Ông giáo già dành 20 năm viết sách về phong thủy

Bích Hà |

Sau 20 năm miệt mài nghiên cứu, làm việc liên tục 16 tiếng/ngày, tác giả Nguyễn Văn Chung đã hoàn thành và vừa cho ra mắt hai cuốn sách đồ sộ về phong thủy và lịch Việt Nam.

Là một người có tiếng trong giới nghiên cứu phong thủy, ít ai biết Nguyễn Văn Chung từng là một nhà giáo, với hơn 40 năm giảng dạy môn di truyền học. Những năm còn công tác tại Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GDĐT), ông được cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu phân công theo dõi đào tạo tại các trường ĐH y trên cả nước.

Một biến cố lớn xảy ra vào năm 1994 đã khiến ông không thể đi tiếp sự nghiệp giáo dục. Sau một cơn tai biến, ông bị tắc mạch máu nuôi tai trong, may mắn qua khỏi nhưng bị điếc hoàn toàn. Không tiếp tục đi dạy học được nữa, ông bắt tay vào thực hiện một đam mê khác – đã được ông ấp ủ từ lâu – là nghiên cứu cổ học phương Đông.

Ông giáo già bắt đầu mày mò tự học vi tính. Ông gặp các thầy giáo Khoa Công nghệ thông tin ở ĐH Bách Khoa và ĐH Quốc gia Hà Nội để “học lỏm” vi tính với nhiều chương trình Excel, word, Corel, Photoshop, biết cách dàn trang để chế bản một quyển sách...

Năm 2008, ông Nguyễn Văn Chung xuất bản cuốn sách đầu tiên trong lĩnh vực này có tên “Lịch Vạn Niên Việt Nam 1901 – 2103” – cuốn sách có nhiều phát hiện mới, cung cấp chính xác năm, tháng, ngày, giờ âm lịch của VN.

 
 Hai cuốn sách ông giáo già Nguyễn Văn Chung dành 20 năm để viết.

Nay đã ở tuổi 84, ông tiếp tục ra mắt thêm 2 cuốn nữa. “Lịch Việt Nam và cổ học phương Đông”, “Cửu tinh phong thủy” đều có độ dày hơn 1.500 trang, là kết tinh thành quả nghiên cứu chuyên sâu của tác giả Nguyễn Văn Chung – một nhà giáo, nhà khoa học – với cổ học phương Đông.

Trong hai cuốn sách, tác giả đã có nhiều luận điểm mang tính khoa học về lĩnh vực lịch pháp và phong thủy. Nếu cuốn “Cửu tinh phong thủy” giúp độc giả từng bước tìm hiểu về phong thủy một ngôi nhà, có thể là chính ngôi nhà mình đang sống, để tránh những điều xấu, đón tài lộc, thì “Lịch Việt Nam và cổ học phương Đông” tạo cơ sở khoa học để ứng dụng trong các lĩnh vực, nhất là di truyền học và châm cứu.

Theo đánh giá của GS-VTSKH-Viện sĩ Đào Vọng Đức - nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, nguyên Giám đốc Trung tâm tiềm năng con người, những cuốn sách của tác giả Nguyễn Văn Chung có giá trị đặc biệt. Tác giả đã chứng minh phong thủy là vấn đề khoa học liên quan đến  con người và nhiều lĩnh vực khác.

Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng Nguyễn Văn Chung chia sẻ vẫn muốn cống hiến và còn nhiều kế hoạch làm việc. Ông cho biết, nếu trời cho mình sức khỏe, ông có ý định xuất bản cuốn sách nghiên cứu về lá số tử vi qua ADN. Với những kiến thức khoa học mình có được trong 40 năm nghiên cứu về di truyền học, cùng những kiến thức về cổ học phương Đông, ông nhận thấy, tướng mạo gắn với di truyền, với các dự đoán số mệnh và vận hạn con người. Đây sẽ là mảnh đất rộng rãi để các nhà khoa học tự nhiên và xã hội nghiên cứu, tham khảo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.