Phim cổ trang mới của Jo Jung Suk đối đầu khung chiếu với Ji Chang Wook

An Nhiên |

Tập chiếu đầu tiên của phim “Mê hoặc quân vương” của Jo Jung Suk, Shin Se Kyung sẽ cạnh tranh về lượng người xem với phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun.

“Captivating the King” (tên khác: Sejak/Mê hoặc quân vương) xoay quanh câu chuyện tình yêu tàn khốc giữa vua Yi In (Jo Jung Suk) - người đang gặp nguy hiểm trong cuộc tranh giành quyền lực và Kang Mong Woo (Shin Se Kyung) - nữ kì thủ cờ vây tài năng - người cố gắng quyến rũ vua và trả thù nhưng lại phải lòng anh.

Chia sẻ cùng truyền thông về tác phẩm, biên kịch Kim Sun Duk - nói: “Bởi vì bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon và các nhân vật đều là hư cấu, tôi đã cố gắng viết kịch bản bằng cách tưởng tượng và diễn giải lại lịch sử của triều đại Joseon mà tôi yêu thích. Tôi nghĩ những ai thích phim cổ trang có thể xem “Captivating the King” với suy nghĩ: “Tập phim này dựa trên sự kiện lịch sử” hay “Sự kiện này đang đề cập đến thời đại này”.

Trong khi đó, Jo Jung Suk cho biết, anh rất vinh dự khi lần đầu tiên được đóng vai một vị vua ở thể loại cổ trang kể từ khi ra mắt màn ảnh 20 năm trước.

“Đóng vai vua có thể vừa là lợi thế vừa là đặc ân đối với một diễn viên. Trong bộ phim “The Face Reader (Thuật xem tướng, 2013), lúc đầu tôi gần như bán khỏa thân. Tôi nhớ khoảnh khắc đó, và thật vinh dự khi được mặc áo choàng của vua và diễn xuất. Cá nhân tôi nghĩ bộ phim truyền hình dài tập này có thể đáng nhớ hơn đối với tôi vì điều đó”.

Nam diễn viên cũng tiết lộ, anh nỗ lực thay đổi tạo hình để phù hợp với nhân vật - từ khi là hoàng tử Jinan sang thành vua Yi In. Ngoài việc để râu khi nhân vật lên ngôi vua để có vẻ ngoài trông chững chạc hơn, anh còn chú ý về biểu cảm, lời thoại trong phim, làm sao phù hợp nhất với phim cổ trang.

Diễn viên phim “Mê hoặc quân vương”. Ảnh: Nhà sản xuất
Diễn viên phim “Mê hoặc quân vương”. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong khi đó, Shin Se Kyung thú nhận, vai Kang Mong Woo là một thử thách khó khăn với cô, khi tâm lí liên tục thay đổi theo diễn biến câu chuyện. “Mặc dù là một nhân vật kiên cường, luôn đạt được điều mình mong muốn nhưng nhân vật này lại phải đối mặt với khủng hoảng khi chạm trán Yi In.

Ở phần sau của bộ phim, Mong Woo thường xuyên ở trong trạng thái mâu thuẫn về cảm xúc và có nhiều cảnh mà cảm xúc của cô ấy trái ngược với biểu hiện bên ngoài. Với tôi, bộ phim lần này là một trong những tác phẩm gói gọn sự phát triển cá nhân của mình với tư cách là một diễn viên”.

Truyền thông đánh giá, dù có sự tham gia của tài tử thực lực Jo Jung Suk và do đạo diễn phim “Thanh tra gương mẫu” - Jo Nam Gook chỉ đạo, biên kịch phim “Quân vương giả mạo” viết kịch bản, song “Mê hoặc quân vương” vẫn có chút khó khăn khi đối đầu khung chiếu với phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun.

Việc lên sóng 2 tập cùng 1 lúc (tối 21.1), khả năng cao sẽ khó giúp phim bứt phá về lượng người xem - trong khi thời điểm đó, phim chữa lành của Ji Chang Wook đã đi đến hồi kết, với nhiều tình tiết khơi gợi sự tò mò của người xem. Theo báo Hàn dự đoán, “Mê hoặc quân vương” sẽ mở màn với rating trong khoảng 4-6%, trong khi “Chào mừng đến Samdalri” dự kiến kết thúc với tỉ suất 2 con số.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết nút thắt tranh cãi, phim của Ji Chang Wook tăng rating 2 con số

An Nhiên |

Tập 14 phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun chính thức đạt tỉ suất người xem 10,1%.

Giảm rating, phim Ji Chang Wook vẫn vượt Honey Lee, dẫn đầu khung chiếu

An Nhiên |

So với tập trước, phim “Chào mừng đến Samdalri” do Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính giảm nhẹ về rating. Tuy nhiên, thành tích này vẫn cao hơn phim của Honey Lee, Jang Nara.

Phim cổ trang mới của Honey Lee lập kỉ lục rating ngay trong tập đầu

An Nhiên |

“Hoa nở về đêm” do Honey Lee đóng chính, đạt tỉ suất người xem 7,9% - cao nhất so với rating mở màn các phim truyền hình thứ Sáu, thứ Bảy của đài MBC kể từ năm 2021 cho đến nay.

BLV Quang Huy dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 2-1

NHÓM PV |

Hôm nay (19.1), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023 gặp tuyển Indonesia. Góc nhìn thể thao số 146 sẽ trò chuyện với bình luận viên Quang Huy để trao đổi thêm về những vấn đề của đội tuyển trước trận đấu này.

Quan chức Nga tuyên bố vaccine COVID-19 không còn cần thiết

Nhật Minh |

Vaccine COVID-19 không còn cần thiết ở Nga vì COVID-19 đã nhường chỗ cho bệnh cúm và các bệnh đường hô hấp khác.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong năm 2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đề ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, quyết giải ngân kịp tiến độ.

Nguyên do loạt căn hộ được rao cắt lỗ khi giá chung cư đang tăng

Thu Giang |

Thời gian qua, nhiều chủ sở hữu đã liên tục đăng tin rao bán cắt lỗ căn hộ chung cư tại Hà Nội với mức giá gần 1 tỉ đồng khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng.

Hơn 432.000 tỉ đồng nâng tầm du lịch Quảng Ninh, biến Cửa Lục thành vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, ngoài cần các cơ chế, chính sách đặc thù, Quảng Ninh cần đầu tư hơn 432.000 tỉ đồng (giai đoạn 2024 - 2030) để thực hiện 9 dự án, nhiệm vụ lớn phục vụ phát triển du lịch.

Giải quyết nút thắt tranh cãi, phim của Ji Chang Wook tăng rating 2 con số

An Nhiên |

Tập 14 phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun chính thức đạt tỉ suất người xem 10,1%.

Giảm rating, phim Ji Chang Wook vẫn vượt Honey Lee, dẫn đầu khung chiếu

An Nhiên |

So với tập trước, phim “Chào mừng đến Samdalri” do Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng chính giảm nhẹ về rating. Tuy nhiên, thành tích này vẫn cao hơn phim của Honey Lee, Jang Nara.

Phim cổ trang mới của Honey Lee lập kỉ lục rating ngay trong tập đầu

An Nhiên |

“Hoa nở về đêm” do Honey Lee đóng chính, đạt tỉ suất người xem 7,9% - cao nhất so với rating mở màn các phim truyền hình thứ Sáu, thứ Bảy của đài MBC kể từ năm 2021 cho đến nay.