Những lưu ý trong lễ tang NSND Hoàng Dũng

Hải Ngọc |

Khách đến viếng lễ tang NSND Hoàng Dũng lưu ý mang khẩu trang, nước rửa tay và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.

Sáng 16.2, Hoàng Duy - con trai NSND Hoàng Dũng - đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân thông tin tang lễ của cố nghệ sĩ. Theo đó, lễ viếng sẽ được cử hành tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội vào 7 giờ 30 đến 9 giờ ngày 20.2. Lễ an táng sẽ được tổ chức cùng ngày tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Bảng cáo phó cũng ghi rõ nguyện vọng của gia đình: "Gia đình đã chuẩn bị hoa cho khách đến phúng viếng. Quý vị vui lòng mang khẩu trang, nước rửa tay và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn khi dự tang lễ".

Cáo phó của gia đình NSND Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV
Cáo phó của gia đình NSND Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV

Vào ngày 14.2 (mùng 3 Tết), NSND Hoàng Dũng đột ngột qua đời vào lúc 14h15 phút, hưởng thọ 65 tuổi. Ông có thời gian dài chiến đấu và chữa trị tích cực nhưng đã không qua khỏi. Hiện tại, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa và chia buồn sâu sắc với gia đình NSND Hoàng Dũng.

NSND Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Lúc sinh thời, NSND Hoàng Dũng từng tham gia những bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Về nhà đi con", "Người phán xử", "Những ngày không quên", "Sinh tử",... Ông còn giữ vai trò đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói với nhiều tác phẩm ấn tượng.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Lần xuất hiện cuối cùng của NSND Hoàng Dũng trước khi qua đời

Quỳnh Vũ |

Buổi họp báo ra mắt bộ phim "Trở về giữa yêu thương" được tổ chức vào cuối tháng 12.2020 tại Hà Nội là lần cuối cùng cố nghệ sĩ Hoàng Dũng xuất hiện trước công chúng.

Cuộc hôn nhân viên mãn của NSND Hoàng Dũng với người vợ hiền

Hải Minh |

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Hoàng Dũng còn có một gia đình viên mãn hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan.

Con đường sự nghiệp đầy tự hào và đam mê của cố NSND Hoàng Dũng

Hải Minh |

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65 sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Ông là một trong những diễn viên gạo cội của sân khấu kịch điện ảnh phía Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lần xuất hiện cuối cùng của NSND Hoàng Dũng trước khi qua đời

Quỳnh Vũ |

Buổi họp báo ra mắt bộ phim "Trở về giữa yêu thương" được tổ chức vào cuối tháng 12.2020 tại Hà Nội là lần cuối cùng cố nghệ sĩ Hoàng Dũng xuất hiện trước công chúng.

Cuộc hôn nhân viên mãn của NSND Hoàng Dũng với người vợ hiền

Hải Minh |

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Hoàng Dũng còn có một gia đình viên mãn hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan.

Con đường sự nghiệp đầy tự hào và đam mê của cố NSND Hoàng Dũng

Hải Minh |

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65 sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Ông là một trong những diễn viên gạo cội của sân khấu kịch điện ảnh phía Bắc.