Những “cơn mưa rào” của du lịch miền Trung thời COVID-19

Hoàng Văn Minh |

Dịch COVID-19 đã làm "tan hoang" nền công nghiệp không khói của miền Trung theo đúng nghĩa của nó. Những ngày đầu tháng 4, các tỉnh miền Trung lấy du lịch làm trọng điểm phát triển kinh tế đã và đang làm mọi cách để vực dậy du lịch từ nguồn nội địa. Tuy nhiên, khách đến, cũng chỉ là những “cơn mưa rào”, bởi mọi chuyện vẫn còn lệ thuộc vào “thời tiết” là dịch bệnh.

Miền di sản diệu kỳ

"Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường" là tên một hội nghị vừa được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhằm tìm kiếm những giải pháp thúc đẩy phục hồi ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới, từng bước đưa ngành du lịch trở lại khi dịch bệnh trong nước và quốc tế đang dần được kiểm soát.

Các vấn đề chính được đưa ra bàn thảo tại hội nghị này, gồm: Chiến lược kích cầu điểm đến, lợi thế cạnh tranh và chiến dịch quảng bá du lịch mùa hè 2021 cho điểm đến Thừa Thiên Huế; xu hướng du lịch 2021 trong trạng thái bình thường mới; chuỗi sản phẩm liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch nhằm thúc đẩy và đưa khách đến Thừa Thiên Huế; sáng kiến điểm đến an toàn nhằm thành lập mạng lưới các doanh nghiệp du lịch và liên quan cùng hình thành một diễn đàn xây dựng ngành du lịch xanh, an toàn ứng phó với dịch bệnh.

Du lịch Huế. Ảnh: June Trịnh
Du lịch Huế. Ảnh: June Trịnh

Cùng lúc tại Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố này phối hợp với Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch thành phố tổ chức Tọa đàm "Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch TP.Đà Nẵng 2021". Đây là hoạt động nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng và mức độ hiệu quả của các giải pháp ứng phó từ chính quyền thành phố và doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước đối thoại với các doanh nghiệp du lịch, tiếp nhận các kiến nghị và thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp ngành du lịch Đà Nẵng khôi phục và phát triển trong năm 2021.

Trước đó, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức công bố và khởi động chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền di sản diệu kỳ” (Amazing Central Heritage).

Ngoài các chương trình chính, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Bình cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách du lịch.

Tại Đà Nẵng, miễn 100% vé tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật.

Thừa Thiên Huế giảm 50% phí tham quan cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Quảng Bình cũng giảm vé tham quan tại các điểm đến du lịch trên địa bàn…

Hai kịch bản

Đây không phải lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19, các địa phương ở miền Trung tổ chức các chương trình kích cầu kiểu “Miền di sản diệu kỳ” cùng những cuộc tọa đàm, hội thảo nhằm mong muốn đưa nền công nghiệp không khói trở về “trạng thái bình thường mới”. Tuy nhiên, kết quả mang lại đến thời điểm này vẫn chưa được như mong muốn.

Thiệt hại của ngành du lịch, giờ không chỉ gói gọn trong khối du lịch - dịch vụ mà đã lan sang cả cơ quan quản lý. Nhiều đơn vị như Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế hay Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An đã cay đắng thừa nhận là đến thời điểm này, không còn tiền để trả lương cho nhân viên hoặc phải cho nghỉ việc các hợp đồng dịch vụ.

“Nếu như trước đây, mỗi ngày chúng tôi đón từ 7.000-10.000 lượt khách thì hiện mỗi ngày, khoảng 1.000 lượt. Trong số 1.000 lượt này thì chỉ có 500 lượt thu được vé vì đã giảm 50% vé theo chương trình kích cầu” - ông Võ Lê Nhật - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An (Quảng Nam) nói rằng: "Khách có mặt ở Hội An thời điểm này chủ yếu đến từ Đà Nẵng và Hội An. Họ đến để chụp ảnh là chính nên địa phương gần như không thu được gì từ dịch vụ ngoài một vài quán cà phê ở khu vực này. Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày Hội An thu 1 tỉ đồng tiền vé thì trong tuần vừa rồi, chúng tôi chỉ bán được 30 triệu đồng tiền vé. Có nhiều ngày, thậm chí, chúng tôi chỉ bán vỏn vẹn đúng... 2 vé, trong đó một vé cho khách nước ngoài và một cho khách trong nước. Cả 2 vé đều được giảm 50% theo chương trình kích cầu du lịch".

Để cùng với các địa phương cứu vãn tình hình, ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - cho biết, ngay từ đầu năm 2021, ngành Du lịch Việt Nam đã xác định tập trung tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, kết nối doanh nghiệp và địa phương triển khai mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch nội địa. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền xúc tiến du lịch nội địa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch. Tăng cường xúc tiến thị trường du lịch trong nước và duy trì quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới các thị trường mục tiêu. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách du lịch khi du lịch trở lại hoạt động bình thường.

Tuy vậy, niềm hy vọng của tương lai lại phụ thuộc vào hai kịch bản mà TP.Đà Nẵng vừa đưa ra. Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, kịch bản 1 là: Nếu Đà Nẵng duy trì tốt việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh, không để tái bùng phát dịch, thành phố sẽ đưa vào một số sản phẩm dịch vụ du lịch mới. Tuy nhiên, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp nên người dân và du khách còn tâm lý e ngại đi du lịch.

Kịch bản 2: Ngành Du lịch dự báo vào 6 tháng cuối năm 2021 có đầy đủ vaccine để triển khai rộng rãi ở các nước cũng như ở Việt Nam và vaccine phát huy được hiệu quả ngay, Chính phủ cho phép khôi phục một số đường bay quốc tế. TP.Đà Nẵng duy trì tốt việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh, không để tái bùng phát dịch. Nếu theo kịch bản này, Đà Nẵng đưa vào một số sản, phẩm dịch vụ du lịch mới vào hoạt động, từ đó sẽ khôi phục ngành Du lịch.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Du lịch miền Trung thắp một ngọn nến...

Trung Hiếu |

Ngành du lịch Đà Nẵng và Hội An đang cố khởi động nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách trở lại... Điều đó như "thắp một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm".

“Lúc này, muốn đi xa phải đi cùng nhau”

Nguyễn Hồng |

Du lịch miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh cũng như thiên tai và bão lũ. Cần một sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương cùng với 2 thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM để “xốc lại”, từng bước phục hồi.

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Du lịch miền Trung thắp một ngọn nến...

Trung Hiếu |

Ngành du lịch Đà Nẵng và Hội An đang cố khởi động nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách trở lại... Điều đó như "thắp một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm".

“Lúc này, muốn đi xa phải đi cùng nhau”

Nguyễn Hồng |

Du lịch miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh cũng như thiên tai và bão lũ. Cần một sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương cùng với 2 thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM để “xốc lại”, từng bước phục hồi.

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.