Những bản hit gây bão sau khi được chế lời hài hước ở Táo Quân

Lan Anh |

Nhiều bản hit triệu view khi được chế lời ở Táo Quân đã có sức sống độc lập riêng biệt với bản gốc.

Nhiều ca khúc “triệu view” đã xuất hiện ở Táo Quân với “giao diện mới”, có sức sống độc lập với bản gốc. Theo tiết lộ từ dàn nghệ sĩ Táo Quân, ê-kíp thực hiện kịch bản và chế lời cho các ca khúc ở chương trình gồm rất nhiều người. Phần lời “chế tác” đôi khi thay đổi liên tục, cho đến ngày ghi hình cuối cùng.

Kể từ khi lên sóng đến nay gần 20 năm, âm nhạc luôn là một phần quan trọng làm nên sự hài hước, thú vị cho Táo Quân.

Không phải dạng vừa đâu (Sơn Tùng M-TP)

Bản hit “Không phải dạng vừa đâu” được Sơn Tùng M-TP sáng tác đầu năm 2015. Bài hát xuất hiện trong phim điện ảnh “Chàng trai năm ấy” do Sơn Tùng đóng vai chính. Ngay khi ra mắt, “Không phải dạng vừa đâu” đã liên tiếp lập kỷ lục về lượng người nghe.

Táo Thổ Chí Trung trình bày “Không phải dạng vừa đâu” ở Táo Quân 2015. Ảnh: VTV
Táo Thổ Chí Trung trình bày “Không phải dạng vừa đâu” ở Táo Quân 2015. Ảnh: VTV

Những hình ảnh trong MV gây tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng, Sơn Tùng M-TP có sự ám chỉ thiếu khiêm tốn về những nghệ sĩ gạo cội trong MV “Không phải dạng vừa đâu”.

Với sức hút có được, “Không phải dạng vừa” đã xuất hiện ở Táo Quân 2015. Theo kịch bản năm đó, dàn Táo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lên thiên đình tham gia cuộc thi “Ai là trợ lý” – do Ngọc Hoàng tuyển.

Tại cuộc thi, Táo Thổ Chí Trung đã trình bày “Không phải dạng vừa đâu” với phần chế lời: “Xung quanh đất đai trong tay tôi nắm đây/Mọi người bán hết vàng ta vàng tây/Ở trên trần gian không có đất thì toi/Muốn có đất thì ai cũng phải đến nịnh tôi/Có đất đai là có tất cả sức mạnh thế thôi...”.

Bài nhạc chế còn tạo tình huống tranh cãi hài hước giữa Táo Thổ và Bắc Đẩu về tựa đề “Không phải dạng vừa đâu”.

Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh)

“Vợ người ta” là bản hit đình đám đầu tiên của Phan Mạnh Quỳnh trong sự nghiệp sáng tác. “Vợ người ta” được sáng tác lấy cảm hứng từ chuyện chia tay bạn gái cũ đã giúp Phan Mạnh Quỳnh gây bão với khán giả.

Với ca từ hài hước, giai điệu vui nhộn, “Vợ người ta” đạt kỷ lục lượt xem khi mới ra mắt, có mặt ở khắp các lễ cưới. Đây có lẽ cũng là bài hát nhiều dị bản nhất của Phan Mạnh Quỳnh.

Táo Tinh Thần Tự Long hát “Vợ người ta” với “giao diện” mới ở Táo Quân. Ảnh: VTV
Táo Tinh Thần Tự Long hát “Vợ người ta” với “giao diện” mới ở Táo Quân. Ảnh: VTV

Năm 2016, Táo Quân đã đưa “Vợ người ta” vào màn chầu của Táo Tinh Thần Tự Long. Mở màn phần chầu, Táo Tinh thần lên chầu đã có phần hát “Vợ người ta” với một diện mạo hoàn toàn mới lạ: “Tráp đòi trầu trên bàn/Thời gian địa điểm rõ ràng/Lại được lên gặp mặt anh Hoàng/Đến đây bỗng dưng thấy hoang mang...”.

Thật bất ngờ (Mew Amazing)

“Thật bất ngờ” là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Mew Amazing (Lê Đức Hùng), bản phối do nhạc sĩ Dương Khắc Linh đảm nhận. Ca khúc này từng được Trúc Nhân trình diễn tại một cuộc thi Festival âm nhạc châu Á và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả.

“Thật bất ngờ” nổi tiếng ngay khi ra mắt bởi cách ca khúc này “chế giễu’ showbiz. Ca từ đả kích những thị phi, ồn ào của giới giải trí, giai điệu bắt tai cộng thêm phần trình diễn mới mẻ của Trúc Nhân, đã mang đến hiệu ứng hơn cả mong đợi cho “Thật bất ngờ”.

Táo Xã hội Tự Long và phần trình diễn “Thật bất ngờ” ở Táo Quân 2018. Ảnh: NVCC
Táo Xã hội Tự Long và phần trình diễn “Thật bất ngờ” ở Táo Quân 2018. Ảnh: NVCC

Năm 2018, “Thật bất ngờ” được Táo Xã hội Tự Long trình diễn tại Táo Quân. Phần lời được viết lại đả kích những thói hư tật xấu trên mạng xã hội.

"Facebook, biết bao nhiêu anh em đang đợi chờ. Dù chuyện nhỏ chuyện to hay chẳng phải việc mình phải lo, nhưng vẫn vào để cùng nhỏ to. Xong cãi lộn thì mặt lại nhăn nhó...".

Có chàng trai viết lên cây (Phan Mạnh Quỳnh)

Sau “Vợ người ta”, Phan Mạnh Quỳnh liên tiếp có những bản hit thành công. Quỳnh ngày càng đắt show đặt hàng, ca khúc cũng ngày càng được ngợi khen về “chất”.

“Có chàng trai viết lên cây” được Phan Mạnh Quỳnh viết cho nhạc phim “Mắt biếc”. Phim gây bão phòng vé, cũng là lúc “Có chàng trai viết lên cây” trở thành hit triệu view mới của Phan Mạnh Quỳnh.

Ca khúc xuất hiện tại Táo Quân 2021 qua phần thể hiện của “Doanh nghiệp” Đỗ Duy Nam. Phần lời được viết lại, xoay quanh một năm thất bát vì đại dịch của các doanh nghiệp dưới hạ giới.

Bigcityboi (Binz)

“Bigcityboi” nổi đình đám ngay trong đêm ra Binz ra mắt, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm mới “Có chắc yêu là đây” của Sơn Tùng M-TP. Thua về lượng xem, nhưng tác phẩm của Binz được ngợi khen về chất lượng âm nhạc.

Táo Kinh tế Quang Thắng rap “Big Kinh tế boi” ở Táo Quân 2021. Ảnh: VFC
Táo Kinh tế Quang Thắng rap “Big Kinh tế boi” ở Táo Quân 2021. Ảnh: VFC

Táo Kinh tế năm 2021 đã có màn báo cáo đề tài không thể hài hước hơn với phần chế lời từ “Bigcityboi”: “Năm Covid ai được như anh/trên cả thế giới nói vậy cho nhanh/Bao ông lớn muốn được như anh/Đâu đâu cũng thấy người ta gọi tên anh/.... Trói em bằng tiền bạc/bao thiên đình kinh ngạc”.

Ca khúc “Big Kinh tế boi” được gây bão khắp mạng xã hội sau khi Táo Quân lên sóng.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “Tôi có lý do để đóng Táo Giao thông sau nhiều năm xin rút”

Hiền Hương (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Chí Trung kể, năm nay anh không còn khắc kỷ như 18 năm trước, đã dự buổi tiệc offline với ê-kíp thực hiện Táo Quân đến hơn 2h sáng.

MC Thảo Vân: “Tôi không gọi tên được cảm xúc khi vắng mặt ở Táo Quân 2022”

Hiền Hương (thực hiện) |

Trò chuyện với phóng viên Lao Động, MC Thảo Vân chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc sau hành trình dài gần 20 năm gắn bó với Gặp nhau cuối tuần và Táo Quân – Gặp nhau cuối năm.

Vân Dung: “Nhân sự Táo Quân năm nay có nhiều thay đổi"

Hiền Hương |

Nghệ sĩ Vân Dung có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Lao Động trước thềm mùa Táo Quân mới, trước những xôn xao thay đổi nhân sự ở “thiên đình”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

NSƯT Chí Trung: “Tôi có lý do để đóng Táo Giao thông sau nhiều năm xin rút”

Hiền Hương (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Chí Trung kể, năm nay anh không còn khắc kỷ như 18 năm trước, đã dự buổi tiệc offline với ê-kíp thực hiện Táo Quân đến hơn 2h sáng.

MC Thảo Vân: “Tôi không gọi tên được cảm xúc khi vắng mặt ở Táo Quân 2022”

Hiền Hương (thực hiện) |

Trò chuyện với phóng viên Lao Động, MC Thảo Vân chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc sau hành trình dài gần 20 năm gắn bó với Gặp nhau cuối tuần và Táo Quân – Gặp nhau cuối năm.

Vân Dung: “Nhân sự Táo Quân năm nay có nhiều thay đổi"

Hiền Hương |

Nghệ sĩ Vân Dung có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Lao Động trước thềm mùa Táo Quân mới, trước những xôn xao thay đổi nhân sự ở “thiên đình”.