Ninh Bình: Kích cầu giữ vững thương hiệu du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình cho biết: Trước ảnh hưởng của dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, để kích cầu giữ vững thương hiệu du lịch Ninh Bình trong “Năm du lịch quốc gia 2020”, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú làm tốt chất lượng dịch vụ.

Tranh thủ đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện việc giảm giá vé, giá phòng và giá dịch vụ để thu hút du khách và duy trì hoạt động, duy trì thương hiệu trong thời điểm hiện nay. Đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, hỗ trợ làm tăng sản phẩm du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, thu hút khách du lịch đến từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Australia...

Riêng đối với các đơn vị có điểm nhấn của “Năm Du lịch Quốc gia 2020” như huyện Hoa Lư có tuần lễ du lịch “Mùa vàng Tam Cốc”, người dân được hỗ trợ 100% lúa giống, hỗ trợ phân bón, kỹ thuật thâm canh trên vùng cảnh quan “Mùa vàng Tam Cốc ” để thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng tích cực tham gia ký kết các chương trình xúc tiến du lịch giữa tỉnh Ninh Bình với Quảng Ninh; Ninh Bình với Bình Định - Phú Yên - Gia Lai - Đắk Lắk… tạo thêm liên minh kích cầu phát triển du lịch.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tràng An từ chối bán vé cho du khách không đeo khẩu trang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịnh COVID-19, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đã ra thông báo yêu cầu tất cả các du khách khi đến mua vé tham quan tại đây phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị từ chối bán vé.

Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trước khi được công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2014, quần thể danh thắng chỉ có 35 công trình xây dựng. Nhưng sau khi được công nhận là di sản thế giới, Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thì nơi đây lại mọc thêm 39 công trình resort, homestay vi phạm xây trái phép.

Resort, homestay xâm hại di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Tại nhiều vùng, rừng đã bị phá để thay vào đó là những khối bêtông, như trong vùng lõi Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Tại vùng đồi rừng huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội), thành phố Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) là cuộc đua của những resort mọc lên trái phép. Các resort, khu nghỉ dưỡng vi phạm xảy ra nhiều năm, tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn diễn ra và sẽ diễn ra nếu chính quyền địa phương chỉ thống kê sai phạm mà không có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tràng An từ chối bán vé cho du khách không đeo khẩu trang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịnh COVID-19, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đã ra thông báo yêu cầu tất cả các du khách khi đến mua vé tham quan tại đây phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị từ chối bán vé.

Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trước khi được công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2014, quần thể danh thắng chỉ có 35 công trình xây dựng. Nhưng sau khi được công nhận là di sản thế giới, Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thì nơi đây lại mọc thêm 39 công trình resort, homestay vi phạm xây trái phép.

Resort, homestay xâm hại di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Tại nhiều vùng, rừng đã bị phá để thay vào đó là những khối bêtông, như trong vùng lõi Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Tại vùng đồi rừng huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội), thành phố Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) là cuộc đua của những resort mọc lên trái phép. Các resort, khu nghỉ dưỡng vi phạm xảy ra nhiều năm, tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn diễn ra và sẽ diễn ra nếu chính quyền địa phương chỉ thống kê sai phạm mà không có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn.