Ninh Bình: Khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ Lê Đại Hành (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, vị trí khai quật tại cánh đồng nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành với diện tích 600m2.

Việc khai quật được thực hiện theo quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng thời đảm bảo việc bảo vệ địa tầng của di tích.

Bước đầu đã tìm thấy dấu tích nền móng kiến trúc cổ xưa thuộc các thời kỳ khác nhau, từ giai đoạn Đại La cho đến thời Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ X. Ảnh: NT
Bước đầu đã tìm thấy dấu tích nền móng kiến trúc cổ xưa thuộc các thời kỳ khác nhau, từ giai đoạn Đại La cho đến thời Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ X. Ảnh: NT

Bước đầu đã tìm thấy dấu tích nền móng kiến trúc cổ xưa thuộc các thời kỳ khác nhau, từ giai đoạn Đại La cho đến thời Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ X.

Theo dự kiến việc khai quật sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12.2021. Sau khi khai quật, dựa trên những kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để tiến hành xây dựng bản đồ phân bố khu di tích khảo cổ phục vụ kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư theo hướng phát triển bền vững.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh bài thơ cổ trên vách núi Bài Thơ bị vùi lấp vừa được khai quật

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhCác cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cho đào sâu và rộng khu vực có bài thơ cổ trên vách núi Bài Thơ bị vùi lấp dưới đất. Tại hiện trường, bài thơ cổ đã gần như được trả lại nguyên vẹn.

Sẽ “khai quật” bài thơ cổ ở núi Bài Thơ bị vùi sâu dưới đất

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh và TP.Hạ Long sẽ khảo sát hiện trường, khai quật để xác minh hiện trạng bài thơ bị vùi sâu dưới đất ngay dưới chân núi Bài Thơ ở TP.Hạ Long.

Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian dài "đóng băng" vì dịch, ngành Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.

Bộ VHTTDL đồng ý khai quật khảo cổ 17.000 m2 trong thành Nhà Hồ

Đinh Lê |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định, đồng ý cho phép khai quật khảo cổ hàng chục nghìn m2 trong khu vực Di sản thế giới Thành Nhà Hồ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cận cảnh bài thơ cổ trên vách núi Bài Thơ bị vùi lấp vừa được khai quật

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhCác cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cho đào sâu và rộng khu vực có bài thơ cổ trên vách núi Bài Thơ bị vùi lấp dưới đất. Tại hiện trường, bài thơ cổ đã gần như được trả lại nguyên vẹn.

Sẽ “khai quật” bài thơ cổ ở núi Bài Thơ bị vùi sâu dưới đất

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh và TP.Hạ Long sẽ khảo sát hiện trường, khai quật để xác minh hiện trạng bài thơ bị vùi sâu dưới đất ngay dưới chân núi Bài Thơ ở TP.Hạ Long.

Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian dài "đóng băng" vì dịch, ngành Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.

Bộ VHTTDL đồng ý khai quật khảo cổ 17.000 m2 trong thành Nhà Hồ

Đinh Lê |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định, đồng ý cho phép khai quật khảo cổ hàng chục nghìn m2 trong khu vực Di sản thế giới Thành Nhà Hồ.