Những bóng hồng đã và sẽ khuynh đảo màn ảnh Việt

Việt Văn |

Việc trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 vừa qua cho NSND Lê Khanh, gây cảm giác điện ảnh Việt thiếu sao nữ trẻ tài sắc. Liệu có phải vậy? 

Sức trẻ

Kaity Nguyễn là sự xuýt xoa tiếc nuối nhất của các fan màn bạc khi cô hụt giải nữ diễn viên chính tại LHP Việt Nam vừa qua. Xinh đẹp, năng động, Kaity Nguyễn đang tự tin, thể hiện bản lĩnh của mình khi đóng cạnh nhiều tên tuổi dày dạn kinh nghiệm mà không hề bị “khớp”. Trong “Gái già lắm chiêu 5 - Những cuộc đời vương giả”, Kaity Nguyễn nhập vai Lý Linh là cô em gái út 25 tuổi xinh đẹp, thông minh, sắc sảo với tham vọng quyền lực muốn ngồi lên chiếc ghế tại tòa tháp Đế Vương; và để đạt mục tiêu phải lấy được chiếc phượng bào Phượng Hoàng Tam Vĩ mà chị cả Lý Lệ Hà đang sở hữu và bảo quản. Lý Linh phải đối đầu với hai người chị vốn là nhà buôn cổ vật khét tiếng là Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân). Kaity Nguyễn ba năm trước đã có một khởi đầu như mơ với vai chính (Linh Đan) trong một phim phá vỡ kỷ lục doanh thu phim Việt  (169 tỉ đồng) là “Em chưa 18” của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, phim đoạt giải Bông Sen Vàng và diễn viên Kaity Nguyễn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau đó, Kaity còn đóng tiếp 1 phim nữa (“Hồn Papa, da con gái”, trước khi vào phim “Tiệc trăng máu” với vai Kathy, “vợ” của Linh (Kiều Minh Tuấn thủ vai). Kaity Nguyễn với những ưu thế về sắc vóc và năng khiếu chắc chắn sẽ là cái tên còn được nhắc đến nhiều trong thời gian tới.

Độ “chín”

Một gương mặt không còn trẻ nhưng chưa già đang ở độ “chín” của diễn xuất chính là Thu Trang được khán giả yêu mến gọi là “Hoa hậu làng hài”. Có vẻ ngoài cá tính, Thu Trang diễn rất duyên, nhiều màu sắc và nói những câu thoại làm khán giả phải cười rũ ra. Trong “Tiệc trăng máu”, Thu Trang vào vai Quỳnh, một người đàn bà phải sống dưới cái bóng của người chồng gia trưởng, luôn nem nép ngóng ý chồng trước khi nói. Nhưng khi “tức nước vỡ bờ” thì Quỳnh đã vùng lên và bộc lộ hết tính cách của mình. Hay trong phim “Chị Mười Ba 2: 3 ngày sinh tử”, Thu Trang hóa thân sống động vào nhân vật “chị Đại” tưởng đã “gác kiếm quy ẩn”mãi  mãi nay phải tái xuất để bảo vệ đàn em trong thế giới giang hồ. Cái hay của Trang là không tự bó mình trong 1 khuôn diễn, 1 dạng tính cách nhân vật mà luôn tìm cách thay đổi màu sắc...

Giờ đây Trang còn kiêm luôn cả vai trò nhà sản xuất trong một số phim, giống như con đường “đả nữ” Ngô Thanh Vân đã đi.

Và những niềm hy vọng khác

Đó là “nàng thơ” Trúc Anh trong vai Hà Lan phim “Mắt biếc” và Min Min trong “Ngốc ơi tuổi 17”. Cô gái sinh năm 1998 này từng là người mẫu, tham gia một số phim, video ca nhạc nhưng chỉ nổi lên khi vào vai Hà Lan trong phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ. Trúc Anh đã vượt qua gần 1.400 ứng cử viên để được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn. Diễn xuất của Trúc Anh đã góp phần vào thành công của phim “Mắt biếc” đoạt doanh thu cao và cũng giúp cô nhận được sự tin tưởng của đạo diễn Victor Vũ để anh mời vào một vai  diễn tiếp trong “Thiên thần hộ mệnh”.

Phương Anh Đào, sinh năm 1992, từng gây ấn tượng khi  năm 2018, vào vai Hạ trong phim độc lập “Nhắm mắt thấy mùa hè” của đạo diễn Cao Thúy Nhi, sau đó là vai chính trong các phim “Em gái mưa”, “Chàng vợ của em”... Năm 2020, cô vào vai Thu trong bộ phim điện ảnh “Bằng chứng vô hình” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, một cô gái mù bị hung thủ gây án truy sát khi biết cô là nhân chứng...

Cô gái nhỏ xinh xắn Bảo Hân nổi lên trong phim truyền hình nổi tiếng “Về nhà đi con” thử sức trong một vai diễn trong phim điện ảnh “Bình minh đỏ” của đạo diễn, NSND Thanh Vân... cũng là một niềm hy vọng...

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Liên hoan phim VN lần thứ 22: Vì sao “Mắt biếc” đánh bại “Bố già”?

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 đã hạ màn. Như thông lệ, giải thưởng quan trọng nhất quyết định thành công của LHP là phim truyện điện ảnh - “trái tim” của LHP. Nhiều người đã nghĩ đến một cái kết viên mãn cho phim “Bố già” với cặp đôi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành với doanh thu khoảng 400 tỉ đồng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng như một cách kể chuyện khá đời, dễ xem, dễ cảm với đại chúng. Trong khi “Mắt biếc” của Victor Vũ vừa kém hơn về doanh thu vừa không thực sự “đã” về nghệ thuật. Thế nhưng “Mắt biếc” lại có ưu thế khác.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22: Một kỳ Liên hoan Phim đặc biệt

Hải Minh |

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 diễn ra đặc biệt với nhiều tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên nền tảng số.

Khoảnh khắc "Mắt biếc" chiến thắng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Hải Ngọc |

"Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ giành giải Bông Sen Vàng hạng mục điện ảnh tại  Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII.

Khai mạc trọng thể Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

VIỆT VĂN |

Sáng 18.11, lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 22 đã diễn ra tại khách sạn Silk Path (2, Lê Lợi, thành phố Huế) với sự có mặt của khoảng 300 đại biểu.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bế mạc Liên hoan phim VN lần thứ 22: Vì sao “Mắt biếc” đánh bại “Bố già”?

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 đã hạ màn. Như thông lệ, giải thưởng quan trọng nhất quyết định thành công của LHP là phim truyện điện ảnh - “trái tim” của LHP. Nhiều người đã nghĩ đến một cái kết viên mãn cho phim “Bố già” với cặp đôi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành với doanh thu khoảng 400 tỉ đồng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng như một cách kể chuyện khá đời, dễ xem, dễ cảm với đại chúng. Trong khi “Mắt biếc” của Victor Vũ vừa kém hơn về doanh thu vừa không thực sự “đã” về nghệ thuật. Thế nhưng “Mắt biếc” lại có ưu thế khác.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22: Một kỳ Liên hoan Phim đặc biệt

Hải Minh |

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 diễn ra đặc biệt với nhiều tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên nền tảng số.

Khoảnh khắc "Mắt biếc" chiến thắng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Hải Ngọc |

"Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ giành giải Bông Sen Vàng hạng mục điện ảnh tại  Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII.

Khai mạc trọng thể Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

VIỆT VĂN |

Sáng 18.11, lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 22 đã diễn ra tại khách sạn Silk Path (2, Lê Lợi, thành phố Huế) với sự có mặt của khoảng 300 đại biểu.