“Những kẻ xấu xa” và “Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng”

Trần Việt |

Phim hoạt hình đang ngày càng trở thành một món ăn ưa thích không chỉ cho các em mà cả các bậc phụ huynh vì sức hấp dẫn của nó từ hình ảnh, màu sắc, âm nhạc đến các yếu tố kỹ xảo hoành tráng và chuyển tải những thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình, bạn bè. Hai siêu phẩm hoạt hình được khán giả chờ đợi năm nay là “Những kẻ xấu xa” (tựa gốc: The Bad Guys) và “Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng” (Puss in Boots: The Last Wish).

Từ tiểu thuyết bán chạy lên phim

Sẽ phát hành ở các rạp từ 25.3, siêu phẩm hoạt hình “Những kẻ xấu xa” (The Bad Guys) là câu trả lời của DreamWorks - hãng hoạt hình hàng đầu Hollywood đang trở lại đỉnh cao. Được chuyển thể từ nguyên tác tiểu thuyết bán chạy nhất tại Mỹ của nhà văn Aaron Blabey, với hàng chục triệu bản được bán ra từng khiến hàng triệu trẻ em trên thế giới say mê với cuộc phiêu lưu hài hước và thú vị của Đại ca Sói, anh Rắn, anh Cá Mập, anh Cá Hổ và chị Nhện. Đây được coi là tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) - một thể loại sách tiểu thuyết được viết và vẽ theo kiểu truyện tranh comics, kết hợp giữa tranh và hình theo một trình tự từ trên xuống dưới, “The Bad Guys” ra mắt lần đầu vào năm 2015 nhưng phải đến tháng 1.2018,  mới chính thức lọt vào danh sách “best seller” danh giá của The New York Times (ở mảng truyện thiếu nhi). Sau 36 tuần liên tiếp được vinh danh, “The Bad Guys” chính thức vươn lên vị trí số 1 vào tháng 7.2019. Tính đến hết năm 2021, bộ truyện đã có hơn 120 tuần nằm ở top đầu bảng xếp hạng.

Điều thú vị là các nhân vật chính trong truyện đều là những tên tội phạm tài ba kết hợp lại để cùng thực hiện những phi vụ lớn nhưng rồi bất ngờ Đại ca Sói “cải tà quy chính” và muốn dẫn dắt nhóm bạn theo. Đúng lúc đó, một kẻ xấu xuất hiện, gieo rắc nỗi khiếp sợ lên người dân. Và cuộc chiến đấu mới bắt đầu…

Bộ phim “Những kẻ xấu xa” được cầm chịch bởi đạo diễn Pierre Perifel từng tham gia sản xuất loạt phim hoạt hình nổi tiếng “Kung Fu Panda”, “Shrek Forever After” và “Rise of the Guardians”. Ông nói về bộ phim: “Dù là phim hoạt hình, nhưng chúng tôi thực sự nghiêm túc đối với thể loại phim hài hành động tội phạm, và khiến bộ phim trở nên thân thiện hơn bằng những lời thoại khá dí dỏm. Đó là lý do “Những kẻ xấu xa” phù hợp với cả gia đình, vì nó kết nối với trẻ em - bằng sự vui tươi của những nhân vật và cả với người lớn, thông qua hình thức và thể loại. Chúng tôi mong muốn đem đến câu chuyện là một hành trình đầy cảm xúc. Vì vậy, mối liên hệ giữa các nhân vật cực kỳ quan trọng”.

Chú mèo không sợ hãi

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ phần phim đầu tiên vào năm 2011, mèo Puss sẽ tái xuất khán giả màn ảnh rộng vào tháng 9 năm nay, với phần phim tiếp theo “Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng” (tựa gốc: Puss in Boots: The Last Wish). Mới đây, hãng phim Universal đã bất ngờ tung trailer chính thức, hé lộ câu chuyện đầy hấp dẫn, ly kỳ về cuộc phiêu lưu mới, nguy hiểm của chú mèo Puss.

Lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng đình đám “Shrek 2” (Gã chằn tinh tốt bụng 2) vào năm 2004, chú mèo láu cá, tinh ranh với đôi mắt to tròn, ngây thơ đã gây chú ý cho các fan hâm mộ. Chú mèo lại xuất hiện cùng Shrek và Donkey trong “Shrek the Third” vào năm 2007 và “Shrek Forever After” vào năm 2010 trước khi nhận được bộ phim độc lập của riêng mình với “Puss in Boots” (Mèo đi hia) năm 2011, và tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim truyền hình khác của DreamWorks. Các bộ phim “Shrek” và “Puss in Boots” đã thu về tổng cộng hơn 3,5 tỉ USD trên toàn thế giới.

Trích đoạn trailer mở đầu với màn tự giới thiệu đầy tự hào và có chút cao ngạo của chú mèo Puss. Được tứ xứ biết đến và gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, chú nổi danh là một kẻ không sợ hãi và sẵn sàng lao mình vào hiểm nguy. Với khả năng bay nhảy cùng những pha hành động siêu đẳng, dù chỉ là một chú mèo bé nhỏ nhưng vẫn có thể dễ dàng hạ gục những ác nhân khổng lồ, trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Nhưng chỉ vì một phút mải mê tận hưởng sự tán thưởng, Puss đã khiến mình gặp phải tình huống bất ngờ kết thúc mạng sống, và sau đó phát hiện ra sự thật rằng chú chỉ còn đúng 1 mạng. Không còn có tấm chắn an toàn để bảo vệ mình, Puss sẽ buộc phải tiếp cận các tình huống nguy hiểm một cách thận trọng hơn nhiều so với trước đây, vì một bước sai lầm có thể khiến chú mèo chết thật. Để có thể phần nào bảo toàn tính mạng trong cuộc hành trình đi tìm lại Điều ước giúp Puss lấy lại những sinh mạng đã mất, chú buộc phải hạ mình nhờ cô mèo Kitty Soft Paws giúp đỡ. Và chuyến hành trình của Puss với bao thử thách cam go…

Phim do Joel Crawford đạo diễn và sản xuất bởi Mark Swift, điều hành sản xuất tiếp tục là người sáng lập kiêm CEO của hãng phim Illumination Chris Meledandri. Crawford và Swift đã từng phối hợp ăn ý cùng nhau trong “The Croods: A New Age,” bộ phim mang về cho họ đề cử Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất. Tham gia lồng tiếng cho bộ phim là sao Antonio Banderas với vai trò lồng tiếng cho Puss, nữ diễn viên từng nhận đề cử Oscar Salma Hayek lồng tiếng cho cô mèo Kitty và nhiều gương mặt tên tuổi khác…

Trần Việt 
TIN LIÊN QUAN

3 bộ phim hoạt hình “bom tấn” được mong chờ trong năm 2022

Tuấn Đạt |

“Turning Red”, “Lightyear” và  “Minions 2” là 3 bộ phim hoạt hình được khán giả mong chờ thưởng thức trong năm 2022.

3 bộ phim hoạt hình “hot” đáng xem mùa lễ Giáng sinh

Hải Long |

Giáng sinh cận kề cũng là thời điểm nhiều tác phẩm bom tấn ra mắt, trong đó không thể thiếu những bộ phim hoạt hình đình đám hứa hẹn thu hút khán giả mọi lứa tuổi.

Billie Eilish sáng tác ca khúc chủ đề phim hoạt hình “Turning Red”

Tuấn Đạt |

Nữ ca sĩ nổi tiếng Billie Eilish sẽ có sự hợp tác cùng anh trai là Finneas O'Connell khi chịu trách nhiệm sáng tác cho ca khúc chủ đề cho bộ phim hoạt hình “Turning Red” của hãng Pixar.

3 bộ phim hoạt hình kinh điển đáng xem nhân dịp Halloween

Tuấn Đạt |

Ngày lễ Halloween là thời điểm thích hợp để cả gia đình cùng nhau thưởng thức lại những phim hoạt hình kinh điển của Hollywood.

2 bộ phim hoạt hình đáng mong chờ trong tháng 10

Tuấn Đạt |

2 bộ phim hoạt hình nổi bật dưới đây được khán giả nhí háo hức mong chờ thưởng thức trong tháng 10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

3 bộ phim hoạt hình “bom tấn” được mong chờ trong năm 2022

Tuấn Đạt |

“Turning Red”, “Lightyear” và  “Minions 2” là 3 bộ phim hoạt hình được khán giả mong chờ thưởng thức trong năm 2022.

3 bộ phim hoạt hình “hot” đáng xem mùa lễ Giáng sinh

Hải Long |

Giáng sinh cận kề cũng là thời điểm nhiều tác phẩm bom tấn ra mắt, trong đó không thể thiếu những bộ phim hoạt hình đình đám hứa hẹn thu hút khán giả mọi lứa tuổi.

Billie Eilish sáng tác ca khúc chủ đề phim hoạt hình “Turning Red”

Tuấn Đạt |

Nữ ca sĩ nổi tiếng Billie Eilish sẽ có sự hợp tác cùng anh trai là Finneas O'Connell khi chịu trách nhiệm sáng tác cho ca khúc chủ đề cho bộ phim hoạt hình “Turning Red” của hãng Pixar.

3 bộ phim hoạt hình kinh điển đáng xem nhân dịp Halloween

Tuấn Đạt |

Ngày lễ Halloween là thời điểm thích hợp để cả gia đình cùng nhau thưởng thức lại những phim hoạt hình kinh điển của Hollywood.

2 bộ phim hoạt hình đáng mong chờ trong tháng 10

Tuấn Đạt |

2 bộ phim hoạt hình nổi bật dưới đây được khán giả nhí háo hức mong chờ thưởng thức trong tháng 10.