Ninh Dương Lan Ngọc tố Angela Phương Trinh giả dối, khẳng định không có chuyện cướp vai

Nguyên Linh (Tổng hợp) |

Nữ diễn viên "Cô ba Sài Gòn" khẳng định chuyện cướp vai của Angela Phương Trinh trong "Mối tình đầu của tôi" là hoàn toàn sai sự thật, đồng thời nhắn nhủ "bà mẹ nhí" đừng hãm hại người khác nữa. 

Cách đây ít lâu, dư luận xôn xao khi bộ phim "Mối tình đầu của tôi" (được remake từ "She was pretty" của Hàn Quốc) công bố diễn viên chính là Ninh Dương Lan Ngọc chứ không phải là Angela Phương Trinh như dư luận đồn đoán trước đó. Việc này đã dấy lên tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc là người cướp vai của bà mẹ nhí, tại thời điểm đó không ai lên tiếng xác nhận thực hư việc này.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Ninh Dương Lan Ngọc đã chia sẻ thẳng thắn về vụ lùm xùm này. Theo đó, cô khẳng định, chuyện cướp vai là sai sự thật, việc giữ im lặng suốt thời gian qua là dành sự tôn trọng cuối cùng với đàn em trong nghề. 

Nữ diễn viên khẳng định không có chuyện cướp vai
Nữ diễn viên khẳng định không có chuyện cướp vai

Nữ diễn viên chia sẻ, thời điểm xảy ra lùm xùm, cô cũng khá sốc, không biết chuyện gì đã xảy ra khi phải chịu những lời mắng nhiếc từ khán giả, tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất đã gửi lời xin lỗi tới cô và tin đồn cũng được dập tắt ngay sau đó.

Theo Ninh Dương Lan Ngọc, đó là chuyện sai sự thật, cái gì giả dối cũng nhanh chóng bị đạp đổ, Angela Phương Trinh giả dối nên không thể đẩy scandal lên cao hơn được nữa.

“Cô ba Sài Gòn” tiết lộ đây không phải lần đầu gặp rắc rối với Angela Phương Trinh mà trước đó cũng khá nhiều lần “đụng độ” với người đẹp tai tiếng này.
“Cô ba Sài Gòn” tiết lộ đây không phải lần đầu gặp rắc rối với Angela Phương Trinh mà trước đó cũng khá nhiều lần “đụng độ” với người đẹp tai tiếng này

"Ngọc nữ" màn ảnh cũng nhấn mạnh rằng: "Showbiz không xấu, chỉ có những người xấu làm showbiz "ô nhiễm" mà thôi, qua đây cô cũng muốn nhắn nhủ tới đàn em đừng hãm hại những con người không liên quan đến bản thân mình. 

Về phía Angela Phương Trinh, ekip của cô đã từ chối trả lời về vụ việc này. 

Nguyên Linh (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.