Nhiều hoạt động tại lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Lễ hội Oóc-Om-Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 chính thức diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11.11 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đáng chú ý nhất là giải đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL.

Ngày 4.11, ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sóc Trăng - cho biết, đến hôm nay mọi công tác đã sẵn sàng cho lễ hội này. Đặc biệt, một số hoạt động, giải thưởng được xã hội hóa.

Tại buổi giao ban báo chí ngày 4.11, ông Trần Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sóc Trăng cho biết mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng (ảnh Nhật Hồ)
Tại buổi giao ban báo chí ngày 4.11, ông Trần Văn Hùng - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sóc Trăng - cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Ảnh: Nhật Hồ

Bên cạnh hoạt động chính đua ghe Ngo tại TP.Sóc Trăng thu hút 46 đội ghe Ngo nam và 12 đội nữ, lễ hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú về văn hóa, thể thao, du lịch và biểu diễn nghệ thuật truyền thống... Trong đó, có hội thi thả Đèn nước, phục dựng lễ Cúng Trăng, phục dựng ghe Cà Hâu, hội diễn nghệ thuật quần chúng và trang phục Khmer, triển lãm ảnh nghệ thuật, liên hoan trích đoạn sân khấu Dù kê khu vực đồng bằng sông Cửu Long, liên hoan ẩm thực “Hương vị Sóc Trăng”…

Trước khi Lễ hội diễn ra, huyện Long Phú (Sóc Trăng) tổ chức giải ghe Ngo cấp huyện thu hút khá đông người xem (ảnh Nhật Hồ)
Trước khi lễ hội diễn ra, huyện Long Phú (Sóc Trăng) tổ chức giải ghe Ngo cấp huyện thu hút khá đông người xem. Ảnh: Nhật Hồ

Lễ hội cũng diễn ra Hội chợ triển lãm nông nghiệp, thương mại và du lịch với khoảng 400 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Hội chợ sẽ trưng bày các đặc sản đến từ nhiều vùng miền trong cả nước, sản phẩm OCOP (chương trình "mỗi xã một thương hiệu" của tỉnh Sóc Trăng)… tạo cầu nối giao thương, giao lưu văn hóa ẩm thực và du lịch giữa các vùng miền với du lịch sông nước miệt vườn truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.

Qua đó, lễ hội còn phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa, mua sắm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có chương trình ca nhạc hàng đêm do các nghệ sĩ đến từ TPHCM biểu diễn phục vụ công chúng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những đổi thay ở Đất Mũi để chuẩn bị đón Tuần lễ Văn hóa Du lịch

NHẬT HỒ |

Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau - vùng đất cực nam của Tổ quốc - đang đổi thay mạnh mẽ để chờ  đón Tuần lễ Văn hóa Du lịch năm 2019. Hàng loạt những công trình đồ sộ đã mọc lên giữa mênh mông rừng đước.

Nhiều trái cây đặc sản ra mắt Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Hạnh Mỹ |

Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 khai mạc sáng nay (2.11.2019).

Giới trẻ Sài Gòn hóa "ma quỷ" dạo phố dịp lễ hội Halloween

Anh Tú |

Tối 31.10, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ (TPHCM) để vui chơi, hóa trang thành ma quỷ trong lễ hội Halloween.

Những hình ảnh đắt giá về lễ hội Halloween từ 100 năm trước

Thảo My |

Ý tưởng Halloween luôn không ngừng tăng lên theo thời gian, các trang phục cũng thay đổi từ da động vật thành mặt nạ đáng sợ cho đến trang phục hiện đại của các nhân vật phản diện. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Những đổi thay ở Đất Mũi để chuẩn bị đón Tuần lễ Văn hóa Du lịch

NHẬT HỒ |

Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau - vùng đất cực nam của Tổ quốc - đang đổi thay mạnh mẽ để chờ  đón Tuần lễ Văn hóa Du lịch năm 2019. Hàng loạt những công trình đồ sộ đã mọc lên giữa mênh mông rừng đước.

Nhiều trái cây đặc sản ra mắt Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Hạnh Mỹ |

Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 khai mạc sáng nay (2.11.2019).

Giới trẻ Sài Gòn hóa "ma quỷ" dạo phố dịp lễ hội Halloween

Anh Tú |

Tối 31.10, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ (TPHCM) để vui chơi, hóa trang thành ma quỷ trong lễ hội Halloween.

Những hình ảnh đắt giá về lễ hội Halloween từ 100 năm trước

Thảo My |

Ý tưởng Halloween luôn không ngừng tăng lên theo thời gian, các trang phục cũng thay đổi từ da động vật thành mặt nạ đáng sợ cho đến trang phục hiện đại của các nhân vật phản diện.