Những sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh nổi bật trong năm 2019

Việt Văn |

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm công bố các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh trong năm 2019, với sự tham gia bình chọn của nhiều đơn vị gồm các Sở Văn hóa và Thể thao của Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, báo Văn hóa, tạo chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm…

Ấn tượng với các triển lãm mỹ thuật

Sự kiện mỹ thuật đầu tiên được nhắc đến là triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 (2014-2019) mang tính chất tổng kết hoạt động sáng tạo của các họa sĩ, thiết kế, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ, doanh nghiệp, làng nghề thuộc lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng trưng bày 280 tác phẩm, sản phẩm tuyển chọn của 189 tác giả, giới thiệu những tác phẩm, sản phẩm, những thiết kế, mẫu mã sáng tạo, có giá trị thẩm mỹ, tính ứng dụng trong đời sống, sản xuất, thân thiện với môi trường. Triển lãm được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, tính sáng tạo cũng như không gian trưng bày được bố trí chuyên nghiệp, ấn tượng…

Được xếp ngay sau là sự kiện “Art In The Forest (AIF)” - Không gian nghệ thuật trong rừng (mùa thứ 5), một chương trình nghệ thuật thị giác vì cộng đồng được tổ chức thường niên từ năm 2015. Với chủ đề “Hội hoạ sơn mài và điêu khắc quốc tế”, sự kiện có sự góp mặt của 10 họa sĩ, 7 nhà điêu khắc trong nước và thế giới. 68 tác phẩm, với mỗi tác phẩm là một ý tưởng, phong cách đương đại đa dạng, nằm trong tham vọng của ban tổ chức, kiến tạo nên một bảo tàng nghệ thuật đương đại, một công viên điêu khắc ngoài trời độc đáo.

Triển lãm tranh Màu nước quốc tế tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cũng gây ấn tượng mạnh với sự tham gia của 307 họa sĩ màu nước của 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các họa sĩ vẽ màu nước trên khắp Việt Nam, trao giải thưởng cho 12 tác phẩm tiêu biểu. Trước khai mạc đã có buổi workshop, nhiều tác giả đã cùng vẽ tác phẩm màu nước dài 100m với chủ đề “Màu nước và hòa bình”.

Và được “điểm danh” cuối cùng là triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu Châu Á tại Hà Nội - Việt Nam năm 2019 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), giới thiệu 81 tác phẩm hội họa, điêu khắc xuất sắc của 27 nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc tiêu biểu của Châu Á đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện này sẽ là khởi đầu cho các hoạt động nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc tế do Việt Nam đăng cai tổ chức để kết nối, trao đổi nghệ thuật.

Sôi động với nhiếp ảnh

Khẳng định dấu ấn, Festival Nhiếp ảnh trẻ là hoạt động nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm dành cho các tác giả nhiếp ảnh trẻ từ 18 đến 35 tuổi nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng cầm máy trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo. Với 2 thể loại ảnh: Ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng, công tác tổ chức tốt, trang trọng, chuyên nghiệp với sự tham gia đông đảo của các tác giả nhiếp ảnh trẻ trong cả nước. Festival được giới nhiếp ảnh, dư luận đánh giá cao về nội dung, cách thức tổ chức và thực hiện.

Cuộc thi ảnh “Biển đảo quê hương” gây chú ý với cuộc thi quy mô lớn là hoạt động quan trọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng, vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, góp phần khẳng định chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông. 223 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ hàng ngàn ảnh dự thi được BTC trưng bày tại 3 trung tâm du lịch lớn tại 3 miền là Ninh Bình (Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư), Thừa Thiên-Huế (Quảng trường Ngọ Môn, Cố đô Huế) và TPHCM (Phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam năm 2019 (VN-19) là cuộc thi định kỳ 2 năm tổ chức dành cho tất cả nhiếp gia và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trên toàn thế giới.

“VN-19” đã thu hút hơn 16.000 tác phẩm của hơn 1.000 tác giả thuộc 37 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự ở 6 chủ đề. 904 ảnh treo triển lãm, trong đó bao gồm cả bộ 73 giải thưởng. Đây cũng là cuộc thi có số lượng ảnh dự thi cao nhất, ảnh đạt giải thưởng và nhiều chủ đề nhất trong 10 lần tổ chức.

Và cuối cùng là cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội”, một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô với nhiều mảng đề tài: “Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì Hòa bình”, “Hà Nội hội nhập và phát triển”, “Hà Nội xanh - sạch - đẹp”... ghi lại những khoảnh khắc đẹp về người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Dấu lặng buồn

Trong năm 2019, dư luận cũng xôn xao trước sự việc Bảo vật quốc gia bức tranh sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí  bị hư hại.

Nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM khi vệ sinh, bảo quản bức tranh sơn mài là Bảo vật quốc gia của họa sĩ Nguyễn Gia Trí do thiếu hiểu biết đã để xảy ra sai sót, hư hại, tác phẩm do sử dụng bột chu và giấy nhám để làm sạch và đánh bóng mặt tranh. Dĩ nhiên trách nhiệm thuộc về người phụ trách việc bảo quản tác phẩm. Các chuyên gia đánh giá bức tranh bị tổn hại. Về mặt tinh thần, không khí, không gian và phần hồn của tác phẩm bị hư hại còn về vật chất, các mảng vỏ trứng bị trơ, trắng bệnh, mảng dát vàng, mảng son bị mài mòn và hư hại về bề mặt tranh. Sự việc này đặt ra nhiều vấn đề về công tác bảo quản tác phẩm nghệ thuật và là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Triệu phú trẻ Australia tuyển nhiếp ảnh gia riêng chuyên chụp ảnh "sống ảo"

Thanh Hà |

Một triệu phú trẻ người Australia đang đưa ra một công việc hấp dẫn với mức lương lên tới 55.000 USD một năm: Nhiếp ảnh gia riêng để cùng anh đi vòng quanh thế giới.

Nóng nhất hôm nay: Nhiếp ảnh gia liều mạng chụp chung với trăn "khủng"

DH |

Xuân Vận - Đợt di cư khổng lồ về quê ăn tết ở Trung Quốc rục rịch khởi động; Sập mỏ vàng khiến 30 người thiệt mạng tại Congo; Nhiếp ảnh gia liều mạng chụp chung với trăn "khủng"... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 16.12.

Khả năng nhiếp ảnh của V (BTS) khiến báo chí Hàn trầm trồ

Vân Anh |

Báo chí Hàn Quốc vừa bình chọn ra 10 bức ảnh đẹp nhất được chụp bởi V (BTS) xứng tầm với danh xưng “Nhiếp ảnh gia của giới Idol Kpop”.

Thế giới động vật "đặc biệt" hơn qua ống kính của các nhiếp ảnh gia

Hải Linh (Theo Mirror) |

Thế giới động vật mà chúng ta thường thấy bỗng trở nên đặc biệt hơn nhờ kĩ thuật chụp bắt đúng khoảnh khắc của các nhiếp ảnh gia khiến người xem phải dụi mắt ít nhất 2 lần.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Triệu phú trẻ Australia tuyển nhiếp ảnh gia riêng chuyên chụp ảnh "sống ảo"

Thanh Hà |

Một triệu phú trẻ người Australia đang đưa ra một công việc hấp dẫn với mức lương lên tới 55.000 USD một năm: Nhiếp ảnh gia riêng để cùng anh đi vòng quanh thế giới.

Nóng nhất hôm nay: Nhiếp ảnh gia liều mạng chụp chung với trăn "khủng"

DH |

Xuân Vận - Đợt di cư khổng lồ về quê ăn tết ở Trung Quốc rục rịch khởi động; Sập mỏ vàng khiến 30 người thiệt mạng tại Congo; Nhiếp ảnh gia liều mạng chụp chung với trăn "khủng"... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 16.12.

Khả năng nhiếp ảnh của V (BTS) khiến báo chí Hàn trầm trồ

Vân Anh |

Báo chí Hàn Quốc vừa bình chọn ra 10 bức ảnh đẹp nhất được chụp bởi V (BTS) xứng tầm với danh xưng “Nhiếp ảnh gia của giới Idol Kpop”.

Thế giới động vật "đặc biệt" hơn qua ống kính của các nhiếp ảnh gia

Hải Linh (Theo Mirror) |

Thế giới động vật mà chúng ta thường thấy bỗng trở nên đặc biệt hơn nhờ kĩ thuật chụp bắt đúng khoảnh khắc của các nhiếp ảnh gia khiến người xem phải dụi mắt ít nhất 2 lần.