Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hương Mai |

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ đề “Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022 và ra mắt Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác”.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022); chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Việc ra mắt Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác” là sự tiếp nối các tủ sách “Công an nhân dân học và làm theo Bác” ra mắt tháng 11.2021; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra mắt tháng 12.2021; Tủ sách Thanh niên học và làm theo lời Bác, ra mắt tháng 1.2022 và Tủ sách Hồ Chí Minh ra mắt ngày 16.5.2022 vừa qua tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

 
Đại diện Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Tủ sách “Thanh niên học và làm theo lời Bác” gồm khoảng 100 tựa sách, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người; sách về các tấm gương thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tủ sách đặt tại Phòng Truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trẻ.

Bạn đọc có thể đọc sách tại chỗ, đồng thời có thể liên hệ để mua sách (bản giấy) theo nhu cầu và tải app Stbook.vn trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng để nhận bản sách điện tử đọc miễn phí và chọn mua những ấn phẩm điện tử mà mình quan tâm.

 
Các đại biểu cắt băng ra mắt Tủ sách "Thanh niên học và làm theo lời Bác". Ảnh: BTC

Theo Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh, một trong những phương thức lan tỏa nhiều hơn nữa các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc trên cả nước, đặc biệt là những bạn đọc trẻ đó chính là tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách.

Điểm đặc thù của các cuộc thi giới thiệu sách này là đã phát triển dựa trên nền tảng mạng xã hội, do đó đáp ứng đúng với xu thế bối cảnh mới cũng như việc tham gia cuộc thi tương đối đơn giản, dễ thực hiện.

Năm 2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức thành công Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc cùng sách và Cuộc thi viết lời giới thiệu sách.

2 cuộc thi đã thu hút được đông đảo bạn đọc trên cả nước tham gia, cho thấy, sách lý luận chính trị nói chung và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng đã khẳng định vị trí quan trọng đối với bạn đọc, đóng vai trò to lớn trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường cũng như sự hình thành thế giới quan, phát triển tư duy lý luận chính trị của từng cá nhân.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Dâng hoa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế -  Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dâng hoa nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự

Phạm Đông |

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải.

Số hoá kho tư liệu đặc biệt hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Trang thông tin Hồ Chí Minh và tư tưởng “lấy dân làm gốc" đã số hóa kho tư liệu đặc biệt với hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951-1969.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dâng hoa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế -  Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dâng hoa nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự

Phạm Đông |

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải.

Số hoá kho tư liệu đặc biệt hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Trang thông tin Hồ Chí Minh và tư tưởng “lấy dân làm gốc" đã số hóa kho tư liệu đặc biệt với hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951-1969.