Ninh Bình: Các khu, điểm du lịch "vắng như chùa Bà Đanh"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng được mở cửa đón khách du lịch trở lại, các khu, điểm du lịch các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn trong tình trạng đìu hiu, "vắng như chùa Bà Đanh".

Được mở cửa nhưng chỉ đón khách trong tỉnh

Sau một thời gian dài phải đóng cửa, tạm dừng hạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 15.11, tất cả khu, điểm du lịch và các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, các khu, điểm du lịch này chỉ được đón khách du lịch và nhân dân trong tỉnh (những người đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình).

Quầy bán vé tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động “vắng như chùa Bà Đanh“. Ảnh: NT
Quầy bán vé tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động “vắng như chùa Bà Đanh“. Ảnh: NT

Kể từ khi được mở cửa hoạt động trở lại đến nay đã gần 1 tháng, tuy nhiên tất cả các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều trong tình trạng đìu hiu, "vắng như chùa Bà Đanh". Hàng nghìn lao động tại các khu, điểm du lịch vẫn tiếp tục thất nghiệp.

Có mặt tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) vào sáng 6.12, khu du lịch này mở cửa và có nhân viên bán vé nhưng không có bất kỳ một khách nào. Chị Nguyễn Thị Hồng - nhân viên bán vé tại bến thuyền Tam Cốc - cho biết: Từ khi được mở cửa đến nay hầu như không có khách, may ra vào ngày nghỉ cuối tuần thì còn có lác đác vài khách.

"Cả khu du lịch với gần 1.000 lái đò phục vụ khách du lịch nhưng mỗi ngày chúng tôi chỉ bố trí 1 đến 2 đò trực tại bến để có khách thì chở, số còn lại vẫn thất nghiệp ở nhà tìm việc khác để làm. Từ ngày 15.11 đến ngày 4.12, cả khu du lịch này mới chỉ đón 57 lượt khách" - chị Nhung nói.

Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua.

Các quầy bán hàng lưu niệm tại Khu du lịch Tam Cốc - Bính Động đều đóng cửa vì vắng khách. Ảnh: NT
Các quầy bán hàng lưu niệm tại Khu du lịch Tam Cốc - Bính Động đều đóng cửa vì vắng khách. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - cho hay: Tính từ ngày 15.11 đến ngày 5.12, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón trên  4.700 lượt khách. Trong đó, chủ yếu là khách du lịch theo hình thức nghỉ dưỡng tại các homestay là chủ yếu.

"Nguyên nhân dẫn đến việc các khu, điểm du lịch vắng khách một phần vì tâm lý của người dân còn lo ngại về dịch bệnh, một phần vì các khu, điểm du lịch chỉ được đón khách trong tỉnh nên lượng khách ít" - ông Mạnh nói.

Tổ chức tour Caravan an toàn

Để góp phần phục hồi và phát triển ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình trở lại, Sở Du lịch Ninh Bình đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép thí điểm tổ chức các chương trình du lịch an toàn, khép kín để đón khách du lịch từ tỉnh ngoài.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - cho biết: Sở Du lịch đã phối hợp với Công ty lữ hành Hanoi tourist tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá mức độ an toàn các điểm tham quan, điểm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và xây dựng phương án tổ chức tour Caravan an toàn “Về Ninh Bình thăm Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.

Khách vắng, nhiều lái đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn tiếp tục thất nghiệp. Ảnh: NT
Khách vắng, nhiều lái đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn tiếp tục thất nghiệp. Ảnh: NT

Đây là tour đầu tiên nhằm từng bước đưa hoạt động du lịch của doanh nghiệp quay trở lại trong sự thích ứng một cách linh hoạt với tình hình phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, làm tiền đề cho những hoạt động du lịch khác, cho các tour du lịch tiếp theo đến các điểm du lịch của Ninh Bình.

Đây cũng là dịp để quảng bá mạnh mẽ những điểm đến nổi tiếng tiêu biểu cho lịch sử lâu đời, niềm tự hào của dân tộc Việt và bản sắc văn hoá tâm linh độc đáo nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; cùng với việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch nghiêm chính theo hướng dẫn của các cơ quan hữu quan đối với từng giai đoạn, đảm bảo an toàn cho du khách, những người tham gia và cộng đồng địa phương.

Do vắng khách nên Khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn chưa mở cửa trở lại. Ảnh: NT
Do vắng khách nên Khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn chưa mở cửa trở lại. Ảnh: NT

"Việc tổ chức tour Caravan an toàn “Về Ninh Bình thăm Hoa Lư - Cố đô ngàn năm” đã được UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý và sẽ tổ chức từ ngày 4.12 đến ngày 31.12.2021 nhằm đánh giá mức độ an toàn và khả năng thích ứng an toàn của các khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trước khi chính thức mở cửa đón khách tỉnh ngoài" - ông Mạnh nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.

Ninh Bình mở cửa đón khách du lịch từ ngày 15.11

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa đón khách trở lại kể từ 6h ngày 15.11.

Du lịch Ninh Bình phục hồi những tháng cuối năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến và khả năng kiểm soát dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.

Ninh Bình mở cửa đón khách du lịch từ ngày 15.11

DIỆU ANH |

NINH BÌNH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa đón khách trở lại kể từ 6h ngày 15.11.

Du lịch Ninh Bình phục hồi những tháng cuối năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến và khả năng kiểm soát dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.