Phát hành bộ tem đặc biệt về Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 18.7, tại Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288”.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân dân Đại Việt, dưới sự chỉ huy của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, đã tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đạo binh thuyền hùng mạnh gồm 600 chiến thuyền và 40.000 quân xâm lược Mông - Nguyên do Ô Mã Nhi. Chiến thắng đó là minh chứng hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Trận thủy chiến Bạch Đằng 1288 diễn ra trong một ngày mồng 8.3 âm lịch. Vị trí của chiến trường chủ yếu diễn ra từ khu vực núi đá Tràng Kênh (Hải Phòng) - Điền Công (Uông Bí) đến gềnh Cốc, ghềnh sông Chanh tới phòng tuyến ghềnh Cốc- ghềnh sông Chanh- trận địa cọc (Yên Giang, Đồng Vạn Muối, Đồng Má Ngựa), thuộc địa phận thị xã Quảng Yên.

Bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288”. Ảnh: Ngô Đình Dũng
Bộ tem “Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288”. Ảnh: Ngô Đình Dũng

Bộ tem tái hiện lại quang cảnh trận chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử với hùng khí “Sát thát” của thế trận toàn dân. Đặc biệt, bộ tem cũng khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cưỡi ngựa cùng quân dân đánh đuổi quân Nguyên – Mông.

Với tông mầu nóng, bộ tem đã thể hiện thành công khí thế hừng hực của các cánh quân trong trận thủy chiến lớn nhất lịch sử Việt Nam. Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 18.7.2020 đến 30.6.2022.

Trước đó, năm 1988, bộ tem “Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-1988)” đã được phát hành ngày 09.4.1988, gồm 2 mẫu, mẫu 1 phác họa đoàn quân chiến thắng trở về và mẫu 2 phác họa trận thủy chiến Bạch Đằng.

3.Viện Khảo cổ khai quật bãi cọc cổ đồng Vạn Muối năm 2005. Ảnh: Ngô Đình Dũng
3.Viện Khảo cổ khai quật bãi cọc cổ đồng Vạn Muối năm 2005. Ảnh: Ngô Đình Dũng

Khu di tích chiến thắng Bạch Đằng 1288 được xếp hạng là Khu di tích quốc gia đặc biệt ngày 27.9.2012, với 11 di tích đặc biệt quan trọng nằm trải dài trên địa phận thị xã Quảng Yên và TP.Uông Bí. Trong đó, 3 di tích bãi cọc cổ, gồm bãi cọc Yên Giang, bãi cọc đồng Vạn Muối, bãi cọc Đồng Má Ngựa nằm trên địa bàn thị xã Quảng Yên được coi là linh hồn của khu di tích.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Di tích 3 bãi cọc cổ Bạch Đằng ở Quảng Ninh đang bị bỏ quên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sở hữu 3 bãi cọc cổ nằm trong trận đại thủy chiến Bạch Đằng lừng danh thế giới năm 1288, tiêu diệt hơn 4 vạn quân địch cùng gần 600 chiến thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông, gồm: Bãi cọc Đồng Má Ngựa, bãi cọc đầm Nhử và bãi cọc Đồng Vạn Muối, với tổng cộng cả nghìn cọc cổ. Tuy nhiên, đến nay, dường như di tích đặc biệt quan trọng này đang bị bỏ quên, trong đó có bãi cọc đầm Nhử, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, được phát hiện và khai quật từ năm 1953... 

Số phận bãi cọc cổ ở Quảng Ninh từng được cho là liên quan đến trận Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Khai quật một bãi cọc cổ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vào năm 2017, các chuyên gia trong và ngoài nước phán đoán rằng bãi cọc này có liên quan đến trận Bạch Đằng 1288.

Bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi sẽ được lấp đất lại để bảo quản?

Mai Chi |

Vì các cọc gỗ Bạch Đằng mới tìm thấy tại Hải Phòng có niên đại gần ngàn năm tuổi, vốn chôn sâu trong lòng đất, nay được khai quật lộ thiên, rất dễ biến dạng, nên có thể lại được lấp đất để bảo quản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Di tích 3 bãi cọc cổ Bạch Đằng ở Quảng Ninh đang bị bỏ quên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sở hữu 3 bãi cọc cổ nằm trong trận đại thủy chiến Bạch Đằng lừng danh thế giới năm 1288, tiêu diệt hơn 4 vạn quân địch cùng gần 600 chiến thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông, gồm: Bãi cọc Đồng Má Ngựa, bãi cọc đầm Nhử và bãi cọc Đồng Vạn Muối, với tổng cộng cả nghìn cọc cổ. Tuy nhiên, đến nay, dường như di tích đặc biệt quan trọng này đang bị bỏ quên, trong đó có bãi cọc đầm Nhử, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, được phát hiện và khai quật từ năm 1953... 

Số phận bãi cọc cổ ở Quảng Ninh từng được cho là liên quan đến trận Bạch Đằng 1288

Nguyễn Hùng |

Khai quật một bãi cọc cổ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vào năm 2017, các chuyên gia trong và ngoài nước phán đoán rằng bãi cọc này có liên quan đến trận Bạch Đằng 1288.

Bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi sẽ được lấp đất lại để bảo quản?

Mai Chi |

Vì các cọc gỗ Bạch Đằng mới tìm thấy tại Hải Phòng có niên đại gần ngàn năm tuổi, vốn chôn sâu trong lòng đất, nay được khai quật lộ thiên, rất dễ biến dạng, nên có thể lại được lấp đất để bảo quản.