Ninh Dương Lan Ngọc và áp lực danh xưng “Ngọc nữ màn ảnh”

NGỌC DỦ |

Ninh Dương Lan Ngọc được giới truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên “ngọc nữ” sau những thành công nhất định trong sự nghiệp. Nhưng bên cạnh những lợi thế, liệu danh xưng này có tạo ra áp lực khiến cô phải lên tiếng khẳng định rằng: “Tôi không phải là ngọc nữ màn ảnh?”.

Ninh Dương Lan Ngọc “chạm ngõ” điện ảnh với vai Nương trong “Cánh đồng bất tận”, với diễn xuất đột phá và những trường đoạn nội tâm đầy khắc khoải, đã mang về phần thưởng tương xứng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” giải Cánh Diều Vàng qua hai bộ phim "Cánh đồng bất tận" (2010) và tiếp sau đó là "Trúng số" (2015). Tính đến thời điểm hiện tại, cô là nữ diễn viên duy nhất  2 lần giành giải thưởng “Vai chính xuất sắc nhất”. Từ hình ảnh cô gái chân chất, trong sáng, giản dị những ngày đầu, hơn 10 năm đi chậm mà chắc bằng thực lực, đến nay, Lan Ngọc đã sở hữu một gia tài “phim ảnh” gắn liền với sự nghiệp của mình.

30 tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc có gì?

Với Lan Ngọc mà nói, ở tuổi 30, cô có trong tay mọi thứ mà các cô gái trẻ mơ ước: Sắc đẹp, địa vị, sự nổi tiếng... Song, thực tế để có được như vậy, cô phải trải qua nhiều thăng trầm, được mất. Cô tâm sự rằng, bản thân phải tự tìm lấy điều gì phù hợp với mình, từ các vai diễn cho đến điểm đặc biệt cần được phát huy trong tính cách khi tham gia phim ảnh.

Lan Ngọc năm 30 tuổi sẽ có nhiều nỗi lo hơn năm 20 tuổi, đó là điều bản thân cô cho rằng khác biệt nhất. Năm 20 tuổi, cô và nhiều nghệ sĩ khác đối diện với nỗi lo “làm sao để nổi tiếng?” thì ở năm 30 tuổi khi tạo được dấu ấn trong lòng công chúng thì nỗi lo “làm sao để công chúng không quên mình, làm sao để mới mẻ hơn, thu hút hơn?” luôn là những bận tâm khó nhằn ở thời điểm hiện tại.

“Có thể, khi 20 tuổi bạn sẽ dễ dàng chấp nhận thất bại hơn so với năm 30 tuổi. Một điều khác biệt nữa mà tôi cảm nhận rất rõ là: Phụ nữ 30 tuổi sẽ cẩn trọng hơn thiếu nữ 20 tuổi” - Lan Ngọc chia sẻ.

Trong suốt hơn 10 năm tham gia nghệ thuật, Lan Ngọc đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cô kể cho chúng tôi nghe về 3 dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời mình chính là: Giải Mai Vàng có được 10 năm trước; tham gia chương trình truyền hình thực tế Running Man và danh xưng “quý cô trăm tỉ” mà nhiều bạn bè và khán giả dành cho Lan Ngọc sau “Cua lại vợ bầu” và “Gái già lắm chiêu 3”.

Có thể nói, hiếm có diễn viên nào thành công ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng với cá nhân Lan Ngọc, cô vẫn còn nhiều thứ chưa hài lòng về chính mình. “Con đường hoạt động nghệ thuật với quá nhiều cam go,  thách thức mà vốn sống, sự trải nghiệm của tôi thì còn hơi ít. Đôi khi tôi tự xem lại những tác phẩm mình đã tham gia mà còn tiếc nuối vì có đoạn mình diễn chưa tốt, hoặc tâm lý nhân vật đoạn đó nếu được đẩy cao trào sẽ hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ chính những lúc như vậy mới giúp bản thân rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở những vai diễn sau” - Lan Ngọc trải lòng.

Mỗi lần rẽ hướng sang lĩnh vực mới, Ninh Dương Lan Ngọc luôn khiến khán giả bất ngờ, gần đây nhất là âm nhạc. Nhiều người cho rằng định hướng này đối với cô mà nói chỉ là cuộc dạo chơi thông thường. Và quả đúng như vậy. “Tôi nghĩ khán giả sẽ thích một cô gái “tham lam” biết điều hơn là một cô gái “tham lam” bất chấp. Một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất là khi đặt đúng chỗ và được chiếu sáng đúng với hào quang của chính mình” - cô nói.

Với Lan Ngọc, tuổi 30 là giai đoạn cô áp lực nhất. Áp lực với cô luôn tồn tại trong cuộc sống, không ai có thể gạt bỏ điều đó ra khỏi cuộc đời. Thế nhưng thay vì lựa chọn chia sẻ áp lực với công chúng, cô lại biến nó thành một trường lực để đẩy bản thân mình đi xa, đi nhanh hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

“Việc biến hóa nguồn năng lượng này sẽ giúp cho mỗi người có thêm cơ hội phát triển trong cuộc sống. Hiện tại, tôi vẫn có những người bạn lựa chọn cuộc sống an nhàn hơn, nhưng họ vẫn có những áp lực khác nhau. Theo tôi, còn sống thì luôn còn áp lực. Đã là một người nghệ sĩ nếu không tạo áp lực cho bản thân thì sẽ không bao giờ phát triển được” - nữ nghệ sĩ cho biết.

“Ngọc nữ màn ảnh” là một danh xưng đẹp

Từng khẳng định bản thân “không phải là ngọc nữ màn ảnh”, cho đến hiện tại, Lan Ngọc vẫn giữ quan điểm của mình. Cô nói: “Ngọc nữ màn ảnh” là một danh xưng rất đẹp, thế nhưng để sở hữu một danh xưng nào đó trong sự nghiệp còn phụ thuộc vào rất nhiều điều khác nhau mà chúng ta hay nói với nhau là “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Việc gán ghép, tranh giành hay “gồng” mình lên để đứng hợp vào một danh xưng nào đó theo cách “gượng ép”, không tự nhiên sẽ chẳng mang đến cho “chủ nhân” của danh xưng đó những điều tốt đẹp. Tôi luôn trân trọng những gì mình được mọi người dành tặng trên con đường hoạt động nghệ thuật và điều Lan Ngọc muốn đền đáp lại cho mọi người là những sản phẩm ngày một hoàn thiện, hấp dẫn và hay ho hơn trong tương lai”.

Lan Ngọc không tự gò ép mình vào một hình ảnh nào cụ thể để bản thân không quá áp lực trong việc giữ gìn hình ảnh. Điều quan trọng nhất với cô là hãy làm tốt vai trò của mình trong hoàn cảnh mình lựa chọn. Lo sợ mất một điều gì đó vô hình có thể khiến cô mất đi nhiều thứ hữu hình.

Sự trưởng thành trong diễn xuất là điều không ít diễn viên hướng đến, Lan Ngọc cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Theo cô, sự trưởng thành có thể phác họa bằng việc tỉnh táo trước những lựa chọn ập đến trong sự nghiệp và cuộc đời. Và đó cũng là cách người ta thấy Lan Ngọc luôn mới trong mắt công chúng.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi diễn viên chính trong phim "Đồng tiền xương máu" giờ ra sao?

Hải Minh |

Cùng với thành công của phim, dàn diễn viên "Đồng tiền xương máu" cũng để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là cặp đôi chính Trương Ngọc Ánh và Quyền Linh.

"Ơn giời! Cậu đây rồi" mùa 7: Lam Trường bị Lâm Vỹ Dạ "cưa cẩm"

Linh Chi |

Tuần này, chương trình “Ơn giời! Cậu đây rồi” mùa 7 sẽ đem đến cho khán giả sự bất ngờ với 4 vị trưởng phòng mới lạ, là lần đầu tham gia nhưng rất lợi hại: nghệ sĩ Minh Phượng, ca sĩ Lam Trường, diễn viên Huyền Sâm và diễn viên Quỳnh Lam. Ở tập 7, khán giả sẽ được “mãn nhãn” với phần ứng biến của từng khách mời trong chính căn phòng của họ.

Lý do nữ chính Nhã Uyên lại kém duyên tại “Người ấy là ai” gây xúc động

ĐÌNH DY |

Có câu chuyện tình yêu dang dở gây xúc động, nữ chính Nhã Uyên được các nghệ sĩ Hương Giang, Trấn Thành, Văn Mai Hương kì vọng sẽ tìm được một nửa đời mình tại Người ấy là ai. Tuy nhiên, cô vẫn trắng tay vì bỏ lỡ chàng trai độc thân duy nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cặp đôi diễn viên chính trong phim "Đồng tiền xương máu" giờ ra sao?

Hải Minh |

Cùng với thành công của phim, dàn diễn viên "Đồng tiền xương máu" cũng để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là cặp đôi chính Trương Ngọc Ánh và Quyền Linh.

"Ơn giời! Cậu đây rồi" mùa 7: Lam Trường bị Lâm Vỹ Dạ "cưa cẩm"

Linh Chi |

Tuần này, chương trình “Ơn giời! Cậu đây rồi” mùa 7 sẽ đem đến cho khán giả sự bất ngờ với 4 vị trưởng phòng mới lạ, là lần đầu tham gia nhưng rất lợi hại: nghệ sĩ Minh Phượng, ca sĩ Lam Trường, diễn viên Huyền Sâm và diễn viên Quỳnh Lam. Ở tập 7, khán giả sẽ được “mãn nhãn” với phần ứng biến của từng khách mời trong chính căn phòng của họ.

Lý do nữ chính Nhã Uyên lại kém duyên tại “Người ấy là ai” gây xúc động

ĐÌNH DY |

Có câu chuyện tình yêu dang dở gây xúc động, nữ chính Nhã Uyên được các nghệ sĩ Hương Giang, Trấn Thành, Văn Mai Hương kì vọng sẽ tìm được một nửa đời mình tại Người ấy là ai. Tuy nhiên, cô vẫn trắng tay vì bỏ lỡ chàng trai độc thân duy nhất.