Về series phim “Hành trình Đoàn viên công đoàn khu vực ngoài Nhà nước đến với Đảng”

Những câu chuyện hay của một hành trình gian nan (kỳ 2)

Việt Văn |

15 ngày và hơn 30 cuộc phỏng vấn từ Bắc vào Nam, qua một số tỉnh thành lớn trực thuộc trung ương, các phóng viên trẻ của Báo Lao Động đã hoàn thành 3 tập phim phim phóng sự- tài liệu, để trả lời câu hỏi: Thế hệ trước đã viết nên những câu chuyện cho riêng mình. Vậy chúng ta ngày hôm nay, đang viết nên câu chuyện gì? Lịch sử có được tiếp nối hay không? Khát vọng có được nuôi dưỡng hay không? Phim “Hành trình Đoàn viên công đoàn khu vực ngoài Nhà nước đến với Đảng” không chỉ giải đáp câu hỏi đó mà còn ghi nhận sự trưởng thành của chính những người làm phim .

Tập 1 mang tên “Khát vọng”  mở đầu từ phòng truyền thống kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động với sự xuất hiện của một thế hệ trẻ phóng viên Lao Động đến những hình ảnh tư liệu đen trắng, như vài nét phác thảo lịch sử Công đoàn Việt Nam gắn liền với lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, lịch sử đất nước Việt Nam. Từ năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I, hình thành các khu công nghiệp như khu mỏ Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng…, và giai cấp Công nhân Việt Nam ra đời, phát triển.

Đến năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng công - nông rộng khắp cả nước. Và trong tiến trình lịch sử ấy, không thể quên người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức Cảnh, lãnh tụ của tổ chức Công đoàn, Bí thư đầu tiên của Tỉnh bộ Hải Phòng, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao động, mà cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với giai cấp công nhân, với lịch sử Công đoàn Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai trả lời phỏng vấn Báo Lao Động
Bà Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trả lời phỏng vấn Báo Lao Động
Nhóm tác giả đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nhiều nhân vật từ Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành Ủy Hải Phòng đến các chủ tịch công đoàn ở địa phương, các công đoàn viên - Đảng viên, kể cả một số chủ doanh nghiệp người nước ngoài ở các điểm đến từ Hà Nội, Hà Nam, rồi Hải Phòng, Quảng Ninh, trong các khu công nghiệp lớn. Phim cho thấy phần nào sức mạnh của hoạt động các tổ chức công đoàn phối hợp cùng việc phát triền các chi bộ Đảng đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho công nhân, đồng thời tạo nhiều thuận lợi để doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

Tập 2 mang tên “Hào hùng”, qua nhiều hình ảnh được tiếp cận trực tiếp như minh chứng vai trò, ý nghĩa của tổ chức công đoàn là cây cầu nối người công nhân đến với Đảng, là bản anh hùng ca viết bằng máu, mồ hôi, nước mắt trải dài theo lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ những điều mắt thấy tai nghe ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Đà Nẵng…, không đơn thuần là câu chuyện phát triển Đảng viên mới mà còn là câu chuyện giữa các thế hệ cha anh phát hiện, bồi dưỡng, giác ngộ người đi sau tiếp bước người đi trước, là khát vọng tự thân, tự nguyện và chính đáng của người lao động, được khơi nguồn, nuôi dưỡng và phát triển từ tổ chức công đoàn.

Trò chuyện với đảng viên Hoàng Minh Hảo (Bình Dương)
Trò chuyện với đảng viên Hoàng Minh Hảo (Bình Dương)
Cũng qua nhiều cuộc trò chuyện, có thể thấy sự quan trọng và ý nghĩa việc đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp FDI  là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay. Và đáng quý biết bao khi chủ doanh nghiệp nhận thấy tổ chức công đoàn góp phần nâng cao uy tín công ty như lời tâm sự của ông Mui Ka So, Tổng giám đốc ReghinaVN: “Đối với tôi cảm nhận là tổ chức công đoàn đã giúp cho công ty rất nhiều, thứ nhất là giúp cho tên tuổi và sự phát triển của công ty, là cầu nối giữa công nhân và người quản lý. Và các bạn đã thấy rằng công ty chúng tôi từ 2015, từ một công nhân mà hiện tại chúng tôi đã có 30 nghìn cán bộ công nhân viên thì đó là sự phát triển của công ty và cái sự phát triển của công ty thì cũng là sự phát triển của công đoàn. Cho nên khi công đoàn đề nghị thành lập tổ chức Đảng, chúng tôi đồng ý ngay dù chưa biết Đảng là như thế nào nhưng chúng tôi tin tổ chức Công đoàn”.

Vai trò công đoàn nói như chị Phạm Thị Hằng Chủ tịch công đoàn khu kinh tế Hải Phòng thật thấm thía: “Công đoàn với 2 vai là cầu nối của người lao động đến với tổ chức Đảng và cầu nối đến với doanh nghiệp. Và ngược lại đó thực sự là nhiệm vụ cực kì khó khăn yêu cầu trách nhiệm của cán bộ công đoàn … để được đứng vào tổ chức Đảng”.

Tập 3 mang tên “Vinh quang”, xuất hiện những hình ảnh và qua các câu chuyện của các nhân vật được phòng vấn ở các khu công nghiệp TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương.., khu vực tập trung nhiều nhất các doanh nghiệp FDI với chỉ số GRDP bình quân cao nhất nước. Những hình ảnh đó càng khẳng định Công đoàn là cầu nối đưa người công nhân lao động đến với Đảng, Công đoàn là cầu nối để doanh nghiệp hiểu rõ hơn vai trò sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam là bảo vệ công nhân lao động và doanh nghiệp FDI tiến tới mục đích xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Công đoàn như một cầu nối để hóa giải, dẫn dắt, hài hòa các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn trong  tâm thế bình đẳng và bác ái. Hình ảnh những đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước phát biểu, đến thăm và tặng quà cho công nhân cho thấy sự quan tâm to lớn của Đảng, Chính phủ đến giai cấp tiên phong cách mạng và nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi cùng phóng viên Báo Lao Động
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi cùng phóng viên Báo Lao Động
Qua 3 tập phim, có thể thấy các phòng viên trẻ đã phần nào giải mã được những câu hỏi do chính họ đặt ra, khi tìm hiểu sự kết nối giữa Công đoàn- Đảng Cộng sản Việt Nam trong các doanh nghiệp FDI. Thấy rõ ưu việt của sự kết nối, không chỉ là từ truyền thống lịch sử, mà còn là sự hòa nhập với những tiến bộ trong các điều Luật lao động của thế giới.

Tuy nhiên, cũng qua phim, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ, không phải ông chủ nước ngoài nào cũng nhìn nhận được lợi ích của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp để đi đến đồng thuận về việc thành lập. Với đặc thù là những khu công nghiệp lớn, với hàng trăm doanh nghiệp FDI đang hoạt động đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Pháp…, việc phát triển các tổ chức chính trị xã hội là việc không hề dễ dàng.

Câu chuyện về Đảng bộ đầu tiên ở Vedan, Khu công nghiệp Đồng Nai trong các doanh nghiệp FDI là cái kết tuyệt vời cho hành trình 15 ngày của những phóng viên trẻ chưa đầy 30 tuổi. Và đây cũng như cánh cửa mở ra niềm tin, bắt đầu cho những chặng đường tiếp theo…

Nếu trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người cán bộ công đoàn cần “Chí” và “Lực” trong việc giác ngộ, hướng dẫn, bồi dưỡng, giới thiệu công nhân đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ngày nay, người cán bộ công đoàn còn phải có “Tâm” và “Tầm”, có kiến thức sâu rộng để vận động, tuyên truyền và chia sẻ với công nhân lao động.

Hành trình công nhân đến với Đảng là một hành trình “Vinh quang”.

Đó cũng là thông điệp của phim mang đến khán giả.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện hay của một hành trình gian nan (kỳ 1)

Việt Văn |

15 ngày và hơn 30 cuộc phỏng vấn từ Bắc vào Nam, qua một số tỉnh thành lớn trực thuộc trung ương, các phóng viên trẻ của báo Lao Động đã hoàn thành 3 tập phim phim phóng sự- tài liệu, để trả lời câu hỏi: Thế hệ trước đã viết nên những câu chuyện cho riêng mình. Vậy chúng ta ngày hôm nay, đang viết nên câu chuyện gì? Lịch sử có được tiếp nối hay không? Khát vọng có được nuôi dưỡng hay không? Phim “Hành trình Đoàn viên công đoàn khu vực ngoài Nhà nước đến với Đảng” không chỉ giải đáp câu hỏi đó mà còn ghi nhận sự trưởng thành của chính những người làm phim .

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng

Anh Nhàn |

Ngày 26.10, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Ngày Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2019).

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Thu Lan - Trần Dịu |

Ngày 26.10, tại Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại (Hải Dương), Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức Hội thi nấu ăn cấp ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm” - vì sức khỏe lâu dài của người lao động, vì sự phát triển bền vững của đơn vị.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Những câu chuyện hay của một hành trình gian nan (kỳ 1)

Việt Văn |

15 ngày và hơn 30 cuộc phỏng vấn từ Bắc vào Nam, qua một số tỉnh thành lớn trực thuộc trung ương, các phóng viên trẻ của báo Lao Động đã hoàn thành 3 tập phim phim phóng sự- tài liệu, để trả lời câu hỏi: Thế hệ trước đã viết nên những câu chuyện cho riêng mình. Vậy chúng ta ngày hôm nay, đang viết nên câu chuyện gì? Lịch sử có được tiếp nối hay không? Khát vọng có được nuôi dưỡng hay không? Phim “Hành trình Đoàn viên công đoàn khu vực ngoài Nhà nước đến với Đảng” không chỉ giải đáp câu hỏi đó mà còn ghi nhận sự trưởng thành của chính những người làm phim .

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng

Anh Nhàn |

Ngày 26.10, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Ngày Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2019).

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Thu Lan - Trần Dịu |

Ngày 26.10, tại Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại (Hải Dương), Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức Hội thi nấu ăn cấp ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm” - vì sức khỏe lâu dài của người lao động, vì sự phát triển bền vững của đơn vị.