Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách tại Cần Thơ

Hải Minh |

Sau khi hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, Cần Thơ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, khách tham quan, du lịch đến thành phố ước đạt khoảng 395.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 181 tỷ đồng, tăng 40%.

Có thể thấy, dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, người lao động nghỉ kéo dài 4 ngày, Cần Thơ đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

 
Khu du lịch Ông Đề đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm thu hút du khách. Ảnh: Tạ Quang

Trước đó, vào tối 30.4, lễ ra mắt tuyến phố đi bộ được diễn ra trên đường Hai Bà Trưng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ và thương mại.

Theo đó, phố đi bộ Ninh Kiều diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt náo, các trò chơi dân gian, ảo thuật, trình diễn thời trang, không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao môi trường sống, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần giới thiệu, bảo tồn, phát huy, tôn vinh lịch sử, văn hóa của con người Cần Thơ.

Phố đi bộ Ninh Kiều tại Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Phố đi bộ Ninh Kiều tại Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Bên cạnh các khu chợ nổi, khu du lịch sinh thái, các bảo tàng… thì cù lao Tân Lộc cũng là một trong những địa điểm du lịch Cần Thơ đáng lựa chọn. Được mệnh danh là “hòn đảo ngọt”, du khách đến đây được hòa mình vào những miệt vườn trĩu quả, tận hưởng không khí trong lành, bình yên của xứ Tây Đô.

Trong Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Tân Lộc (quận Thốt Nốt) được xác định là điểm du lịch sinh thái cộng đồng sông nước trong không gian du lịch phía Tây của thành phố.

Theo thông tin từ Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Hoàng Ơn cho biết, thành phố tích cực chuẩn bị cho ra mắt các công trình và sản phẩm du lịch mới nhằm quảng bá và thúc đẩy du lịch nội địa sau đại dịch COVID-19.

Trong số đó phải kể đến công trình đền thờ Vua Hùng tại quận Bình Thủy với diện tích hơn 39.000m2, tổng vốn đầu tư 129,5 tỉ đồng; tour du lịch Chợ nổi Cái Răng và các điểm vườn du lịch…; ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí hấp dẫn như trò chơi dân gian ,biểu diễn nhạc cụ, đờn ca tài tử, hoạt náo đường phố…

Bên cạnh các điểm đến tâm linh như đền thờ Vua Hùng, đình Bình Thuỷ, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, chùa Ông, …, các khu du lịch sinh thái, như Phi Yến, Ông Ðề, Mỹ Khánh, Cồn Sơn, cù lao Tân Lộc... cũng thu hút hàng ngàn lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

"Nhịp cầu nối những bờ vui" cho người dân huyện vùng sâu Cần Thơ, Hậu Giang

Nhóm PV |

Ngày 4.5, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) và Báo Lao Động tổ chức Lễ khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đến dự và cho rằng đây là "nhịp cầu nối những bờ vui" cho người dân 2 xã vùng sâu thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động xây dựng 3 cầu tại TP.Cần Thơ

Nhóm PV |

Sáng 4.5, UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu do Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ hấp dẫn du khách gần xa trong dịp lễ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Du lịch sinh thái miệt vườn tại TP.Cần Thơ đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Nhịp cầu nối những bờ vui" cho người dân huyện vùng sâu Cần Thơ, Hậu Giang

Nhóm PV |

Ngày 4.5, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) và Báo Lao Động tổ chức Lễ khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đến dự và cho rằng đây là "nhịp cầu nối những bờ vui" cho người dân 2 xã vùng sâu thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động xây dựng 3 cầu tại TP.Cần Thơ

Nhóm PV |

Sáng 4.5, UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu do Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ hấp dẫn du khách gần xa trong dịp lễ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Du lịch sinh thái miệt vườn tại TP.Cần Thơ đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm…