Ninh Bình chuẩn bị đón khách du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Từ ngày 5-7.10, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) tổ chức Chương trình khảo sát các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các tiêu chí an toàn để lựa chọn đề xuất đón khách nội địa trở lại trong quý IV/2021.

Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai nhằm khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Các đại biểu tham dự đã đi khảo sát tại các điểm du lịch như: Khu du lịch Hang Múa, Tam Cốc- Bích động, Thung Nham... Cùng với đó, các đại biểu khảo sát tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, gồm khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Khảo sát, đánh giá các tiêu chí an toàn tại một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Khảo sát, đánh giá các tiêu chí an toàn tại một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Tại những nơi đến khảo sát, các thành viên đoàn tham quan, trải nghiệm một số sản phẩm du lịch và tiến hành phát phiếu đăng ký "Tham gia chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc giai đoạn 1 sau đại dịch COVID - 19"…

Các cơ sở kinh doanh du lịch được phát phiếu đăng ký tham gia chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc giai đoạn 1 sau đại dịch COVID - 19. Ảnh: NT
Các cơ sở kinh doanh du lịch được phát phiếu đăng ký tham gia chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc giai đoạn 1 sau đại dịch COVID-19. Ảnh: NT

Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch đã tìm hiểu, trao đổi các thông tin về công tác phòng chống dịch COVID- 19, cơ sở vật chất, số lượng lao động dự kiến khi doanh nghiệp sẵn sàng đón khách trở lại.

Trong đó, tìm hiểu, thống kê rõ về số lao động hiện có tại doanh nghiệp du lịch, số lao động đã tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 và lao động chưa được tiêm. Đồng thời, lắng nghe đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp du lịch.

Khảo sát các tiêu chí an toàn tại Khu du lịch Hang Múa. Ảnh: NT
Khảo sát các tiêu chí an toàn tại Khu du lịch Hang Múa. Ảnh: NT

Trên cơ sở các tiêu chí du lịch an toàn đã đề xuất, để giữ vững thương hiệu du lịch Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã trao đổi và thống nhất với Sở Du lịch về tiêu chí du lịch an toàn đặc thù của địa phương cần đưa vào chương trình.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến tính khả thi của các tiêu chí, đề xuất đợt này tại địa phương sẽ có 10 điểm tham quan đáp ứng các tiêu chí an toàn và sẽ lựa chọn 10 cơ sở lưu trú và cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch đáp ứng các tiêu chí an toàn và 10 doanh nghiệp lữ hành đáp ứng các tiêu chí an toàn để sẵn sàng đón khách du lịch nội địa trở lại.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau chuẩn bị phục hồi du lịch sau đại dịch

NHẬT HỒ |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 nhiều hoạt động, sự kiện du lịch tại tỉnh Cà Mau bị trì hoãn. Hiện nay, dịch có dấu hiệu được kiểm soát, tỉnh Cà Mau tính đến việc tái khởi động lại chương trình du lịch với nhiều hoạt động thiết thực, hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Phục hồi du lịch trong trạng thái “bình thường mới”

Hữu Long - Cát Tường |

Theo chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngay khi dịch bệnh COVID -19 được khống chế cơ bản, Hội An đã nhanh chóng bắt tay mở lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Trước mắt, Hội An mở cửa trở lại tuyến du lịch ra đảo Cù Lao Chàm... Người dân, doanh nghiệp, chính quyền TP.Hội An xác định chung sống với dịch trong trạng thái “bình thường mới”. Nếu mất đi nguồn thu du lịch, không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng sẽ nối tiếp nhau phá sản, hậu quả về kinh tế xã hội sẽ rất lớn.

3 kịch bản định hướng phục hồi du lịch Khánh Hòa trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Chiều 10.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp du lịch đầu năm 2021 để lắng nghe tâm tư, nguyện vong, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các công ty hoạt động lữ hành, du lịch và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cà Mau chuẩn bị phục hồi du lịch sau đại dịch

NHẬT HỒ |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 nhiều hoạt động, sự kiện du lịch tại tỉnh Cà Mau bị trì hoãn. Hiện nay, dịch có dấu hiệu được kiểm soát, tỉnh Cà Mau tính đến việc tái khởi động lại chương trình du lịch với nhiều hoạt động thiết thực, hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Phục hồi du lịch trong trạng thái “bình thường mới”

Hữu Long - Cát Tường |

Theo chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngay khi dịch bệnh COVID -19 được khống chế cơ bản, Hội An đã nhanh chóng bắt tay mở lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Trước mắt, Hội An mở cửa trở lại tuyến du lịch ra đảo Cù Lao Chàm... Người dân, doanh nghiệp, chính quyền TP.Hội An xác định chung sống với dịch trong trạng thái “bình thường mới”. Nếu mất đi nguồn thu du lịch, không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng sẽ nối tiếp nhau phá sản, hậu quả về kinh tế xã hội sẽ rất lớn.

3 kịch bản định hướng phục hồi du lịch Khánh Hòa trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Chiều 10.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp du lịch đầu năm 2021 để lắng nghe tâm tư, nguyện vong, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các công ty hoạt động lữ hành, du lịch và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.