Ông đồ Việt, ông đồ Tây viết thư pháp ở Văn Miếu

Việt Văn |

Hội chữ Xuân Quý Mão ở Hồ Văn được coi như “tiểu minh đường” của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội,  mới khai xuân  (kéo dài đến hết mùng 8 Tết), tưng bừng đón khách với sự tham gia của nhiều ông đồ từ Hiệp hội UNESCO, từ các CLB thư pháp ở Hà Nội… Và đặc biệt  có các ông đồ với niềm đam mê thư pháp Việt.

Anh Jean Sesbastien Grill (người Pháp) với gian thư pháp “Trường Giang” là một mảng màu lạ ở đây. Bằng giọng tiếng Việt rất chuẩn, anh Jean cho biết, lấy vợ Việt và đã từng ở Việt Nam một thời gian dài, đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì trở về Pháp sống và nay bay trở lại Việt Nam tham gia Hội chữ Xuân ở đây đến hết Tết. 
Anh Jean với tác phẩm của mình.
Anh Jean với tác phẩm của mình.

Trước anh học thư pháp tiếng Việt từ một sinh viên, sau đó học thày Triệu Quốc Khánh chừng 30 buổi và sau đó tự học. Jean lý giải thư pháp Việt vì dùng chữ latinh nên người Pháp dễ học, dễ đọc, dễ viết. Chữ mà Jean thích viết nhất là chữ “Đức”.

Khó nhất khi học thư pháp Việt là bố cục sao cho đẹp, cho hài hòa, liên quan tới ý tứ chung và chữ khi viết. Khi học thư pháp Việt, Jean bảo, nó làm thay đổi tâm lý của người viết chữ và người xin chữ vì phải dùng khí lực khi viết với tâm nguyện truyền cảm xúc tích cực cho người xem. Jean cho biết, ngoài thư pháp Việt, anh thích tập khí công, học châm cứu và chữa bệnh đông y của người Việt và cũng rất yêu văn hóa cổ truyền Việt Nam. Jean cảm thấy rất vinh dự được tham gia Hội chữ năm nay và hy vọng du khách tới ngày càng đông vào những ngày trong Tết.
Lưu Thanh Hải và gian thư pháp của mình.
Lưu Thanh Hải và gian thư pháp của mình.
Nhà thư pháp Lưu Thanh Hải là một cái tên không xa lạ trong giới thư pháp Việt ở phía Nam. Anh là chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp đầu tiên của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh và chính là một trong những người đề xướng ra “Phố Ông Đồ” đầu tiên ở thành phố vào Xuân Đinh Hợi 2007. Các sản phẩm thư pháp của anh đã có mặt hơn 100 nhà sách khắp toàn quốc. Năm nay, lần đầu tiên Hải bay từ TP.Hồ Chí Minh ra dự hội chữ Xuân ở Văn Miếu. Anh hào hứng cho biết, đây là một trải nghiệm mới mẻ và rất thú vị, lại có dịp giao lưu với các nghệ nhân khác. Sắp tới, anh sẽ xuất bản một tập sách đi kèm một triển lãm cá nhân với 86 tác phẩm thư pháp tiêu biểu cho 23 năm cầm bút của anh với thư pháp Hán Nôm làm chủ đạo.
Nghệ nhân Nguyễn Vũ Hợp năm nay 78 tuổi bút danh Lạc Đạo, cũng có trên 20 năm cầm bút.
Nghệ nhân Nguyễn Vũ Hợp năm nay 78 tuổi bút danh Lạc Đạo, cũng có trên 20 năm cầm bút.
Một ông đồ khác lặng lẽ một mình viết chữ cho một dự án của Hoàng Thành Thăng Long sắp tới là nghệ nhân Nguyễn Vũ Hợp năm nay 78 tuổi bút danh Lạc Đạo, cũng có trên 20 năm cầm bút, sống ở Tây Hồ (Hà Nội). Từng nét bút tỉ mỉ kỹ lưỡng cho những chữ nhỏ khác với sự phóng khoáng cho những bức thư pháp lớn.
Nghệ nhân Nguyễn Vũ Hợp tỉ mỉ từng nét chữ.
Nghệ nhân Nguyễn Vũ Hợp tỉ mỉ từng nét chữ.

Tất cả tạo nên nét đáng yêu của Hội chữ Xuân Quý Mão.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Kiếm trăm triệu mùa Tết từ vẽ chữ thư pháp lên quả dừa

NGUYÊN ANH |

Với giá khoảng 300.000 đồng/cặp, những quả dừa được vẽ và trang trí thư pháp không chỉ là vật trưng bày đẹp, ý nghĩa mà còn là cách kiếm tiền của nhiều bạn trẻ mê chữ, mê nghệ thuật ở Kiên Giang dịp Tết năm nay.

Ngắm mô hình nón lá thư pháp vừa lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

PHƯƠNG LINH |

Mô hình nón lá thư pháp khổng lồ được tạo nên từ 540 chiếc nón lá, trưng bày tại Bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) vừa mang nét nghệ thuật độc đáo vừa đậm nét văn hoá truyền thống dân tộc.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Ấn tượng Kỷ lục nón lá thư pháp lớn nhất Việt Nam

NHÓM PV |

Ngành Giáo dục Cần Thơ họp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10; Độc đáo công trình nón lá thư pháp khổng lồ tại Bến Ninh Kiều vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam; Nhiều cơ hội hợp tác tại Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL; Hậu Giang đứng thứ 5 cả nước về tăng trưởng kinh tế; Niềm vui từ “Mái ấm Công đoàn” là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

Kiếm trăm triệu mùa Tết từ vẽ chữ thư pháp lên quả dừa

NGUYÊN ANH |

Với giá khoảng 300.000 đồng/cặp, những quả dừa được vẽ và trang trí thư pháp không chỉ là vật trưng bày đẹp, ý nghĩa mà còn là cách kiếm tiền của nhiều bạn trẻ mê chữ, mê nghệ thuật ở Kiên Giang dịp Tết năm nay.

Ngắm mô hình nón lá thư pháp vừa lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

PHƯƠNG LINH |

Mô hình nón lá thư pháp khổng lồ được tạo nên từ 540 chiếc nón lá, trưng bày tại Bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) vừa mang nét nghệ thuật độc đáo vừa đậm nét văn hoá truyền thống dân tộc.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Ấn tượng Kỷ lục nón lá thư pháp lớn nhất Việt Nam

NHÓM PV |

Ngành Giáo dục Cần Thơ họp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10; Độc đáo công trình nón lá thư pháp khổng lồ tại Bến Ninh Kiều vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam; Nhiều cơ hội hợp tác tại Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL; Hậu Giang đứng thứ 5 cả nước về tăng trưởng kinh tế; Niềm vui từ “Mái ấm Công đoàn” là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.