Phật Đản là ngày gì? Ý nghĩa của ngày Phật Đản

Hương Linh |

Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, vào ngày Rằm tháng Tư, ở các nước theo đạo Phật là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Trong đại lễ, Phật tử không sát sinh, chỉ ăn chay, phóng sinh và làm các công việc thiện nguyện. Từ năm 1999, ngày lễ Phật Đản 15.4 (âm lịch) đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới.

Mùa Phật Đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, các địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau, các hoạt động kính mừng Phật Đản vì thế cũng bị ảnh hưởng nhiều, hầu hết tổ chức với phạm vi nhỏ trong nội tự và qua hình thức trực tuyến.

Giờ đây, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, kinh tế-xã hội đang trên đà hồi phục phát triển nhanh và bền vững, đời sống văn hóa, sinh hoạt tâm linh mang lại sự phấn khởi, tươi vui cho tất cả mọi người.

Thượng tọa Lý Hùng thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Phong Linh
Thượng tọa Lý Hùng thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Phong Linh

Nói về ý nghĩa ngày Phật Đản, trao đổi với Lao Động, Thượng tọa Lý Hùng - Ủy viên hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết:

"Ý nghĩa lễ Phật Đản như một thông điệp gửi đến cho toàn thế giới và nhân loại để hiểu giá trị của cuộc sống, sống chân thật, mọi người nên biết yêu thương, quý trọng, giúp đỡ nhau để có cuộc sống hoan hỉ. Mong sao cho thế giới hòa bình, an vui, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn thể nhân dân và nhân loại".

Thượng tọa Lý Hùng cũng cho biết thêm, dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh mẽ không chỉ đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội mà các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thuần túy cũng phải dừng lại, bởi không được tập trung đông người.

 
Lễ Phật Đản như một thông điệp gửi đến cho toàn thế giới và nhân loại để hiểu giá trị của cuộc sống. Ảnh: Phong Linh

Vì thế cho nên sau hai năm ảnh hưởng bởi tình hình đại dịch COVID-19, đồng bào các vị Phật tử cũng như chư tôn đức Tăng, Ni như có cuộc sống mới.  Họ thực hiện các nghi lễ sinh hoạt tín ngưỡng.

Đặc biệt trong Đại lễ Phật đản năm nay, họ rất vui mừng, hoan hỉ và tiếp tục cầu nguyện những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Do vậy, đây như một khởi động mới rất hoan hỉ, vui mừng, mong rằng sẽ đón chào Phật tử trong và ngoài nước đến Việt Nam tham dự để cùng nhau phát triển.

Hương Linh
TIN LIÊN QUAN

"Trải qua đại dịch COVID-19, người dân biết hướng Phật nhiều hơn"

Phong Linh - Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 15.5, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam long trọng tổ chức Lễ Phật Đản 2022.

Ninh Bình: Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự lễ Phật đản tại chùa Bái Đính

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.5, tại chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2566 - Dương lịch 2022, với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử.

Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK

Thanh Hà |

Ngày 13.5.2022, tại New York, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thái Lan và Sri Lanka tại Liên Hợp Quốc.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

"Trải qua đại dịch COVID-19, người dân biết hướng Phật nhiều hơn"

Phong Linh - Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 15.5, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam long trọng tổ chức Lễ Phật Đản 2022.

Ninh Bình: Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự lễ Phật đản tại chùa Bái Đính

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.5, tại chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2566 - Dương lịch 2022, với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử.

Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK

Thanh Hà |

Ngày 13.5.2022, tại New York, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thái Lan và Sri Lanka tại Liên Hợp Quốc.