Những ca sĩ Việt gây tranh cãi vì ảnh hưởng từ Blackpink

DIỆU HUYỀN |

Thiều Bảo Trâm, Amee, MiiNa, Bảo Uyên (DREAMeR) hay Chi Pu là những cái tên gây tranh cãi bởi những ảnh hưởng từ nhóm nhạc Blackpink.

Thiều Bảo Trâm

Sinh năm 1994, tại Thanh Hóa, bước vào ngành giải trí từ năm 19 tuổi, đến nay, Thiều Bảo Trâm đã trở thành gương mặt nổi bật, sở hữu một số bản hit đình đám được giới trẻ ưa chuộng.

Tuy nhiên, trong suốt 10 năm sự nghiệp, cái tên Thiều Bảo Trâm không ít lần vướng thị phi. Trong đó, tạo hình cá nhân của nữ ca sĩ luôn là chủ đề được bàn tán.

Sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng chuẩn và làn da trắng sáng, Thiều Bảo Trâm dễ dàng cân mọi phong cách thời trang từ cá tính đến dịu dàng. Song nữ ca sĩ 29 tuổi lại liên tục gây tranh cãi khi thường xuyên đạo nhái phong cách của thành viên Lisa nhóm Blackpink.

Thiều Bảo Trâm được ví là “Lisa phiên bản Việt Nam” vì sở hữu tạo hình cá nhân tương đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thiều Bảo Trâm được ví là “Lisa phiên bản Việt Nam” vì sở hữu tạo hình cá nhân tương đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thiều Bảo Trâm được ví là “Lisa phiên bản Việt Nam” vì sở hữu tạo hình cá nhân tương đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rất nhiều lần Thiều Bảo Trâm được bắt gặp mặc lại những món đồ giống các thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, từ trang phục đời thường cho đến đồ đi diễn. Mái tóc dài nhuộm màu nổi của cô được cho là lấy cảm hứng từ nữ thần tượng gốc Thái Lan.

MiiNa (DREAMeR)

MiiNa tên thật là Phan Lê Mi, sinh năm 2002, là thành viên nhóm nhạc nữ DREAMeR. Cô được công chúng biết đến từ chương trình "Giọng ải giọng ai".

MiiNa sở hữu nhan sắc ngọt ngào và giọng hát đặc biệt với tông cao. Cô được kì vọng sẽ là gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ Việt mới. Tuy nhiên, ở thời điểm mới ra mắt, cái tên MiiNa lại bị gắn liền với những chiêu trò và đạo nhái.

MiiNa (DREAMeR) có phong cách thời trang tương đồng với thành viên Rosé nhóm Blackpink. Ảnh: Nhân vật cung cấp
MiiNa (DREAMeR) có phong cách thời trang tương đồng với thành viên Rosé nhóm Blackpink. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khoảng đầu năm 2022, MiiNa luôn xuất hiện với ngoại hình và phong cách thời trang giống hệt với nữ thần tượng Rosé. Thậm chí, trong MV "Buồn không thể buông", nữ ca sĩ trẻ còn diện phong cách trang điểm và thiết kế giống gần như 100% với thành viên Blackpink.

Bên cạnh đó, tấm poster quảng cáo nhóm nhạc DREAMeR của MiiNa và một thành viên khác là Bảo Uyên cũng bị cho là sao chép từ Blackpink. Từ quần áo, tóc, lớp trang điểm hay góc chụp cũng giống hệt.

Ngoài ra, bản hit đầu tay "Buồn không thể buông" cũng dính nghi vấn đạo nhạc với ca khúc "Happen" và "Sick Enought To Die" nổi tiếng của Kpop.

Thành viên Bảo Uyên cũng dính tranh cãi khi đạo nhái hình ảnh của Lisa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thành viên Bảo Uyên cũng dính tranh cãi khi đạo nhái hình ảnh của Lisa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Amee

Trần Huyền My hay được biết đến với nghệ danh Amee hiện là nữ ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích. Cô sở hữu nhiều bản hit đình đám như "Đen đá không đường", "Anh nhà ở đâu thế", "Anh đánh rơi người yêu này"... vời hàng triệu lượt nghe.

Song cũng có thời điểm, Amee gặp nhiều ý kiến trái chiều về hình tượng và phong cách ăn mặc.

Các fan hâm mộ của Blackpink nhiều lần tố Amee "mượn" phong cách thần tượng của mình. Đáng chú ý, nữ ca sĩ sinh năm 2000 được cho là cố gắng "thăng cấp" hình ảnh cá nhân bằng cách trộn lẫn phong cách của 4 cô gái nhà YG.

Amee liên tục diện những trang phục tương đồng với thành viên Blackpink
Amee liên tục diện những trang phục tương đồng với thành viên Blackpink
Nữ ca sĩ trẻ bị một bộ phận người hâm mộ Blackpink chỉ trích vì đạo nhái phong cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nữ ca sĩ trẻ bị một bộ phận người hâm mộ Blackpink chỉ trích vì đạo nhái phong cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nữ ca sĩ trẻ bị một bộ phận người hâm mộ Blackpink chỉ trích vì đạo nhái phong cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên thực tế, Amee chia sẻ cô là "fan cứng" của Blackpink, đặc biệt là thành viên Jennie. Phong cách của Jennie chính là nguồn cảm hứng cũng như hình tượng mà nữ ca sĩ theo đuổi.

Song đa số cư dân mạng vẫn cho rằng, việc đạo nhái và "mượn" hình ảnh thần tượng quá lộ liễu của Amee đáng bị lên án.

Chi Pu

Xuất phát điểm là hot girl mạng xã hội, đến mẫu ảnh, diễn viên, Chipu không nhận được nhiều hoan nghênh khi lấn sân ca hát. Các sản phẩm của cô tuy tạo được tiếng vang nhưng đều gắn liền với thị phi.

Đầu tháng 9.2022, Chi Pu ra mắt poster cho ca khúc "Sashimi". Tuy nhiên, nữ ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích và bị cáo buộc đạo nhái tạo hình của Lisa (Blackpink) trong đợt quảng bá ca khúc solo "Lalisa".

Theo đó, nhiều người chỉ ra màu trang phục, kiểu tóc đến cách tạo dáng của Chi Pu đều giống với Lisa. Trước nghi vấn của cộng đồng mạng, giọng ca "Từ hôm nay" không lên tiếng phản hồi.

MV của Chi Pu gây tranh cãi về tạo hình và phong cách phản cảm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Jennie, Rosé tham gia viết lời cho ca khúc mới của Blackpink

DƯƠNG HƯƠNG |

Sau album Born Pink, thành viên Blackpink tiếp tục tham gia viết lời cho ca khúc mới của nhóm.

Ca sĩ Việt nào từng đứng chung khung hình với Blackpink đầu tiên?

DIỆU HUYỀN |

Cách đây 5 năm, một nữ ca sĩ Việt đã có cơ hội được chung một khung hình với nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Blackpink.

Loạt dấu hiệu cho thấy Jennie có thể rời Blackpink

DIỆU HUYỀN |

Nhiều tín hiệu "lạ" từ công ty quản lý Blackpink thời gian gần đây khiến công chúng nghi ngờ về khả năng thành viên Jennie sẽ sớm rời nhóm và kết thúc hợp đồng độc quyền.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Trong loạt đơn vị được đề xuất về "siêu ủy ban", Habeco lãi lớn, nợ thuế hơn 544 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Habeco đạt gần 1.000 tỉ đồng, doanh nghiệp có 3.670 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng. Habeco đang nợ thuế hơn 544 tỉ đồng, nợ người lao động gần 118 tỉ đồng, nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi xấp xỉ 67 tỉ đồng.

Ông Donald Trump trình diện nhà tù Atlanta, chụp ảnh lưu hồ sơ

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nhà tù thành phố Atlanta, bang Georgia trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ sau cáo buộc về can thiệp bầu cử năm 2020 ở Georgia.

Hầm Trường Vinh trên cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu sẵn sàng cho ngày thông xe

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hầm Trường Vinh trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (nối 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), dự án này được đầu tư 540 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 450m. Đến hiện tại công trình này cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe dịp nghỉ lễ 2.9.

Bình Dương chỉ ra nhiều vi phạm dự án chung cư Roxana Plaza

ĐÌNH TRỌNG |

Sau những lùm xùm khiếu nại giữa người dân với các công ty liên quan việc mua bán chuyển nhượng căn hộ tại dự án Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ Contentment Plaza (dự án Roxana Plaza, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An), Thanh tra tỉnh Bình Dương đã vào cuộc làm rõ và chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại của dự án này.

Jennie, Rosé tham gia viết lời cho ca khúc mới của Blackpink

DƯƠNG HƯƠNG |

Sau album Born Pink, thành viên Blackpink tiếp tục tham gia viết lời cho ca khúc mới của nhóm.

Ca sĩ Việt nào từng đứng chung khung hình với Blackpink đầu tiên?

DIỆU HUYỀN |

Cách đây 5 năm, một nữ ca sĩ Việt đã có cơ hội được chung một khung hình với nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Blackpink.

Loạt dấu hiệu cho thấy Jennie có thể rời Blackpink

DIỆU HUYỀN |

Nhiều tín hiệu "lạ" từ công ty quản lý Blackpink thời gian gần đây khiến công chúng nghi ngờ về khả năng thành viên Jennie sẽ sớm rời nhóm và kết thúc hợp đồng độc quyền.