữ.

Có không ít khán giả cho rằng việc trang phục của diễn viên thủ vai Thúy Kiều "hở bạo" và không phù hợp, chị nghĩ sao?

Phim lấy bối cảnh "lầu xanh" thì trang phục của kỹ nữ phải hở hang, khêu gợi. Mà áo yếm là trang phục rất phổ biến của người Việt nên ekip cũng đã bàn bạc và cân nhắc rất kỹ khi sáng tạo trang phục xoay quanh áo yếm của phụ nữ Việt.

Trước khi tung teaser đầu tiên, phía ekip có lường trước được sẽ có không ít tranh cãi diễn ra?

Tôi nghĩ tranh cãi cũng là việc tốt, chứng tỏ mọi người quan tâm đến bộ phim, sẽ tốt hơn là bị khán giả thờ ơ. Khi quyết tâm làm phim Kiều dựa trên Truyện Kiều của Nguyễn Du là chúng tôi đã xác định sẽ phải đối mặt với nhiều dư luận trái chiều rồi.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Các thí sinh giỏi tiếng Anh hàng đầu Hoa hậu Việt Nam: Có người IELTS 8.0

ĐÔNG DU |

Có không ít thí sinh giỏi tiếng Anh thi Hoa hậu Việt Nam 2020, trong đó có người đạt không ít giải thưởng, có người đạt 8.0 IELTS.

Nhiều thí sinh được đặc cách vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam: Có công tâm?

ĐÔNG DU |

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 thông báo một số thí sinh được đặc cách vào vòng Bán kết cuộc thi. Điều này có công tâm với những người còn lại?

Hành trình trở về nguồn cội của nữ “Nghệ kiều”

GIAO HƯỞNG |

Gần 60 năm sống ở nước ngoài, nữ văn sỹ quê Nghệ An Lệ Tân Sitek vẫn đau đáu với ngôn ngữ, văn hóa quê nhà và trong hành trình về cố hương mang theo những tiểu thuyết tiếng Việt đặc sắc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Các thí sinh giỏi tiếng Anh hàng đầu Hoa hậu Việt Nam: Có người IELTS 8.0

ĐÔNG DU |

Có không ít thí sinh giỏi tiếng Anh thi Hoa hậu Việt Nam 2020, trong đó có người đạt không ít giải thưởng, có người đạt 8.0 IELTS.

Nhiều thí sinh được đặc cách vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam: Có công tâm?

ĐÔNG DU |

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 thông báo một số thí sinh được đặc cách vào vòng Bán kết cuộc thi. Điều này có công tâm với những người còn lại?

Hành trình trở về nguồn cội của nữ “Nghệ kiều”

GIAO HƯỞNG |

Gần 60 năm sống ở nước ngoài, nữ văn sỹ quê Nghệ An Lệ Tân Sitek vẫn đau đáu với ngôn ngữ, văn hóa quê nhà và trong hành trình về cố hương mang theo những tiểu thuyết tiếng Việt đặc sắc.