Những mỹ nam màn ảnh vướng bê bối đánh đập, tệ bạc với phụ nữ

Hạnh Hạnh |

Trước Kim Seon Ho, showbiz Hàn có không ít mỹ nam có ngoại hình “choáng ngợp” nhưng lại vướng bê bối bạo hành, đối xử tệ bạc với bạn gái, vợ cũ của mình.

Kim Seon Ho chưa kịp thành sao đã sụp đổ vì scandal

Nổi lên sau 2 bộ phim ăn khách “Start up” (2020) và “Hometown Cha-Cha-Cha” (2021) chưa được bao lâu, Kim Seon Ho gần như đánh mất danh tiếng khi bị bạn gái cũ tố anh từng ép cô phá thai, có thái độ khinh thường, nói xấu, lăng mạ đồng nghiệp.

Trước đó, tin tức về một ngôi sao mới nổi tạm gọi là K đối xử tệ với bạn gái cũ đã râm ran khắp các mặt báo và diễn đàn Hàn Quốc. Sau 2 ngày bị cư dân mạng réo gọi, sáng 20.10, Kim Seon Ho chính thức lên tiếng thừa nhận bê bối và gửi lời xin lỗi tới bạn gái cũ cũng như những người có liên quan.

Ngay lập tức nhiều thương hiệu đã sớm có động thái quay lưng với nam diễn viên. Một số nhãn hàng thực phẩm, mỹ phẩm... âm thầm ẩn hoặc gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của Kim Seon Ho khỏi mạng xã hội.

Kim Seon Ho sụp đổ sự nghiệp vì scandal ép bạn gái phá thai. Ảnh: Soompi.
Kim Seon Ho sụp đổ sự nghiệp vì scandal ép bạn gái phá thai. Ảnh: Soompi.

Đến ngày 20.10, thiệt hại của Kim Seon Ho không chỉ nằm ở các hợp đồng quảng cáo mà còn ở các dự án phim. Ngay sau khi công bố tâm thư xin lỗi, nam diễn viên đã rút khỏi show thực tế “2 Days 1 Night”, dự án điện ảnh “2 O’Clock Date”.

Theo Allkpop, đại diện nhà sản xuất phim điện ảnh “Dog Days” cũng xác nhận sẽ thay người khác vào vai diễn của Kim Seon Ho. Ê-kíp dự án điện ảnh “Sad Tropical” có tài tử họ Kim tham gia cũng đang thảo luận gấp để đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Park Yoo Chun hành hung phụ nữ, sử dụng chất cấm

Cách đây 2 năm, nam ca sĩ - diễn viên Park Yoo Chun vướng vào hàng loạt bê bối chấn động như mua bán, tàng trữ, sử dụng chất cấm, tấn công tình dục phụ nữ,...

Khi scandal nổ ra, Park Yoo Chun thừa nhận phần lớn tội danh (riêng tội tấn công tình dục, nam diễn viên được xử trắng án). Tháng 7/2019, anh bị kết án 2 năm tù treo và nộp phạt 1,4 triệu won vì tội mua và sử dụng ma túy. Cùng năm, nam diễn viên tuyên bố giải nghệ.

Park Yoo Chun vướng hàng loạt bê bối đời tư, bị khán giả quay lưng. Ảnh: Soompi.
Park Yoo Chun vướng hàng loạt bê bối đời tư, bị khán giả quay lưng. Ảnh: Soompi.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Hwang Hana - vị hôn thê cũ của Park Yoo Chun - tiết lộ trên mạng xã hội rằng, sao nam này còn "bạo hành động vật, hành hung phụ nữ, lừa đảo và nhiều hơn nữa". Cô gọi bạn trai cũ là kẻ hèn nhát và thảm hại, đồng thời, chỉ trích Park Yoo Chun vì đã vứt bỏ cô sau khi lừa dối.

Một loạt scandal nói trên khiến hình ảnh Park Yoo Chun hoen ố, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Song, chưa đầy 2 năm giải nghệ, nam diễn viên đã rục rịch quay lại làng giải trí bằng việc tổ chức gặp mặt người hâm mộ, phát hành album và mở kênh riêng.

Đầu năm nay, truyền thông Hàn còn cho biết Park Yoo Chun sẽ tái xuất màn ảnh với tựa phim điện ảnh độc lập “To Evil”. Nhiều khán giả đã phản ứng dữ dội, họ không chấp nhận sự trở lại của Park Yoo Chun.

Ryu Si Won - đánh đập vợ mỗi khi nổi giận

Ryu Si Won từng là tài tử được yêu thích trên màn ảnh Hàn thập niên 1990. Nhờ thành công của loạt phim nổi tiếng như “Feeling”, “Truth”, “Beautiful Days”, “Wedding”,… anh được mệnh danh là “hoàng tử Hallyu”. Năm 2010, Ryu Si Won kết hôn với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí.

Ryu Si Won từng là hoàng tử của làn sóng Hàn Quốc. Sự nghiệp tài tử sụp đổ khi vướng bê bối đánh vợ. Ảnh: Soompi.
Ryu Si Won từng là hoàng tử của làn sóng Hàn Quốc. Sự nghiệp tài tử sụp đổ khi vướng bê bối đánh vợ. Ảnh: Soompi.

Chưa đầy 2 năm, cuộc hôn nhân của họ rạn nứt. Vợ cũ cáo buộc Ryu Si Won là kẻ vũ phu, thường đánh đập vợ khi nổi giận và say rượu.

Cô còn kiện anh ra tòa vì gắn thiết bị theo dõi bất hợp pháp trong xe hơi của vợ. Để tránh án tù 8 tháng, Ryu Shi Won đã nộp phạt 7 triệu won vì tội hành hung và mất quyền nuôi con.

Bê bối trên đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên đình đám một thời. Sau năm 2013, Ryu Si Won dường như biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh.

Hạnh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.