Nhóm Youtubers quyên góp 6 triệu USD để trồng cây khắp thế giới

Minh Huyền |

Một nhóm các ngôi sao YouTube đã huy động được hơn 6 triệu đô la (khoảng 138 tỉ đồng) để trồng 20 triệu cây xanh trên khắp thế giới bằng cách tập hợp số lượng người đăng ký kênh khổng lồ của họ.

YouTuber người Mỹ Jimmy Donaldson, được biết đến với cái tên MrBeast, đã thử thách trên tài khoản Reddit vào tháng 5.2019 để trồng 20 triệu cây kỷ niệm cột mốc 20 triệu người đăng ký trên kênh YouTube của mình, nơi anh đăng video tự mình thực hiện các pha nguy hiểm ngông cuồng.

Sau đó, anh hợp tác với các YouTubers khác để tạo dự án #TeamTrees với mục tiêu 20 triệu USD - mỗi đóng góp 1 đô la sẽ trồng một cây. Ra mắt vào ngày 25.10.2019, crowdfunder (những người gọi vốn cộng đồng) đã huy động được 5 triệu USD chỉ trong 48 giờ, với 1,75 triệu đô la chỉ đến từ YouTube, mà nhóm Youtuber tuyên bố đây là một kỷ lục gây quỹ mới cho trang web của họ.

Ảnh: Tubefilter.com
Youtuber MrBeast. Ảnh: Tubefilter.com

Tất cả các khoản đóng góp được gửi trực tiếp đến Tổ chức Arbor Day, một tổ chức giáo dục và bảo tồn phi lợi nhuận của Mỹ chuyên trồng cây. Họ sẽ trồng cây trên khắp thế giới, bắt đầu từ tháng 1, với mục đích hoàn thành dự án trong vòng ba năm.

Hơn 600 người sáng tạo và những người có ảnh hưởng truyền thông xã hội đã tham gia sáng kiến, nhiều người sử dụng các chiến thuật sáng tạo để khuyến khích quyên góp.

Jacksepticeye, YouTuber hàng đầu ở Ireland với 22,9 triệu người đăng ký, đã tổ chức một buổi livestream kéo dài tám giờ, trong đó anh trồng cây trên trò chơi điện tử Minecraft cho mỗi người xem của mình quyên góp, quyên góp được 153.000 USD.

Các pha nguy hiểm khác bao gồm một YouTuber chơi game quyên góp $10 cho mỗi lần giết trong một giải đấu Fortnite và một kênh công nghệ xây dựng một khẩu pháo trồng cây.

MrBeast, người đã quyên góp 100.000 USD, thừa nhận rằng anh ấy không phải lúc nào cũng thân thiện với môi trường. Trong một video, MrBeast chia sẻ rằng: "Đương nhiên tất cả chúng ta đều nhận ra rằng 20 triệu cây không thể đóng góp quá nhiều để thay đổi sự biến đổi khí hậu. Nhưng trồng thêm được 20 triệu cây vẫn tốt hơn không có."

Minh Huyền
TIN LIÊN QUAN

PVN ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

T.Huyền |

Trong số phát sóng ngày 24.10, Chương trình “Trái đất xanh” đã đề cập đến kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành với các phương pháp phân tích và đánh giá về thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra những mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới toàn ngành.

Biến đổi khí hậu, chim có nguy cơ tuyệt chủng tại Mỹ

Minh Huyền |

Tờ báo USA Today đưa tin, một báo cáo từ Hiệp hội Audubon quốc gia - một nhóm chủ yếu bảo tồn các loài chim - cho biết khoảng 2/3 số chim của Mỹ sẽ bị đe dọa tuyệt chủng nếu sự nóng lên toàn cầu làm nhiệt độ tăng 15 độ C vào năm 2100.

Y tế và biến đổi khí hậu: 2 thái cực tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

THANH HÀ |

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và cuộc gặp cấp cao về y tế toàn cầu đã có những diễn biến trái ngược.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

PVN ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

T.Huyền |

Trong số phát sóng ngày 24.10, Chương trình “Trái đất xanh” đã đề cập đến kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành với các phương pháp phân tích và đánh giá về thực trạng hiện nay, đồng thời đưa ra những mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu tới toàn ngành.

Biến đổi khí hậu, chim có nguy cơ tuyệt chủng tại Mỹ

Minh Huyền |

Tờ báo USA Today đưa tin, một báo cáo từ Hiệp hội Audubon quốc gia - một nhóm chủ yếu bảo tồn các loài chim - cho biết khoảng 2/3 số chim của Mỹ sẽ bị đe dọa tuyệt chủng nếu sự nóng lên toàn cầu làm nhiệt độ tăng 15 độ C vào năm 2100.

Y tế và biến đổi khí hậu: 2 thái cực tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

THANH HÀ |

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và cuộc gặp cấp cao về y tế toàn cầu đã có những diễn biến trái ngược.