Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS-TS Trần Văn Khê

Đ.DU |

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh GS-TS Trần Văn Khê (24.7.1921 - 24.7.2021), Quỹ Trần Văn Khê tổ chức nhiều hoạt động nhằm cổ vũ và gìn giữ, phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam theo di nguyện cố nhạc sĩ.

Năm 2021, Quỹ tập trung vào các hoạt động như thành lập Hội đồng chuyên môn để xét trình Hội đồng quản lý quỹ trao giải thưởng và học bổng lần thứ nhất vào tháng 7 và tháng 11; Tổ chức hội thảo Trần Văn Khê nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh GS-TS Trần Văn Khê ngày 24.7 với các nội dung ra mắt Ban sáng lập và Hội đồng quản lý quỹ, tri ân các Mạnh Thường Quân đóng góp cho quỹ, trao tặng giải thưởng Trần Văn Khê lần thứ nhất, biểu diễn nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ...

Trong sự nghiệp âm nhạc dài hơn 60 năm, GS-TS Trần Văn Khê đã nhận nhiều vinh danh cao quý: Giải thưởng âm nhạc của UNESCO (1981), Huân chương nghệ thuật, văn chương của Bộ Văn hóa Pháp (1991), Viện sĩ Thông tấn của Viện Hàn lâm khoa học, văn hóa, nghệ thuật Châu Âu (1993), Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng (1999), Giải thưởng Đào Tấn (2005), Giải thưởng Phan Châu Trinh (2011)...

Từ hàng chục nghìn cuốn sách báo, sổ ghi chép, băng từ ghi hình và ghi tiếng cùng nhiều kỷ vật sau hơn nửa thế kỷ sống ở Pháp, GS-TS Trần Văn Khê đã góp phần xây dựng Thư viện Trần Văn Khê là một địa chỉ giao lưu văn hóa có giá trị tại 32 Huỳnh Đình Hai (P.24, Bình Thạnh, TPHCM).

Đ.DU
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Song An |

Điện Biên vừa có thêm 2 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang) và Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Khơ Mú.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

NHẬT HỒ |

Ngày 5.2, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được Bộ Văn hóa Thể theo Du lịch chính thức đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật th quốc gia.

Đưa các di sản văn hóa trở thành sức mạnh để phát triển đất nước

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia chú trọng đến những vấn đề khoa học và quản lý liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị, đưa các di sản văn hóa trở thành sức mạnh để phát triển đất nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Song An |

Điện Biên vừa có thêm 2 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang) và Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Khơ Mú.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

NHẬT HỒ |

Ngày 5.2, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được Bộ Văn hóa Thể theo Du lịch chính thức đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật th quốc gia.

Đưa các di sản văn hóa trở thành sức mạnh để phát triển đất nước

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia chú trọng đến những vấn đề khoa học và quản lý liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị, đưa các di sản văn hóa trở thành sức mạnh để phát triển đất nước.