"Ong Chúa" của “Bão Ngầm” Kim Phượng ngoài đời khác hẳn trên phim

Chi Trần |

Trái với hình ảnh "chị đại" gai góc trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Kim Phượng ngoài đời là một người dịu dàng, nhỏ nhẹ và bình dị.

Diễn viên Kim Phượng được biết đến với hàng loạt vai diễn gai góc, cá tính và có phần lập dị. Cô từng nổi tiếng với vai bà trùm máu mặt Phượng Đê trong "Những đứa con biệt động Sài Gòn". Vai diễn này được xây dựng dựa theo nhân vật có thật là trùm giang hồ đất Cảng Dung Hà trong chuyên án Năm Cam.

Mới nhất, Kim Phượng trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng với vai diễn luật sư Tú (Ong Chúa) trong bộ phim hình sự "Bão ngầm". 

Tú là một nhân vật song tính, có tạo hình khác biệt với mái tóc tém, là trợ thủ đắc lực của doanh nhân Quánh Đại Đức (Tạ Minh Thảo thủ vai).

Trong "Bão ngầm", không ít lần Kim Phượng thực hiện những cảnh hành động, võ thuật. Luật sư Tú tức Ong Chúa ẩn chứa thân phận bí ẩn, nham hiểm, máu lạnh.

Kim Phượng được khen ngợi với vai diễn mới, lột tả được trọn vẹn những mâu thuẫn trong con người luật sư Tú. Nhưng ở ngoài đời, Kim Phượng là một người hoàn toàn khác.

Kim Phượng ngoài đời rất dịu dàng, nữ tính. Ảnh: FBCN.
Kim Phượng ngoài đời rất dịu dàng, nữ tính. Ảnh: FBCN.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, diễn viên Kim Phượng cho biết, ngoài đời cô sống kín tiếng, chất phác, đúng chất dân miền Tây.

Kim Phượng chia sẻ con người cô rất nữ tính, "bánh bèo" từ nhỏ. Thậm chí đến khi học lớp 7 cô mới chịu mặc quần dài, trước đó cô luôn mặc váy đầm yểu điệu.

"Trong phim và ngoài đời tôi là 2 con người khác nhau. Tôi rất bánh bèo, con gì tôi cũng sợ. Tôi còn sợ người say rượu, người không tỉnh táo. Tôi khác đến mức mà khán giả gặp tôi phải thốt lên trời ơi sao ngoài đời nhỏ nhẹ, nữ tính vậy mà trên phim toàn những vai gì đâu", Kim Phượng nói.

Theo Kim Phượng chia sẻ, "Khi nhận vai, tôi thích diễn những vai khác mình, chính vì vậy có rất nhiều người còn ghét tôi trên phim. Ở phía Bắc khán giả quen với hình ảnh tôi gai góc, giang hồ, máu lạnh trong loạt phim như “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, “Bão Ngầm”, nhưng ở Sài Gòn, tôi đóng rất nhiều vai chính diện, có cuộc đời bi kịch”.

Kim Phượng đam mê diễn xuất từ nhỏ, nhưng khi đó gia đình ở Sóc Trăng không có điều kiện kinh tế dư dả để cho cô theo học ở trường Sân khấu Điện ảnh. Ba mất sớm từ khi Kim Phượng chỉ mới 7 tuổi, nữ diễn viên sinh năm 1979 không có cơ hội để theo đuổi đam mê.

Khi lên Sài Gòn học đại học, cô chọn học trường Kinh tế và Luật, những ngành học khá an toàn. Phải đến khi hoàn thành việc học, Kim Phượng mới bắt đầu đi làm phim vào những năm 2003.

"Đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn cứ cháy âm ỉ. Vì tôi thích quá, nên lúc đang học tôi có đi thi Triển vọng điện ảnh. Sinh viên lên tỉnh học đâu có tiền, đâu có nhà tài trợ, nên lên sân khấu diễn có gì tôi mặc vậy, tôi diễn bằng cảm xúc thôi. Thật may mắn tôi thắng giải Triển vọng, Giải diễn xuất xuất sắc" – Kim Phượng nhớ lại.

Kim Phượng đam mê diễn xuất từ nhỏ, luôn nỗ lực để được theo đuổi nghề làm phim. Ảnh: FBCN.
Kim Phượng đam mê diễn xuất từ nhỏ, luôn nỗ lực để được theo đuổi nghề làm phim. Ảnh: FBCN.

Dù tự nhận mình là một người nữ tính, nhưng Kim Phượng lại rất thích võ thuật. Mỗi ngày cô đều đi tập Muay Thái hoặc boxing 2-3 tiếng. Niềm yêu thích võ thuật của nữ diễn viên gốc Sóc Trăng được gieo mầm từ các vai diễn trong quá khứ.

Kim Phượng kể về cách cô đầu tư cho các vai diễn: "Ngày xưa tôi diễn nhân vật nào, thói quen của họ sẽ trở thành thói quen của bản thân tôi. Ví dụ, trong một bộ phim nhựa, nhân vật đó nhảy belly dance, múa bụng, thì tôi cũng tập múa bụng và sau đó tôi múa bụng cũng khá được.

Nếu như phim có cảnh hành động, tôi cũng học võ. Nếu có vai chạy xuồng máng, tôi cũng tập chạy. Trong vai diễn có gì, tôi sẽ tập và học về cái đó. Khả năng của tôi thì tầm trung thôi nên cũng trầy trật lắm. May mắn tôi có tính cách không khuất phục, luôn nỗ lực. Giờ đó đều là những kỹ năng, tài lẻ của riêng tôi".

“Bão Ngầm” hiện đã lên sóng đến tập 50. “Ong Chúa” đang là vai diễn được khán giả chú ý. Với Kim Phượng, quá trình quay “Bão Ngầm” đầy ắp kỷ niệm và tình cảm gắn bó với đoàn phim trong suốt thời gian dài.

Kim Phượng khẳng định đã học hỏi được rất nhiều từ dàn diễn viên đến ê-kíp đoàn phim, đặc biệt trong việc... sử dụng mạng xã hội. “Trước đây tôi không để ý gì đến mạng xã hội, mọi người đã đùa rằng, tôi như người ở thế giới nào ấy” – Kim Phương kể lại.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Tập 50 "Bão ngầm": Hải Triều và Hạ Lam trao nhau nụ hôn đắm đuối

Hải Minh |

Trong tập 50 "Bão ngầm", Hải Triều có lỗi với Hạ Lam nên xin lỗi cô nhưng bạn gái không chấp nhận. Sau màn nhận lỗi, cả hai trao nhau nụ hôn đắm đuối.

Tập 49 “Bão ngầm”: Trợ lý Tú cảnh giác và nghi ngờ Hạ Lam

Minh Anh |

Trong tập 49 “Bão ngầm”, Hạ Lam cho biết Tú luôn cảnh giác, theo dõi và có ý nghi ngờ cô.

Tập 48 “Bão ngầm”: Đại gia Đức muốn Hùng và Hạ Lam quen nhau

Minh Anh |

Trong tập 48 “Bão ngầm”, sau khi biết Hạ Lam cứu em trai mình thoát nạn, đại gia Đức tỏ vẻ hài lòng muốn Lam và Hùng quen nhau.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tập 50 "Bão ngầm": Hải Triều và Hạ Lam trao nhau nụ hôn đắm đuối

Hải Minh |

Trong tập 50 "Bão ngầm", Hải Triều có lỗi với Hạ Lam nên xin lỗi cô nhưng bạn gái không chấp nhận. Sau màn nhận lỗi, cả hai trao nhau nụ hôn đắm đuối.

Tập 49 “Bão ngầm”: Trợ lý Tú cảnh giác và nghi ngờ Hạ Lam

Minh Anh |

Trong tập 49 “Bão ngầm”, Hạ Lam cho biết Tú luôn cảnh giác, theo dõi và có ý nghi ngờ cô.

Tập 48 “Bão ngầm”: Đại gia Đức muốn Hùng và Hạ Lam quen nhau

Minh Anh |

Trong tập 48 “Bão ngầm”, sau khi biết Hạ Lam cứu em trai mình thoát nạn, đại gia Đức tỏ vẻ hài lòng muốn Lam và Hùng quen nhau.