Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 13.4 (tức ngày 9.3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về dự.

Đây là lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm để tôn vinh và tưởng nhớ công ơn của hai vị vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Với tâm thế là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Lễ hội Hoa Lư chính là nơi hội tụ, kết tinh bản sắc văn hóa truyền thống của Ninh Bình, là niềm tự hào của biết bao thế hệ người dân Cố đô Hoa Lư. Lễ hội Hoa Lư năm 2019 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13.4 đến hết ngày 15.4 ( tức từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh trống khai hội. Ảnh: NT
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh trống khai hội. Ảnh: NT

Lễ hội Hoa Lư năm 2019 được tổ chức theo đúng các nghi lễ truyền thống như: Lễ mở cửa đền, lễ dâng hương, lễ rước nước, lễ mộc dục, lễ tiến phẩm, lễ rước kiệu, tế Cửu khúc, tế lễ cổ truyền…

Bên cạnh đó, phần hội cũng được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian đặc sắc nhằm tạo không khí tưng bừng và phấn chấn như: giao lưu nghệ thuật quần chúng, biểu diễn múa trống, thi thư pháp, thi kéo chữ “Thái Bình”, thi làm mâm ngũ quả tiến Vua, Hội trại thanh niên, thi chèo thuyền, vật dân tộc, triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”, xây dựng gian hàng quảng bá du lịch Ninh Bình….

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: NT
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: NT

Lễ hội Hoa Lư là một sự kiện quan trọng của tỉnh Ninh Bình, là cơ hội để tuyên truyền đậm nét vị trí, vai trò và ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dựng nước tới đông đảo nhân dân trong tỉnh, trong nước và bè bạn quốc tế. Đây cũng là dịp để Ninh Bình quảng bá tiềm năng du lịch và thế mạnh về giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của cố đô Hoa Lư đến bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch đến miền di sản.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đền Hùng một ngày trước Giỗ Tổ, hàng nghìn du khách hoà chung lễ hội

Nhóm Phóng Viên |

Sáng 9.3 âm lịch, tức ngày 13.4, một ngày trước khi diễn ra lễ Giỗ Tổ 2019, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về đền Hùng để hòa chung vào không khí quốc lễ. Dự kiến lượng người sẽ còn tăng rất nhanh trong tối và sáng sớm mai.

Lễ hội Đền Hùng: Thắt chặt an ninh, "chặn đứng" mặc phản cảm, móc túi

Nhóm PV Lao Động |

Tại Lễ hội Đền Hùng 2019, lực lượng an ninh được tăng cường thắt chặt an ninh, phân luồng du khách, nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, ngăn chặn tình trạng chen lấn, ăn mặc phản cảm, chặt chém, móc túi…

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2019

PV |

Tối 12.4 (tức 8.3 âm lịch), lễ khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Kỉ Hợi 2019 đã diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (Việt Trì, Phú Thọ) thu hút hàng nghìn người tham dự.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đền Hùng một ngày trước Giỗ Tổ, hàng nghìn du khách hoà chung lễ hội

Nhóm Phóng Viên |

Sáng 9.3 âm lịch, tức ngày 13.4, một ngày trước khi diễn ra lễ Giỗ Tổ 2019, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về đền Hùng để hòa chung vào không khí quốc lễ. Dự kiến lượng người sẽ còn tăng rất nhanh trong tối và sáng sớm mai.

Lễ hội Đền Hùng: Thắt chặt an ninh, "chặn đứng" mặc phản cảm, móc túi

Nhóm PV Lao Động |

Tại Lễ hội Đền Hùng 2019, lực lượng an ninh được tăng cường thắt chặt an ninh, phân luồng du khách, nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, ngăn chặn tình trạng chen lấn, ăn mặc phản cảm, chặt chém, móc túi…

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2019

PV |

Tối 12.4 (tức 8.3 âm lịch), lễ khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Kỉ Hợi 2019 đã diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (Việt Trì, Phú Thọ) thu hút hàng nghìn người tham dự.