Ninh Bình đón gần 18 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

6 ngày nghỉ Tết đón gần 18 vạn lượt khách du lịch

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, (từ ngày 31.1-7.2) toàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt lượt du khách du lịch trong và ngoài tỉnh tới tham quan, lưu trú.

Đây là con số ấn tượng đối với ngành Du lịch, dịch vụ tỉnh Ninh Bình trong những ngày đầu Xuân, hứa hẹn một năm thành công sau nhiều tháng phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phố cổ Hoa Lư được phục dựng và đi vào hoạt động. Ảnh: NT
Phố cổ Hoa Lư được phục dựng và đi vào hoạt động. Ảnh: NT

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, những ngày đầu Xuân, khách du lịch đến Ninh Bình đã tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khoảng 70% là du khách ngoại tỉnh.

Có được những tín hiệu tích cực trên, trước hết là nhờ chủ trương mở cửa du lịch của tỉnh Ninh Bình làm chắc từng bước, từ khâu cho phép các khu, điểm du lịch đón khách nội tỉnh từ ngày 15.11.2021, tiếp đó thí điểm đón khách ngoại tỉnh theo tour du lịch khép kín từ ngày 4-31.12.2021 nhằm đánh giá mức độ an toàn, khả năng thích ứng an toàn của các khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trước khi chính thức mở cửa đón khách tỉnh ngoài kể từ ngày 1.2.2022, đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, phục vụ du khách du Xuân. 

Cũng theo ông Mạnh, để thu hút du khách ngay từ những ngày đầu năm, nhiều điểm du lịch mới đã được khai trương mới hoặc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, du lịch mới như: Phố cổ Tràng An, đường hầm đi bộ tại Khu du lịch sinh thái Tràng An; Phố cổ Hoa Lư tại trung tâm thành phố Ninh Bình; Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư) bổ sung các tuyến leo núi ngắm cảnh... Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành kịp thời ra mắt các tour du lịch mới kèm theo các chương trình khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn cũng đã thu hút được nhiều du khách.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong những ngày đầu Xuân, tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình như: Khu du lịch Tràng An, Khu di tích Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, hang Múa... đều đón lượng lớn du khách thăm quan. Cảnh quan môi trường tại các khu, điểm du lịch cũng được đầu tư cải tạo cảnh. Đặc biệt, các khu, điểm du lịch đều nêu cao tinh thần và trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tạo điểm đến thân thiện, đón khách du lịch an toàn

Với phương châm tạo điểm đến thân thiện, thích ứng linh hoạt mở cửa đón khách du lịch an toàn, Sở Du lịch Ninh Bình và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền nơi có khu, điểm du lịch, bảo đảm xử lý tốt tình huống xấu nếu dịch bệnh xảy ra.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - Bùi Văn Mạnh, năm 2022, Ninh Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Từ tháng 7.2022, dự kiến sẽ mở cửa đón khách quốc tế, phấn đấu doanh thu du lịch năm 2022 đạt khoảng 2.000 tỉ đồng.

Khách du lịch đến Ninh Bình tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: NT
Khách du lịch đến Ninh Bình tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: NT

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch về phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 nhằm triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi và phát triển trong tình hình mới trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Tỉnh Ninh Bình cũng đã đăng ký 16 hoạt động, sự kiện hướng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia sẽ được tổ chức trải đều từ đầu năm cho đến cuối năm 2022. Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia là cơ hội lớn để Ninh Bình tiếp tục quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch trong nước, quốc tế đến Ninh Bình, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Khai hội chùa Bái Đính

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 6.2 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các nghi lễ khai hội chùa Bái Đính - Xuân Nhâm Dần 2022. 

Những lễ hội Xuân đặc sắc ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Là địa phương có nhiều lễ hội đặc sắc thu hút du khách, đặc biệt là vào dịp đầu Xuân năm mới. Du khách đến với Ninh Bình không những được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn được trải nghiệm không gian xưa cũ, đậm nét truyền thống của các lễ hội.

Ninh Bình: Tổ chức 16 hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Ninh Bình: Hôm nay, các khu du lịch chính thức mở cửa đón khách ngoại tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hôm nay ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Ninh Bình: Khai hội chùa Bái Đính

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 6.2 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các nghi lễ khai hội chùa Bái Đính - Xuân Nhâm Dần 2022. 

Những lễ hội Xuân đặc sắc ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Là địa phương có nhiều lễ hội đặc sắc thu hút du khách, đặc biệt là vào dịp đầu Xuân năm mới. Du khách đến với Ninh Bình không những được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn được trải nghiệm không gian xưa cũ, đậm nét truyền thống của các lễ hội.

Ninh Bình: Tổ chức 16 hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đăng ký các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Ninh Bình: Hôm nay, các khu du lịch chính thức mở cửa đón khách ngoại tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hôm nay ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh.