Ninh Bình mở cửa đón khách du lịch từ ngày 15.11

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa đón khách trở lại kể từ 6h ngày 15.11.

Theo đó, các khu, điểm du lịch các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chỉ được đón khách du lịch và nhân dân trong tỉnh (những người đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình) kể từ 6h ngày 15.11.2021.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ mở cửa, đón tiếp khách du lịch từ 6h ngày 15.11.2021. Cụ thể, từ ngày 15.11 đến hết ngày 30.11.2021 các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện đón khách du lịch trong tỉnh. Từ ngày 1.12.2021 đến hết ngày 31.12.2021, bên cạnh việc tiếp tục đón khách du lịch trong tỉnh, sẽ tổ chức thí điểm đón khách du lịch ngoài tỉnh thông qua chương trình du lịch khép kín, an toàn do các doanh nghiệp du lịch tổ chức.

Trong đó, sẽ lựa chọn, cho phép một số công ty lữ hành tổ chức chương trình du lịch an toàn, khép kín từ Hà Nội đến Ninh Bình để đánh giá mức độ an toàn du lịch trước khi mở cửa đón khách du lịch ngoài tỉnh. Các khu, điểm du lịch tập trung đón tiếp, phục vụ khách du lịch đảm bảo chu đáo, an toàn. Đồng thời, tập trung quảng bá, thu hút khách du lịch trong tỉnh với chủ đề “Người Ninh Bình đi du lịch Ninh Bình”.

Riêng đối với khách du lịch nước ngoài, ngành du lịch Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa đón khách vào tháng 7.2022 khi người dân Việt Nam cơ bản đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt tỉ lệ trên 90% và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được kiểm soát tốt, Chính phủ cho phép mở của đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có hộ chiếu vaccine được các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ công nhận.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Ninh Bình phục hồi những tháng cuối năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến và khả năng kiểm soát dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Trên 90% người dân đã tiêm vaccine, Ninh Bình mở cửa du lịch vào tháng 12

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với việc hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 90% dân số, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12.2021.

Du lịch Ninh Bình bao giờ được mở cửa trở lại?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Theo đó, đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Tuy nhiên, hiện nay tất các các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Du lịch Ninh Bình phục hồi những tháng cuối năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến và khả năng kiểm soát dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Trên 90% người dân đã tiêm vaccine, Ninh Bình mở cửa du lịch vào tháng 12

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với việc hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 90% dân số, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12.2021.

Du lịch Ninh Bình bao giờ được mở cửa trở lại?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Theo đó, đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Tuy nhiên, hiện nay tất các các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.