Nhiều nhà hát, sân khấu lỡ hẹn với khán giả nhí

THANH CHÂU |

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay, do dịch COVID-19, nhiều nhà hát và sân khấu trong Nam, ngoài Bắc không thể ra mắt các vở diễn như những món quà tặng đặc sắc cho khán giả nhí, mà chỉ có thể biểu diễn cầm chừng một số chương trình.

Không có vở diễn mới

Do dịch bệnh, nhiều nhà hát và sân khấu “đóng băng” suốt nhiều tháng, chỉ mới khởi động trở lại gần đây. Vì vậy,  không kịp tổ chức các vở diễn mới phục vụ thiếu nhi nhân dịp 1.6. Như sân khấu Trịnh Kim Chi tại TP.HCM, những năm trước đều sẵn sàng chuẩn bị các vở diễn hay, thú vị phục vụ khán giả nhí vào mỗi dịp 1.6, nhưng năm nay sân khấu đành lỡ hẹn với các bạn nhỏ.

“Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định không tổ chức các vở diễn cho thiếu nhi vì hiện nay, các bé vẫn còn đi học và phụ huynh còn e ngại khi đưa trẻ đến nơi đông người. Mỗi một vở diễn dành cho thiếu nhi trước khi lên sàn diễn cần mang nhiều yếu tố như đầu tư về trang phục, cảnh trí và thời gian luyện tập, nhưng với tình thế hiện giờ chưa phù hợp để sân khấu mở suất diễn. Nghệ sĩ chúng tôi rất buồn khi buộc phải lỗi hẹn với các bạn nhỏ vào dịp 1.6 cũng như mùa hè này” - NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ. Năm nay, sân khấu của chị vẫn duy trì hoạt động trao quà cho trẻ em mồ côi vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi.

Tương tự, sân khấu Hồng Hạc (TPHCM) cũng chưa có thông báo về lịch diễn cho thiếu nhi trong những ngày này, trong khi Nhà hát Thiếu nhi Nụ cười (TPHCM) dự kiến phải đến tháng 9 mới diễn lại. Trong khoảng thời gian tạm ngừng biểu diễn, nhà hát chỉ có thể duy trì tương tác với khán giả trên trang mạng xã hội. “Đã có nhiều khán giả gọi điện, nhắn tin để hỏi thông tin về lịch biểu diễn sắp tới. Chúng tôi rất tiếc khi chưa kịp chuẩn bị chương trình cho thiếu nhi vào dịp lễ 1.6 năm nay bởi nhiều lý do bất khả kháng nên đành hẹn gặp khán giả nhí của mình vào một dịp khác”, anh Nguyễn Đức Chung - quản lý Nhà hát Thiếu nhi Nụ cười nói.

Với thị trường miền Bắc, đa phần nhà hát và sân khấu rơi vào tình trạng ảm đạm, trong đó có 12 nhà hát trực thuộc của Bộ VHTTDL nằm trong kế hoạch triển khai các hoạt động nghệ thuật biểu diễn sau mùa dịch COVID-19. Các đơn vị này sẽ được Bộ VHTTDL hỗ trợ một phần kinh phí, địa điểm biểu diễn tại các sân khấu trên địa bàn Thủ đô với mong muốn “sáng đèn” phục vụ người xem đều đặn hàng tuần như trước đây. Tuy vậy, hiện tại các nhà hát chỉ biểu diễn lại các vở kịch cũ và chưa kịp ra mắt các sản phẩm mới.

NSƯT Xuân Bắc – Phó GĐ phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, từ nhiều năm qua, anh cùng với nghệ sĩ Tự Long đã xây dựng thương hiệu kịch thiếu nhi cho riêng mình. Năm nay do tình hình dịch bệnh, các nghệ sĩ cũng không có quá nhiều vở diễn như mọi năm. Mặc dù không kịp ra mắt các vở diễn dành cho thiếu nhi vào ngày  1.6,  NSƯT Xuân Bắc khẳng định, kế hoạch hướng tới của Nhà hát Kịch Việt Nam chắc chắn triển khai nhiều chương trình phục vụ khán giả nhí, bởi kịch thiếu nhi luôn là mảnh đất không nên bỏ qua.

…và biểu diễn cầm chừng

Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) là một trong số ít đơn vị nghệ thuật nỗ lực xây dựng một số vở diễn, nhạc kịch phục vụ các em nhỏ ịp 1.6 và hè 2020, với 3 chương trình nằm trong dự án “Bay lên những ước mơ” mùa diễn thứ hai bao gồm kịch vui thiếu nhi “Vaxilixa và Phù thủy độc ác”, nhạc kịch thiếu nhi “Cuộc chiến vô cực” và Ca múa nhạc – kịch vui “Trống Choai đi đâu thế…?”. Chuỗi hoạt động biểu diễn này đánh dấu sự trở lại của Nhà hát Tuổi trẻ sau thời gian giãn cách xã hội, được các nghệ sĩ gửi gắm nhiều tình cảm, tâm huyết với mong muốn chung tay góp sức cùng toàn xã hội chiến thắng bệnh dịch. Xuất phát từ ý nghĩa này, nhằm tri ân tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch, dự án “Bay lên những ước mơ” cũng dành tặng hàng ngàn vé xem chương trình cho con em các y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện Hà Nội…

Không có nhiều sự lựa chọn chương trình nghệ thuật nhân dịp 1.6, nhưng các em nhỏ vẫn có cơ hội đến vui chơi tại các tụ điểm giải trí với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, như công viên văn hóa Đầm Sen (TPHCM) cũng miễn phí vé vào cổng hoặc giảm 50% các loại vé trọn gói dành cho trẻ em, với cơ hội nhận 5.000 phần quà, 1.000 vé miễn phí tham gia gắp thú, bắn súng sơn…

Nhà xuất bản Kim Đồng cũng tổ chức chương trình đọc sách thiếu nhi xuyên mùa hè, độc giả nhí có thể tìm mua những đầu sách hay có mức giá ưu đãi, áp dụng từ 25.5 đến 30.6. Ngoài ra, nhiều rạp chiếu phim trên toàn quốc rục rịch tăng suất chiếu, giới thiệu các tác phẩm hoạt hình nổi tiếng thế giới “Quỷ lùn tinh nghịch”, “Sam Sam”… nhằm tạo cơ hội cho các em nhỏ có thể thư giãn sau giờ học căng thẳng hay những ngày cách ly xã hội.

THANH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Huế động viên, tặng quà cho 19 trẻ dịp Quốc tế Thiếu nhi

PHÚC ĐẠT |

Dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, LĐLĐ TP.Huế đã đến thăm, động viên các cháu thiếu nhi con đoàn viên Công đoàn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố trong ngày 29.5.

Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Nguyễn Hùng |

Khánh thành vào đầu năm 2019, Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh với vốn đầu tư 343 tỉ đồng được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu bể bơi hiện đại “đắp chiếu” sau những vụ tai nạn chết người từ hè 2019 đến nay, thì gần đây, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng tạm “đóng cửa” vì không đạt chuẩn thiết kế.

Thiếu nhi Sơn Tây vẽ tranh cổ động phòng chống, dịch COVID-19

Trần Kiều |

Chương trình “Ngày hội sắc màu”, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức được các thiếu nhi Thị đoàn Sơn Tây (Hà Nội) hưởng ứng tích cực và sôi nổi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

LĐLĐ TP.Huế động viên, tặng quà cho 19 trẻ dịp Quốc tế Thiếu nhi

PHÚC ĐẠT |

Dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, LĐLĐ TP.Huế đã đến thăm, động viên các cháu thiếu nhi con đoàn viên Công đoàn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố trong ngày 29.5.

Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Nguyễn Hùng |

Khánh thành vào đầu năm 2019, Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh với vốn đầu tư 343 tỉ đồng được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu bể bơi hiện đại “đắp chiếu” sau những vụ tai nạn chết người từ hè 2019 đến nay, thì gần đây, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng tạm “đóng cửa” vì không đạt chuẩn thiết kế.

Thiếu nhi Sơn Tây vẽ tranh cổ động phòng chống, dịch COVID-19

Trần Kiều |

Chương trình “Ngày hội sắc màu”, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức được các thiếu nhi Thị đoàn Sơn Tây (Hà Nội) hưởng ứng tích cực và sôi nổi.