Những nét mới trong giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Hà Liên |

Đại diện của tờ Prensa Latina, Cuba chia sẻ trong cuộc họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018 vào sáng 21.11 rằng, giải thưởng này là sự kiện không phải nhiều nước trên thế giới tổ chức được. 

Cuộc họp báo sáng 22.11 do Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Giải thưởng nhằm tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Theo Ban tổ chức, những sản phẩm thông tin đối ngoại được xét trao giải thưởng là những tác phẩm bằng Tiếng Việt và các thứ tiếng nước ngoài, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử (do các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động), phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hoặc trên báo chí truyền thông nước ngoài, trong thời gian từ ngày 1.1.2018 đến hết ngày 31.12.2018. Giải thưởng sẽ được công bố và trao vào tháng 5.2019.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương - khẳng định, trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc. Ông Bùi Trường Giang cho rằng, giải thưởng còn giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân, bạn bè trên thế giới.

Ông Lê Quốc Minh – Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 cho biết, một số nét mới của giải thưởng năm 2018 là số lượng giải thưởng cho báo in và báo điện tử được nâng lên.

Đối với tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm truyền hình, thời lượng của chương trình được nâng lên tới 120 phút so với 90 phút của trước đây.

Thêm vào đó, giải thưởng cũng mở rộng tới tác phẩm của các trang thông tin điện tử của các đơn vị đối ngoại địa phương.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được triển khai từ năm 2014. Trong năm 2017, Ban tổ chức đã nhận được 970 tác phẩm gửi dự thi, gồm các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, phong cảnh và sách với 15 ngôn ngữ gồm Tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga…

Ban Tổ chức đã chọn ra 67 tác phẩm để trao 7 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba và 27 giải Khuyến khích. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh trống khai trường tại Ninh Thuận

H.P |

Sáng 5.9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo VOV |

Quyết định này thay thế QĐ số 113 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo TƯ và có hiệu lực kể từ ngày 8.8.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia

Hải Anh |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh trống khai trường tại Ninh Thuận

H.P |

Sáng 5.9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo VOV |

Quyết định này thay thế QĐ số 113 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo TƯ và có hiệu lực kể từ ngày 8.8.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia

Hải Anh |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.