NSND Thu Hiền tố BH Media lập kênh riêng, trục lợi trên tên tuổi bà

Hào Hoa - Mai Ka |

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, NSND Thu Hiền cho biết, bà kinh ngạc khi biết hàng trăm ca khúc của mình đã được đưa lên YouTube suốt 5 năm nay. Bà sẽ đưa đơn kiện BH Media.

Ngày 8.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, NSND Thu Hiền bày tỏ sự bức xúc khi mới đây bà mới biết BH Media lập kênh riêng mang tên NSND Thu Hiền và giữ bản quyền hàng trăm ca khúc của bà.

“Mới đây, con gái tôi thử đưa lên mạng một số ca khúc của tôi để lưu giữ, nhưng bất ngờ là, YouTube báo chúng tôi vi phạm bản quyền, bản quyền những ca khúc này hiện thuộc về một đơn vị tên là BH Media. Tôi quá bất ngờ và rất bức xúc. Tôi không hề biết một chút gì về việc này, không một ai thông báo hay ký kết bất kỳ một văn bản nào với tôi. Ai cho phép họ mượn tên tôi để lập kênh riêng? Ai cho phép họ sử dụng và khai thác các ca khúc do tôi trình bày, và chính tôi đã bỏ tiền ra sản xuất, thu âm?” – NSND Thu Hiền nói.

Theo NSND Thu Hiền, nhiều năm về trước, bà hợp tác thu âm cùng rất nhiều hãng băng đĩa, trong đó có thể kể đến như Bến Thành Audio, Sài Gòn Audio, Hãng phim Trẻ, Công ty Hoa Phượng Đỏ... NSND Thu Hiền cho rằng, có thể BH Media đã mua, hoặc đã có sự thỏa thuận với các hãng băng đĩa này để được sử dụng các ca khúc của NSND Thu Hiền. Trong gia sản của mình, NSND Thu Hiền có khoảng hơn 500 ca khúc. Và hàng trăm ca khúc của bà đang được khai thác trên YouTube, mà bà không hề hay biết suốt 5 năm qua.

“Khi tôi ký kết với các hãng băng đĩa, chúng tôi có nhiều hình thức thỏa thuận, có thể tôi tự bỏ tiền sản xuất, hoặc hãng đĩa hỗ trợ tôi một phần kinh phí để phát hành. Hầu hết ca khúc của tôi, tôi đều tự trả tiền. Tôi tự lo xin phép nhạc sĩ, tự lo tiền hòa âm phối khí. Khi hãng đĩa hỗ trợ phát hành, tôi chỉ được chia con số rất nhỏ tiền phát hành. Hơn nữa, việc này đã diễn ra cách đây rất nhiều năm. Đến hiện tại, nếu các hãng đĩa muốn khai thác, hay muốn bán những bản ghi âm đó để kinh doanh trên mạng, họ cần liên lạc lại với tôi để hỏi ý kiến. Nhưng không ai trong số họ làm việc đó” – NSND Thu Hiền chia sẻ.

Theo con gái NSND Thu Hiền, chị Lập Phương cho biết, BH Media đang có trong tay bản quyền hàng trăm ca khúc của NSND Thu Hiền, họ lập kênh riêng về nghệ sĩ, thậm chí còn mạo danh NSND Thu Hiền trả lời bình luận của khán giả. Ảnh: GĐCC
Theo con gái NSND Thu Hiền, chị Thanh Phương cho biết, BH Media đang có trong tay bản quyền hàng trăm ca khúc của NSND Thu Hiền, họ lập kênh riêng về nghệ sĩ, thậm chí còn mạo danh NSND Thu Hiền trả lời bình luận của khán giả. Ảnh: GĐCC

Trong thông tin cung cấp, NSND Thu Hiền cũng chia sẻ, do tuổi cao, bà hạn chế tìm hiểu những thông tin về nhạc số, kinh doanh nhạc số trên môi trường không gian mạng. “Vì không để ý, nên tôi không hề biết gì. Tôi cũng đã ủy quyền cho con gái tôi là – Thanh Phương, tìm hiểu kỹ về câu chuyện này. Các bên kinh doanh đang rất coi thường nghệ sĩ”.

Trao đổi với chị Thanh Phương – con gái NSND Thu Hiền, chị Phương cho biết đã liên lạc với BH Media về trường hợp của mẹ mình. “Việc họ kinh doanh, giữ bản quyền hàng trăm ca khúc của mẹ tôi, có thể do đã mua được bản ghi âm từ các hãng đĩa. Nhưng, việc họ lập kênh trên YouTube mang tên mẹ tôi, thậm chí còn giả mạo tên mẹ tôi để trả lời khán giả comment (bình luận) phía dưới là một sự trục lợi. Họ rõ ràng đã kinh doanh trên tên tuổi của mẹ tôi”.

Chị Thanh Phương đã nhiều lần liên hệ với phía BH Media để tìm câu trả lời, nhưng theo chị Phương, phía BH Media không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, còn thể hiện thái độ thiếu cầu thị. “Khi tôi hỏi họ lý do vì sao giả mạo tên mẹ tôi để lập kênh riêng, để trả lời bình luận của khán giả thì họ nói với đại ý: “Chúng tôi mua băng đĩa của NSND Thu Hiền thì phải đặt tên NSND Thu Hiền, không lẽ lại đặt tên người khác?”. Họ thậm chí đã thể hiện một thái độ thách thức. Tôi không hiểu, họ mạo danh mẹ tôi để kiếm tiền suốt 5 năm, họ khiến chúng tôi giờ đây không thể tự đăng tải được âm nhạc của mẹ lên mạng, họ lại còn có thái độ như vậy với gia đình tôi” – chị Thanh Phương bức xúc kể.

Gia đình NSND Thu Hiền cho biết, cách BH Media ứng xử khiến họ quyết định khởi kiện và đã thuê luật sư.

Phóng viên Lao Động đã liên hệ với phía BH Media về vụ việc của NSND Thu Hiền, tuy nhiên, đại diện đơn vị này cho biết, họ không trả lời vào thời điểm này, và sẽ có thông cáo chung gửi báo chí thời gian tới.

Hào Hoa - Mai Ka
TIN LIÊN QUAN

Câu hỏi còn để ngỏ trong "thương vụ" ca khúc "Tiến Quân Ca"

Hào Hoa |

Đằng sau "thương vụ" bản ghi "Tiến Quân Ca" giữa BH Media và Hồ Gươm Audio vẫn còn câu hỏi để ngỏ và những tranh cãi quanh việc BH Media thu tiền bản ghi "Tiến Quân Ca" của Hồ Gươm Audio hiện chưa có hồi kết.

Phát ngôn bất hợp lý của BH Media khi thu tiền bản quyền bài “Tiến Quân Ca”

H. Hương |

Trước những tranh cãi quanh việc “trục lợi bản quyền” các tác phẩm trên nền tảng số, trong đó có ca khúc “Tiến Quân Ca” - BH Media đã có những phản hồi chưa hợp lý.

Bộ VHTTDL sẽ xem xét việc "Tiến Quân Ca" bị "nhận vơ bản quyền"

Hải Minh |

BH Media đứng giữa tâm bão tranh cãi trước thông tin cho rằng đơn vị này đang thu về dòng tiền từ rất nhiều tác phẩm mà họ không hề có bản quyền sở hữu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Câu hỏi còn để ngỏ trong "thương vụ" ca khúc "Tiến Quân Ca"

Hào Hoa |

Đằng sau "thương vụ" bản ghi "Tiến Quân Ca" giữa BH Media và Hồ Gươm Audio vẫn còn câu hỏi để ngỏ và những tranh cãi quanh việc BH Media thu tiền bản ghi "Tiến Quân Ca" của Hồ Gươm Audio hiện chưa có hồi kết.

Phát ngôn bất hợp lý của BH Media khi thu tiền bản quyền bài “Tiến Quân Ca”

H. Hương |

Trước những tranh cãi quanh việc “trục lợi bản quyền” các tác phẩm trên nền tảng số, trong đó có ca khúc “Tiến Quân Ca” - BH Media đã có những phản hồi chưa hợp lý.

Bộ VHTTDL sẽ xem xét việc "Tiến Quân Ca" bị "nhận vơ bản quyền"

Hải Minh |

BH Media đứng giữa tâm bão tranh cãi trước thông tin cho rằng đơn vị này đang thu về dòng tiền từ rất nhiều tác phẩm mà họ không hề có bản quyền sở hữu.