Nhiều khám phá ấn tượng trong cuộc thi ảnh du lịch thế giới

Trần Việt |

Cuộc thi ảnh uy tín của Anh quốc - Travel Photographer of the year - năm nay đánh dấu tuổi 20, đã công bố các tác giả vào chung kết (finalist) ở ảnh bộ và ảnh đơn với nhiều thể loại về Phong cảnh và chuyến phiêu lưu (Landscappe and Adventure), Con người và những câu chuyện của họ (People and their stories), Hành tinh xanh (Green Planet), biểu trưng của du lịch (icons of travel), Thế giới sống (Living World) cũng như có ảnh chụp bằng máy chuyên nghiệp và ảnh chụp bằng điện thoại. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào cuối tháng 1.2022 và lễ trao giải vào tháng 4.2022.

5 tác giả Việt Nam được lựa chọn

“Travel Photographer of the year” - Nhà nhiếp ảnh gia du lịch của năm là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh được đánh giá rất kỹ lưỡng và nghiêm ngặt trên thế giới. Việc chấm giải có ba vòng và tất cả các tác phẩm dự thi đều được đánh mã số để ban giám khảo không biết danh tính hay quốc tịch của bất kỳ thí sinh nào. Vòng chấm giải cuối cùng được tổ chức trong hai ngày tại London. Các hình ảnh dự thi lọt vào danh sách được đánh giá riêng bởi hội đồng giám khảo. Ban giám khảo rất cẩn thận và dành thời gian để xem xét tất cả các mục trong danh sách rút gọn và lựa chọn của họ được đưa ra sau khi thảo luận nhóm. Trong trường hợp, một giám khảo nào đó nhận ra một hình ảnh hoặc bức ảnh của một cá nhân dự thi, họ sẽ rút khỏi việc đánh giá và nhận xét về bài dự thi cụ thể đó, để đảm bảo duy trì tính ẩn danh trong toàn bộ quá trình đánh giá. Năm nay, ban giám khảo gồm bao gồm 15 thành viên là các nhiếp ảnh gia, biên tập viên, người chỉnh sửa ảnh, nhà sưu tập ảnh đến từ nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức, Italia…

Có 5 tác giả Việt Nam được chọn vào chung kết (finalist) là Trần Tuấn Việt, Alex Cao, Nguyễn Ngọc Vân, Nguyễn Tấn Tuấn và Trần Việt Văn (phóng viên Báo Lao Động). 4 tác giả đầu được đề cử ở hạng mục Ảnh bộ 8 ảnh (Porfolio- Best 8) và ảnh đơn tốt nhất trong Ảnh bộ, riêng Nguyễn Tấn Tuấn còn vào chung kết ở hạng mục One shot-as shot (Một cú bấm chụp). Còn Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động được lựa chọn đề cử ở hạng mục Ảnh bộ “Con người và những câu chuyện của họ” với bộ 4 ảnh về nghệ nhân đóng giày Trịnh Ngọc 90 tuổi ở TPHCM, một ảnh trong bộ đề cử vào ảnh tốt nhất trong hạng mục (Best single image in this portfolio - People & their Stories). Ngoài ra anh cũng vào chung kết ở hạng mục ảnh chụp bằng điện thoại di động (Smart Shot - iTravelled).

Cuộc thi năm nay thu hút nhiều tay máy nổi tiếng thế giới dự thi như Alain Schroeder, (Bỉ),F.Dilek Uyar (Thổ Nhĩ Kỳ), Zay Yar Lin (Myanmar)…

Và giải của công chúng

Để quảng bá cho cuộc thi, Ban tổ chức cũng tổ chức thêm 1 giải “People’s Choice” dành cho công chúng bầu chọn. 124 hình ảnh là một lựa chọn của Ban tổ chức trong một số lượng ảnh lớn hơn vào chung kết năm nay. Và việc đưa các hình ảnh của cá nhân tác giả nào đó vào cuộc bình chọn này không liên quan đến việc tác giả đó có trở thành người chiến thắng hay không trong giải thưởng chính. Tương tự, nếu hình ảnh của ai đó không được đưa vào, điều này không có nghĩa là họ  không giành được giải thưởng chính.

Nhìn vào 124 hình ảnh có thể thấy  sự đa dạng từ ảnh chân dung (kể cả chân dung đen trắng của người mù) đến ảnh cô gái với trang phục mang đậm màu sắc văn hóa bản địa. Từ những chú tiểu vui đùa ở chùa đến lúc thắp nến thành kính, đến những phong cảnh ở đồng quê, sa mạc hay những cận cảnh những động vật hoang dã… 124 ảnh cũng được ẩn danh chỉ đánh số thứ tự.

Bản chất của ảnh du lịch là sự khám phá những vùng đất mới, con người mới, những phong tục tập quán mới. Nó không cho phép tác giả được chỉnh sửa nhiều (ngoại trừ cắt cúp, chính sáng tối, màu sắc cho đúng với mắt nhìn thực tế…). Việt Nam với sự đa dạng của phong cảnh và phong tục tập quán là đất nước để chụp ảnh du lịch và nhiều tác giả Việt Nam đã từng đoạt nhiều ảnh giải cao về du lịch ở nhiều cuộc thi ảnh quốc tế. Hy vọng rằng ở cuộc thi Travel Photographer of the year năm nay, có tên tác giả Việt Nam trong danh sách thắng cuộc sau cùng. Đến giờ thì Ban giám khảo đã hoàn tất việc chấm giải nhưng phải chờ hai tuần nữa mới công bố.

Trần Việt
TIN LIÊN QUAN

Thấy gì từ Giải thưởng Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới 2021?

Dương Quốc Bình |

Giải thưởng Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo Awards) do Tổ chức Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo Foundation) trao tặng hàng năm cho các tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc. Các bức ảnh đoạt giải năm nay đều được chụp trong năm 2020, ghi lại khoảnh khắc của nhiều sự kiện thời sự trên thế giới và những vấn đề cần quan tâm của nhân loại.

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.

Bật cười với ảnh đoạt giải Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã Hài hước 2021

Phương Linh |

Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã Hài hước 2021 đã công bố những bức ảnh chiến thắng trong số hàng nghìn tác phẩm dự thi từ khắp nơi trên thế giới.

Chùm ảnh tuyệt đẹp giải Nhiếp ảnh gia hoang dã Châu Âu 2021

Nguyễn Hạnh (Theo Guardian) |

Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải cao của giải Nhiếp ảnh gia hoang dã Châu Âu 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thấy gì từ Giải thưởng Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới 2021?

Dương Quốc Bình |

Giải thưởng Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo Awards) do Tổ chức Nhiếp ảnh Báo chí Thế giới (World Press Photo Foundation) trao tặng hàng năm cho các tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc. Các bức ảnh đoạt giải năm nay đều được chụp trong năm 2020, ghi lại khoảnh khắc của nhiều sự kiện thời sự trên thế giới và những vấn đề cần quan tâm của nhân loại.

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.

Bật cười với ảnh đoạt giải Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã Hài hước 2021

Phương Linh |

Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã Hài hước 2021 đã công bố những bức ảnh chiến thắng trong số hàng nghìn tác phẩm dự thi từ khắp nơi trên thế giới.

Chùm ảnh tuyệt đẹp giải Nhiếp ảnh gia hoang dã Châu Âu 2021

Nguyễn Hạnh (Theo Guardian) |

Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải cao của giải Nhiếp ảnh gia hoang dã Châu Âu 2021.