Những câu chuyện quốc tế qua ngôn ngữ điện ảnh Italia

Thanh Hà |

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam đưa tới cho công chúng Việt Nam một cái nhìn về nền điện ảnh nổi tiếng của Italia thông qua Tuần lễ phim Italia lần thứ nhất (20 - 23.9).

Tinh túy, sự sáng tạo của người Italia

Tại liên hoan phim này, công chúng Việt Nam được giới thiệu 3 bộ phim của “một trong những đạo diễn đương đại nổi tiếng nhất của điện ảnh Italia trong những năm trở lại đây” - đạo diễn Paolo Genovese gồm: “Người lạ hoàn hảo” (Perfetti Sconosciuti/ Perfect Stranger), “Địa điểm” (The Place) và “Gia đình hoàn hảo” (Perfect Family).

Ông Vincenzo De Luca - Vụ trưởng Vụ Xúc tiến kinh tế và văn hóa - Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia: “Những tác phẩm trình chiếu tại Tuần lễ phim Italia lần 1 đại diện cho những tinh túy, sự sáng tạo của các thế hệ, diễn viên, đạo diễn Italia trong các tác phẩm của mình. Trong đó, nhiều tác phẩm rất thủ công và cũng có thông số thể hiện niềm tự hào của Italia về nền điện ảnh của mình”.

Theo Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, Italia đã có những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh đương đại kể từ năm 1896 và trở thành một trong những cường quốc trong lĩnh vực này.

Theo ông Vincenzo De Luca, trong các giải Oscar cho phim tiếng nước ngoài, Italia đang giữ vị trí số 1 về các tác phẩm đoạt giải. Không chỉ có thế hệ “vàng” với những đạo diễn hàng đầu trước đây, điện ảnh Italia hiện nay cũng có rất nhiều đạo diễn tài năng. Ngoài ra, vai trò của những nghệ sĩ, kỹ thuật viên đã góp phần tạo nên hình hài của điện ảnh Italia trên trường quốc tế, những nhân tố góp phần tạo ra những tác phẩm điện ảnh xuất chúng, trên cơ sở kết hợp tính thủ công, tính hiện đại kết hợp với sự sáng tạo mà ví dụ cụ thể là người phụ trách kỹ thuật rèn thanh kiếm trong phim thanh kiếm Troy là người Italia.

Vụ trưởng Vụ Xúc tiến kinh tế và văn hóa - Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia cũng nhấn mạnh, chủ đề của chuỗi các sự kiện quảng bá điện ảnh của Italia ra thế giới là: “Làm điện ảnh” với mong muốn để công chúng hiểu về cách làm, sáng tạo nên tác phẩm điện ảnh, thể hiện phong cách Italia, sự sáng tạo của người Italia.

Là khách mời danh dự góp mặt trong buổi họp báo công bố và buổi mắt phim đầu tiên vào ngày 20.9, đạo diễn Paolo Genovese bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đến Việt Nam đồng thời bày tỏ sự tự hào được tham gia quảng bá cho phim Italia trong chuỗi hoạt động quảng bá phim Italia trên toàn thế giới. “Điện ảnh Italia đang sống trong giai đoạn nở rộ, thông qua các tác phẩm đã giới thiệu 360 độ Italia ra thế giới: Văn hóa, thời trang, văn học, ẩm thực, du lịch...” - ông nói.

Nói về “Người lạ hoàn hảo” - một trong ba bộ phim tiêu biểu được công chiếu phục vụ khán giả Việt Nam, đạo diễn sinh năm 1966 cho biết, phim đã có những thành công quốc tế, được xuất khẩu sang 80 quốc gia trên thế giới và được nhiều giải thưởng danh giá của điện ảnh Italia. Phim là ví dụ giới thiệu nhiều hơn các tác phẩm điện ảnh Italia ra thế giới.

“Người lạ hoàn hảo” không sử dụng yếu tố ngoài Italia hay kết hợp với các đối tác nước ngoài, cũng không phải phim bằng tiếng Anh, quan trọng nhất là chọn được câu chuyện mang tính quốc tế, kể qua ngôn ngữ điện ảnh của Italia” - đạo diễn sinh trưởng ở Roma chia sẻ. Cũng theo ông, hai phim còn lại được giới thiệu với công chúng Việt Nam trong tuần lễ phim lần đầu tiên tổ chức cũng mang những giá trị tiêu biểu về phong cách sống, đặc điểm văn hóa Italia.

“Người lạ hoàn hảo” được xem là dự án thú vị nhất và được đánh giá cao nhất của Paulo Genovese từ trước cho đến nay với vô số giải thưởng điện ảnh Italia và quốc tế, phim được trình chiếu ở 80 quốc gia với doanh thu hơn 100 triệu euro.

Với sự tham gia của các diễn viên người Italia xuất sắc nhất, bộ phim phát hành năm 2016, từng được trao hai giải David di Donatellos - giải hình ảnh đẹp nhất và kịch bản hay nhất. Liên hoan phim Tribeca cũng tôn vinh kịch bản của “Người lạ hoàn hảo” là kịch bản xuất sắc nhất năm 2016.

Phát biểu trong cuộc họp báo ra mắt tuần lễ phim, Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni bày tỏ vui mừng khi được giới thiệu đến các khán giả Việt Nam những bộ phim xuất sắc của đạo diễn Paolo Genovese. “Người lạ hoàn hảo” là một phim tôi rất thích trong số các tác phẩm mà tôi rất tâm đắc của đạo diễn Paulo Genovese. Sau khi xem xong phim, tôi cũng tự nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại cách bản thân đã sử dụng điện thoại cũng như sự tương tác của mình, điện thoại và những người xung quanh. Một trong số 2 nhân vật chính trong phim sẽ để lại cho quý vị cảm xúc rất mạnh”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Lao Động về đứa con tinh thần thành công nhất của mình, đạo diễn Paulo Genovese khiêm tốn chia sẻ: “Không ai đoán trước được một bộ phim đơn giản như vậy lại được đón nhận rất lớn từ khán giả. Đây là sự kiện ngoài mong đợi”. Ông cho biết, ban đầu không nhà sản xuất phim nào chấp nhận sản xuất phim này, tuy nhiên sau khi được hoàn tất, phim đã thành công vang dội.

Ông lý giải: “Lý do thành công của bộ phim có lẽ là đó là một chủ đề đơn giản nhưng phổ biến, là vấn đề hàng ngày trong xã hội hiện nay. Điện thoại di động thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào và cách hành xử của chúng ta ra sao”.

Ông Ravello - biên kịch của phim “Người lạ hoàn hảo” tiết lộ thêm: “Ban đầu chúng không định làm một bộ phim về công nghệ và cuộc sống, mà đơn giản là muốn làm một bộ phim về phản bội. Nhưng sau đó Paolo Genovese đi vào nhà vệ sinh và trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Lúc sau anh ấy nghĩ: Tại sao chúng ta không bắt đầu câu chuyện qua chiếc điện thoại nhỉ, điện thoại sẽ bật mí rất nhiều điều”.

Hình ảnh tại buổi họp báo ra mắt Tuần lễ phim Italia lần thứ nhất. Ảnh: PV
Hình ảnh tại buổi họp báo ra mắt Tuần lễ phim Italia lần thứ nhất. Ảnh: PV

Italia coi Việt Nam là cửa ngõ quan trọng

Dự buổi họp báo ra mắt tuần lễ phim nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Vincenzo De Luca - Vụ trưởng Vụ Xúc tiến kinh tế và văn hóa - Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia bày tỏ vui mừng được trở lại và ghi nhận những bước chuyển mình quan trọng của Việt Nam sau gần 20 năm.

Ông nhấn mạnh, việc tổ chức tuần lễ phim Italia tại Việt Nam lần đầu tiên là “sự kiện rất quan trọng, thậm chí là sự kiện lịch sử trong quan hệ hợp tác Italia - Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh”. Theo ông, đây là dịp để giới thiệu điện ảnh Italia đến khán giả Việt và cũng là dịp để người Italia hiểu hơn về điện ảnh Việt Nam.

“Sự hiểu biết hơn và có được sự quan tâm lớn của khán giả Việt Nam với điện ảnh Italia chính là tiền đề quan trọng cho việc hợp tác giữa hai bên, thậm chí là có những dự án đồng sản xuất của điện ảnh hai nước. Đây là những tiền đề quan trọng cho hợp tác trong thời gian tới” - ông nói.

Trước đó, năm 2015 đã từng có sự kiện giới thiệu phim Italia tại Việt Nam, với việc 11 bộ phim được công chiếu tại Hà Nội. Năm 2016, Italia là khách mời danh dự của Liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội.

Người đóng vai trò quan trọng trong quảng bá Italia ra thế giới nhắc lại mối quan hệ thân tình của Italia và Việt Nam trong lịch sử đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn gần đây, quan hệ Việt Nam - Italia tiếp tục được đẩy mạnh trên các phương diện, đặc biệt là phương diện kinh tế với rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ và cả doanh nghiệp quy mô lớn của Italia đang kinh doanh tại Việt Nam. Và “hôm nay là bước thúc đẩy mang tính lịch sử trong quan hệ Italia - Việt Nam: Tăng cường hợp tác về văn hóa” - ông nói thêm.

Đạo diễn Paolo Genovese. Ảnh: Sorrisi.
Đạo diễn Paolo Genovese. Ảnh: Sorrisi.

Theo ông, trong những năm trước hợp tác văn hóa Italia - Việt Nam mang tính chất khá rời rạc, riêng lẻ. Năm năm trở lại đây tăng cường hợp tác văn hóa đa dạng như giới thiệu ẩm thực, thời trang, nghệ thuật... Nhằm tăng cường hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực khác nhau, trong thời gian tới sẽ có kế hoạch hành động cụ thể hơn.

“Italia coi Việt Nam là cửa ngõ quan trọng của các doanh nghiệp Italia trong việc tiếp cận với các nước tại Đông Nam Á. Và kết hợp phương diện kinh tế có tăng cường hợp tác văn hóa Italia - Việt Nam... Tôi tin tưởng rằng, càng thắt chặt và tăng cường quan hệ trên nhiều phương diện như giáo dục đào tạo, văn hóa... tạo tiền đề quan trọng cho quan hệ song phương nở rộ” - ông nhấn mạnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

“Quả bóng trắng” và cái bóng của điện ảnh Iran

Việt Văn |

Nhiều phim ngoại quốc thuộc hàng “khủng” sẽ được trình chiếu tại LHP quốc tế Hà Nội tháng 10 tới đây (27-31.10) nhờ nỗ lực của Cục Điện ảnh Việt Nam và một trong số những phim hay là “Quả bóng trắng” (White Balloon) của Iran, nền điện ảnh từng là tấm gương tham khảo cho điện ảnh Việt Nam.

Làm lại kịch bản nước ngoài: Bước lùi của nền điện ảnh Việt

Nguyên Linh - Linh Trang |

Trao đổi với Lao Động, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trần Hạnh cho biết, ông không ủng hộ trào lưu phim remake (phim Việt làm lại kịch bản nước ngoài) bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt và không bồi dưỡng thêm cho nền điện ảnh Việt.

Những tác phẩm điện ảnh kinh điển về ngày giải phóng đất nước

Phi Phi (T/H) |

"Ván bài lật ngửa", "Giải phóng Sài Gòn", "Cánh đồng hoang", "Nổi gió", "Biệt động Sài Gòn"... là những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử về ngày giải phóng dân tộc 30.4.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Quả bóng trắng” và cái bóng của điện ảnh Iran

Việt Văn |

Nhiều phim ngoại quốc thuộc hàng “khủng” sẽ được trình chiếu tại LHP quốc tế Hà Nội tháng 10 tới đây (27-31.10) nhờ nỗ lực của Cục Điện ảnh Việt Nam và một trong số những phim hay là “Quả bóng trắng” (White Balloon) của Iran, nền điện ảnh từng là tấm gương tham khảo cho điện ảnh Việt Nam.

Làm lại kịch bản nước ngoài: Bước lùi của nền điện ảnh Việt

Nguyên Linh - Linh Trang |

Trao đổi với Lao Động, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trần Hạnh cho biết, ông không ủng hộ trào lưu phim remake (phim Việt làm lại kịch bản nước ngoài) bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt và không bồi dưỡng thêm cho nền điện ảnh Việt.

Những tác phẩm điện ảnh kinh điển về ngày giải phóng đất nước

Phi Phi (T/H) |

"Ván bài lật ngửa", "Giải phóng Sài Gòn", "Cánh đồng hoang", "Nổi gió", "Biệt động Sài Gòn"... là những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử về ngày giải phóng dân tộc 30.4.