Phạt tới 500.000 đồng nếu mặc trang phục không lịch sự khi tham gia lễ hội

PHƯƠNG HẠNH |

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo. Nghị định có hiệu lực từ 1.6.2021.

Theo Điều 14 Nghị định 38, hành vi mặc trang phục không lịch sự khi tham gia lễ hội bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng – 500.000 đồng.

Ngoài ra, Điều 14 Nghị định 38 còn xử phạt những hành vi sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định;

- Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội;

Phạt tiền từ 1 triệu – 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Bán vé, thu tiền tham dự lễ hội;

- Không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội, di tích;

- Không tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh hoặc bảng, biến và các hình thức tuyên truyền khác,

- Không thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia lễ hội.

Ngoài ra, Nghị định này thay thế Nghị định 56/2006/NĐ-CP, Nghị định 158/2013/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 23 Nghị định 115/2018/NĐ-CP.

PHƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lưu giữ di sản dân tộc qua không gian văn hóa Trịnh Công Sơn

Minh Thiện - Quỳnh Vũ |

Những tư liệu, hình ảnh và hiện vật về cuộc đời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được trưng bày trong không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại Hội An trong thời gian tới đây.

Khánh Hòa công bố 144 hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa trong năm 2021

NHIỆT BĂNG |

Ngày 29.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao năm 2021.

Huyền thoại Gióng trong không gian văn hóa Kinh Bắc

GS.TS Bùi Quang Thanh |

Mỹ danh “Kinh Bắc” xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử địa danh hành chính Việt Nam, theo sử chép là từ đời Trần, khi đó, lộ Bắc Giang vốn có từ trước thời Lý (thế kỷ XI) được đổi thành lộ Kinh Bắc. Đến đầu thời Hậu Lê, không gian địa - văn hóa Kinh Bắc lại được “vạch” ra rõ hơn trong sách “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi, một công trình nghiên cứu về địa lý học lịch sử và không gian văn hóa vào loại cổ nhất mà đời sau còn biết được.

Thủ tướng: Giáo dục, văn hóa xã hội là sức mạnh “nội sinh” của quốc gia

Nhóm PV |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc phát triển giáo dục, văn hóa xã hội là phát huy sức mạnh “nội sinh” của quốc gia. Khi kinh tế càng phát triển thì nước ta càng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Coi trọng thiết chế văn hóa cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh có trên 400.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Mặc dù có số đông CNLĐ như vậy, việc quan tâm xây dựng đời sống văn hóa trong đội ngũ này được tỉnh và các doanh nghiệp, đặc biệt là các cấp Công đoàn hết sức quan tâm.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lưu giữ di sản dân tộc qua không gian văn hóa Trịnh Công Sơn

Minh Thiện - Quỳnh Vũ |

Những tư liệu, hình ảnh và hiện vật về cuộc đời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được trưng bày trong không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại Hội An trong thời gian tới đây.

Khánh Hòa công bố 144 hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa trong năm 2021

NHIỆT BĂNG |

Ngày 29.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao năm 2021.

Huyền thoại Gióng trong không gian văn hóa Kinh Bắc

GS.TS Bùi Quang Thanh |

Mỹ danh “Kinh Bắc” xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử địa danh hành chính Việt Nam, theo sử chép là từ đời Trần, khi đó, lộ Bắc Giang vốn có từ trước thời Lý (thế kỷ XI) được đổi thành lộ Kinh Bắc. Đến đầu thời Hậu Lê, không gian địa - văn hóa Kinh Bắc lại được “vạch” ra rõ hơn trong sách “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi, một công trình nghiên cứu về địa lý học lịch sử và không gian văn hóa vào loại cổ nhất mà đời sau còn biết được.

Thủ tướng: Giáo dục, văn hóa xã hội là sức mạnh “nội sinh” của quốc gia

Nhóm PV |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc phát triển giáo dục, văn hóa xã hội là phát huy sức mạnh “nội sinh” của quốc gia. Khi kinh tế càng phát triển thì nước ta càng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Coi trọng thiết chế văn hóa cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh có trên 400.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Mặc dù có số đông CNLĐ như vậy, việc quan tâm xây dựng đời sống văn hóa trong đội ngũ này được tỉnh và các doanh nghiệp, đặc biệt là các cấp Công đoàn hết sức quan tâm.