Những nghịch lý trong việc trao huy chương cho Minh Béo

Hiền Hương |

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận về việc trao Huy chương Bạc cho Minh Béo ở Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc, trả lời báo Lao Động, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ đã đặt những thắc mắc về việc ai đã cấp phép cho Minh Béo hoạt động nghệ thuật.

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ, Hồng Quang Minh (tức Minh Béo) phải được cấp phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn, mới có quyền dự thi các liên hoan sân khấu.

Nếu đã cấp phép cho Minh Béo được hoạt động nghệ thuật, được tham gia các cuộc thi nhà nghề, thì cơ quan chức năng cấp phép phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lối sống, hành vi của nghệ sĩ – mà họ đã cấp phép.

Báo Lao Động đã liên hệ với ông Trần Hướng Dương – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn về vụ việc này. Ông Hướng Dương cho biết, Minh Béo đã được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM cấp phép hoạt động và tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc.

Phóng viên Lao Động tiếp tục liên lạc với ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM, ông Nam cho biết: “Vụ việc này do bà Thúy quản lý”.

Tuy nhiên, Lao Động dù gọi điện rất nhiều cuộc, trong nhiều ngày, vẫn không thể liên lạc được với bà Thanh Thúy (ca sĩ Thanh Thúy) – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TPHCM.

Minh Béo đoạt Huy chương Bạc về sân khấu khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: FBNV
Minh Béo đoạt Huy chương Bạc về sân khấu khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: FBNV

Rất nhiều câu hỏi đang được dư luận đặt ra, vì sao từng có án ấu dâm như Minh Béo chưa từng bị cấm biểu diễn, trong khi ca sĩ Hương Tràm, diễn viên Angela Phương Trinh từng bị cấm biểu diễn nhiều tháng vì ăn mặc hở hang?

Việc cấm các nghệ sĩ vi phạm pháp luật và vi phạm các quy chuẩn đạo đức, thuần phong mĩ tục tham gia biểu diễn đã từng có tiền lệ.

Cụ thể, năm 2014, Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết định xử phạt 10 triệu đồng và cấm biểu diễn 3 tháng tại Hà Nội vì ăn mặc phản cảm khi biểu diễn tại một quán bar.

Tháng 8.2013, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ra văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng cho phép Angela Phương Trinh (tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh) tham gia biểu diễn nghệ thuật. Lý do vì nữ diễn viên đến hát tại một quán bar và ăn mặc hở hang. DJ Ngân 98 cũng từng bị cấm biểu diễn khi “mặc như không mặc” trong một quán bar.

Thế nhưng, Minh Béo – người bị Tòa Thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, California (Mỹ) tuyên án 18 tháng tù giam vì tội ấu dâm năm 2016, cho đến khi về Việt Nam, chưa từng bị cấm hoạt động nghệ thuật biểu diễn?

Từng có văn bản cấm Hương Tràm, Angela Phương Trinh biểu diễn trong nhiều tháng vì mặc phản cảm, nhưng chưa có văn bản nào cấm Minh Béo tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2016 đến nay. Ảnh: NVCC
Từng có văn bản cấm Hương Tràm, Angela Phương Trinh biểu diễn trong nhiều tháng vì mặc phản cảm, nhưng chưa có văn bản nào cấm Minh Béo tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2016 đến nay. Ảnh: NVCC

Năm 2017, Minh Béo tiếp tục bị nhiều diễn viên trẻ tố cáo tội quấy rối tình dục, trong đó một diễn viên trẻ lên tiếng trên báo chí kể lại, “Minh Béo tổ chức các buổi casting tuyển diễn viên, nhưng luôn quấy rối tình dục, gạ các nam diễn trẻ quan hệ tình dục để đổi vai diễn”. Sự việc này kéo dài trong suốt năm 2017.

Giữa bối cảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử siết chặt quản lý lối sống, đạo đức của nghệ sĩ, việc trao huy chương và tôn vinh Minh Béo tại liên hoan sân khấu kịch nói càng gây tranh cãi dữ dội.

Trao đổi với phóng viên Lao Động trước vụ việc này, Luật sư Nguyễn Hữu Toại cho biết: “Theo cá nhân tôi, các bộ luật của chúng ta đang đi sau cuộc sống, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết, nên các bộ luật thường phải sửa đổi liên tục. Trường hợp của Minh Béo, sau sự phản ứng dữ dội của dư luận, tôi nghĩ, các cơ quan quản lý nên chăng xem xét lại để bổ sung luật, quy định cụ thể với các trường hợp dạng này.

Ví dụ, ở các nước trên thế giới, ngoài hình phạt chính, họ còn các hình phạt bổ sung cho tội phạm ấu dâm, yêu cầu sau khi ra tù, tội phạm ấu dâm phải tránh xa trẻ con 10m-20m. Theo tôi, trong bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng cần có phần bổ sung cho những người có án ấu dâm, cần cấm hoạt động trong một khoảng thời gian sau khi mãn hạn tù, việc cấm tham gia các liên hoan ngành nghề... cũng cần nghiên cứu thực tiễn để bổ sung, có quy định rõ ràng, cụ thể”.

Hiền Hương
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bộ phim làm về vụ án ấu dâm có thật gây chấn động dư luận?

Hào Hoa |

Bộ phim “Hope” (Hy vọng) được sản xuất năm 2013 dựa trên một vụ án có thật ở Hàn Quốc. Vụ án từng được đưa tin, nhưng khi chuyển lên màn ảnh, vẫn gây chấn động với khán giả.

Góc nhìn của Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa về việc trao giải cho Minh Béo

Hải Minh |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch NSND Lê Tiến Thọ đã đưa góc nhìn về vụ việc Hồng Quang Minh (Minh Béo) được trao giải.

Một đời trốn chạy, sống lưu vong của đạo diễn phạm tội ấu dâm

Thuý Anh (Theo Fox News, Rolling Stone) |

Bị kết án ngồi tù 50 năm vì tội ấu dâm, Roman Polanski tẩu thoát khỏi sự truy bắt của Tòa án Los Angeles, sống tại Pháp từ năm 1978 và không bao giờ quay trở lại Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao bộ phim làm về vụ án ấu dâm có thật gây chấn động dư luận?

Hào Hoa |

Bộ phim “Hope” (Hy vọng) được sản xuất năm 2013 dựa trên một vụ án có thật ở Hàn Quốc. Vụ án từng được đưa tin, nhưng khi chuyển lên màn ảnh, vẫn gây chấn động với khán giả.

Góc nhìn của Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa về việc trao giải cho Minh Béo

Hải Minh |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch NSND Lê Tiến Thọ đã đưa góc nhìn về vụ việc Hồng Quang Minh (Minh Béo) được trao giải.

Một đời trốn chạy, sống lưu vong của đạo diễn phạm tội ấu dâm

Thuý Anh (Theo Fox News, Rolling Stone) |

Bị kết án ngồi tù 50 năm vì tội ấu dâm, Roman Polanski tẩu thoát khỏi sự truy bắt của Tòa án Los Angeles, sống tại Pháp từ năm 1978 và không bao giờ quay trở lại Mỹ.