NSND Hồng Vân, Thanh Bạch làm giám khảo chính "Sao nối ngôi" phiên bản thiếu nhi

M.T |

NSND Hồng Vân và MC Thanh Bạch sẽ là giám khảo chính chương trình "Sao nối ngôi" phiên bản thiếu nhi mùa đầu tiên.

Cầm cân nảy mực cho cuộc tranh tài thú vị giữa các tài năng nhí con nhà nòi chính là NSND Hồng Vân. Chị sẽ giữ vai trò là vị giám khảo chính, bên cạnh MC Thanh Bạch.

Ngay từ mùa "Sao nối ngôi" đầu tiên, NSND Hồng Vân có cơ duyên được làm giám khảo khách mời trong một tập và bị chương trình này thu hút ngay lập tức. Sau khi quay xong, trong hậu trường, NSND Hồng Vân ngỏ lời muốn “gắn bó” với chương trình. Và ngay khi "Sao nối ngôi" phiên bản thiếu nhi rục rịch đi vào sản xuất, Hồng Vân gật đầu ngay lập tức khi được mời vào vị trí giám khảo chính xuyên suốt chương trình. 

Đúng như cái tên, "Sao nối ngôi" phiên bản thiếu nhi sẽ là cuộc tranh tài của các hậu duệ nhí. Các thí sinh của Sao nối ngôi phiên bản thiếu nhi là những cô cậu bé sống trong những gia đình nghệ thuật, từ bé đã bộc lộ những năng khiếu và được gia đình bồi dưỡng tài năng. 6 thí sinh của Sao nối ngôi nhí khá đa dạng, xuất thân từ nhiều môi trường nghệ thuật như ca hát, kịch nói, cải lương, vũ đạo…, trong đó có những bé đã sớm nổi tiếng với những MV ca nhạc thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội…

Đây là cuộc thi của sáu con em nghệ sĩ trong độ tuổi từ 5 - 13: bé Hữu Tấn - con trai ca sĩ Đông Đào, bé Bào Ngư - con gái nhạc sĩ Yên Lam, bé Ngọc Tâm - con gái nghệ sĩ cải lương Cẩm Hiền, bé Gia Nguyên - con trai nghệ sĩ cải lương Lê Hồng Thắm, bé Khánh Nhi - con gái nuôi nghệ sĩ hài Khánh Nam và bé Phương Vy - con gái nghệ sĩ múa Hồng Phương.

Cha con nhạc sĩ Yên Lam và bé Bào Ngư. Ảnh: T.L

Quán quân của Sao nối ngôi - phiên bản thiếu nhi sẽ nhận được phần thưởng 150 triệu đồng và cả sáu thí sinh dự thi sẽ được đài thọ chuyến du lịch đến Hồng Kông - Disneyland. 

Lần đầu tiên, diễn viên Đình Toàn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, phát sóng vào lúc 21h thứ năm hằng tuần trên kênh THVL1, từ ngày 24.8.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.