Những câu chuyện đầy rung cảm về phụ nữ Việt

Tường Minh |

“Storytelling” hay là những câu chuyện đầy rung cảm, là cảm xúc của người xem triển lãm ảnh rất đặc biệt với tên gọi “Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ”, do Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Làn gió mới về đề tài phụ nữ

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện về chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam” của 15 nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ đến từ TPHCM và Huế. Những bức ảnh trong triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng là kết quả từ hai khóa workshop nhiếp ảnh diễn ra trong ba ngày, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức tại TPHCM và Huế vào tháng 1.2020. 15 nghệ sĩ trẻ đã thực hiện các bộ ảnh về chủ đề phụ nữ Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Maika Elan, Bình Đặng và Nicolas Cornet.

Những bức ảnh, còn là kết quả của quá trình làm việc nhóm. Và triển lãm không hướng đến sự xuất sắc của hình ảnh, mà ngược lại, là dịp để những tác giả trẻ có cơ hội thể hiện bản thân mình thông qua những chuỗi hình ảnh mà khi đặt cạnh nhau sẽ tự mình kể nên những câu chuyện đầy rung cảm, hay nói cách khác là “storytelling”.

Những nhiếp ảnh gia trẻ cũng được thử thách thông qua việc xử lý đề tài theo cách thức đương đại hơn: Đó là những suy ngẫm về giới, một góc nhìn thân thương về người bà của mình, hay về vai trò người phụ nữ trong đời sống thường nhật. Chính những bạn trẻ đã đem đến làn gió mới cho những đề tài ấy, lột tả những khía cạnh rộng hơn, thú vị hơn thay vì chỉ tập trung vào những lối mòn quen thuộc.

Các nghệ sĩ hướng dẫn workshop

Maika Elan (Nguyễn Thanh Hải), hiện là nhiếp ảnh gia tự do làm việc tại TPHCM. Sau khi tốt nghiệp ngành Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân Văn (Hà Nội), cô bắt đầu sử dụng máy ảnh từ năm 2008 để ghi lại những shot hình trong cuộc sống cá nhân. Rất nhanh sau đó, cô trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chủ yếu cộng tác với khách hàng và công ty thời trang khắp cả nước. Năm 2014, cô có mặt trong danh sách  30 gương mặt nổi bật của năm 2014 “30 Under 30” do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2017, Maika Elan là một trong sáu nhiếp ảnh gia được chọn vào chương trình “Tài năng toàn cầu 6X6” của Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới.

Bình Đặng, là một nhiếp ảnh gia tạp chí và thương mại. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vào năm 2009, anh đã khám phá và thực hành nhiếp ảnh tư liệu như một phương pháp cá nhân để khảo sát các vấn đề xã hội trước khi trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Các tác phẩm ảnh của Bình Đặng đã được triển lãm tại Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và đăng trên nhiều tạp chí quốc tế Le Journal de la Photographie, Le Monde, Indonesian Exposure Magazine….

Nicolas Cornet, là nhiếp ảnh gia, nhà báo và là nhà biên tập, từ 30 năm nay, anh chia sẻ thời gian của mình giữa Châu Âu và Châu Á. Anh thường xuyên cộng tác với những tờ báo và tạp chí lớn của Châu Âu cũng như với nhiều nhóm làm phim tài liệu của các đài truyền hình. Tác phẩm của Nicolas Cornet đã được triển lãm tại rất nhiều quốc gia: Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Rất nhiều sách của anh đã được xuất bản tại Châu Âu và Việt Nam trong đó cuốn mới nhất “Chùa Việt Nam” đã được xuất bản vào năm 2018.

Những chân dung tiêu biểu

Ngoài các tác phẩm ảnh do các nhiếp ảnh gia trẻ tại TPHCM và Huế thực hiện, du khách và công chúng yêu mến nghệ thuật ở Đà Nẵng còn có dịp khám phá những bài viết về chân dung về một số nhân vật nữ tiêu biểu của Việt Nam do tác giả - nhà báo người Pháp Sabrina Rouillé viết và nghệ sĩ Lê Phi Long (từng là nghệ sĩ lưu trú của chương trình Tương hỗ - Villa Saigon) vẽ minh họa.

Đó là các nhân vật nữ rất đặc biệt, đến từ nhiều giới gồm: Huỳnh Lý Đông Phương - Cơ trưởng của Vietnam Airlines; Hoàng Thị Minh Hồng - Giám đốc của Tổ chức phi chính phủ CHANGE; Lê Cát Trọng Lý - Tác giả, nhà soạn nhạc, ca sĩ; Nguyễn Thị Mai và Vũ Thị Hoài Thoa - Hai nữ công nhân tại một nhà máy sản xuất giày tại Đồng Nai; Phạm Linh Đan - Nữ diễn viên người Pháp gốc Việt; Trần Lan Anh - Bác sĩ nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tường Minh 
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ Việt có thờ ơ trước nạn quấy rối tình dục?

Thuý Anh (Theo The Cut, Verywell Mind) |

Với tư tưởng “làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu”, nhiều người không nhận ra mình đang là nạn nhân của quấy rối tình dục.

Nỗi niềm phụ nữ Việt tủi thân không được đón Tết nhà ngoại

Thúy Anh |

Cứ gần đến giao thừa, lòng chị P.H lại chùng xuống vì biết vài ngày nữa thôi, chị phải tạm biệt bố mẹ ruột để về quê chồng, ra Tết mới được gặp lại nhà ngoại.

Phụ nữ Việt mặc hở bao nhiêu là đẹp?

Hào Hoa |

Khi xã hội phát triển, cái tôi cá nhân ngày càng được đề cao, sự nổi loạn trong cách ăn mặc, thời trang càng thể hiện rõ. Trong đó, nhiều phụ nữ thích mặc hở để giải phóng hình thể, khoe vẻ đẹp gợi cảm.

Thế giới ấn tượng về sự năng động của phụ nữ Việt Nam

Song Minh |

Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, ấn tượng sâu sắc về sự năng động của các nữ doanh nhân Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Phụ nữ Việt có thờ ơ trước nạn quấy rối tình dục?

Thuý Anh (Theo The Cut, Verywell Mind) |

Với tư tưởng “làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu”, nhiều người không nhận ra mình đang là nạn nhân của quấy rối tình dục.

Nỗi niềm phụ nữ Việt tủi thân không được đón Tết nhà ngoại

Thúy Anh |

Cứ gần đến giao thừa, lòng chị P.H lại chùng xuống vì biết vài ngày nữa thôi, chị phải tạm biệt bố mẹ ruột để về quê chồng, ra Tết mới được gặp lại nhà ngoại.

Phụ nữ Việt mặc hở bao nhiêu là đẹp?

Hào Hoa |

Khi xã hội phát triển, cái tôi cá nhân ngày càng được đề cao, sự nổi loạn trong cách ăn mặc, thời trang càng thể hiện rõ. Trong đó, nhiều phụ nữ thích mặc hở để giải phóng hình thể, khoe vẻ đẹp gợi cảm.

Thế giới ấn tượng về sự năng động của phụ nữ Việt Nam

Song Minh |

Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, ấn tượng sâu sắc về sự năng động của các nữ doanh nhân Việt Nam.