Ninh Bình: Khách du lịch giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

DIỆU ANH |

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng khách du lịch đến Ninh Bình giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình thời tiết thuận lợi để khách du lịch thăm quan, trải nghiệm. Song do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, do đó nhiều chương trình du lịch của các hãng lữ hành bị khách hoãn, hủy. Một số khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đóng cửa không đón khách, một số doanh nghiệp du lịch tiếp tục thu hẹp hoạt động kinh doanh, lượng khách du lịch đến Ninh Bình giảm mạnh so với năm 2020.

Tất cả khách du lịch đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An đều được đo thân nhiệt trước khi lên thuyền. Ảnh: NT
Tất cả khách du lịch đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An đều được đo thân nhiệt trước khi lên thuyền. Ảnh: NT

Từ ngày 10.2 đến ngày 15.2 (từ ngày 29 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu) toàn tỉnh Ninh Bình đón 62.300 lượt khách du lịch, đạt 13,9% so với 06 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó khách quốc tế là 1.740 lượt khách, đạt 0,53%, khách nội địa là 60.560 lượt, đạt 14,6% so với năm 2020. Doanh thu du lịch ước đạt 32 tỉ đồng.

Khách du lịch thực hiện việc khai báo y tế. Ảnh: NT
Khách du lịch thực hiện việc khai báo y tế. Ảnh: NT

Trong thời gian nghỉ Tết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức các tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương của tỉnh về phòng, chống dịch. Luôn luôn thực hiện thông điệp “5K” để phòng, chống COVID-19.

Các điểm du lịch thực hiện phun khử trùng 2 lần/ngày để phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Các điểm du lịch thực hiện phun khử trùng 2 lần/ngày để phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT

Các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức phun thuốc khử khuẩn, trang bị dung dịch sát khuẩn tại các khu vực công cộng, thực hiện việc đo thân nhiệt cho khách du lịch, yêu cầu người lao động và khách du lịch bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn theo quy định… Các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế tại phần mềm “Vietnam Health Declaration” và khai báo khách lưu trú hàng ngày với các cơ quan chức năng.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Du lịch 2021: Xu hướng khám phá các tour trong nước

Huân Cao - Anh Tú |

Do dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới, nên không thể đi du lịch nước ngoài như mọi năm, người dân Việt Nam chuyển sang du xuân trong nước. Đây cũng là cơ hội lớn cho các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan trong nước tập trung mọi nguồn lực để hút hết lượng khách nội địa du xuân trong dịp Tết và cả năm 2021.

Các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách

NHẬT HỒ |

Trong những ngày Tết Tân Sửu 2021, các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách. Người dân đến các điểm du lịch, lễ chùa đều tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch

DIỆU ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Du lịch 2021: Xu hướng khám phá các tour trong nước

Huân Cao - Anh Tú |

Do dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới, nên không thể đi du lịch nước ngoài như mọi năm, người dân Việt Nam chuyển sang du xuân trong nước. Đây cũng là cơ hội lớn cho các cơ sở lưu trú và các điểm tham quan trong nước tập trung mọi nguồn lực để hút hết lượng khách nội địa du xuân trong dịp Tết và cả năm 2021.

Các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách

NHẬT HỒ |

Trong những ngày Tết Tân Sửu 2021, các điểm du lịch tại Bạc Liêu thưa khách. Người dân đến các điểm du lịch, lễ chùa đều tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.