Nhiều chương trình văn hóa đặc sắc chào mừng Quốc khánh 2.9

THANH HƯƠNG |

Từ ngày 30.8 đến 30.9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội).

Với chủ đề “Vui Tết Độc lập” tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sự kiện diễn ra trong “Ngôi nhà chung” có hơn 300 đồng bào đến từ 15 dân tộc (Tày, Khơ Mú, Mường, Giáy, Thái…) cùng góp mặt. Nét nổi bật là không gian chợ vùng cao “Về miền cao nguyên đá” giúp du khách trải nghiệm sinh hoạt văn hoá phong phú, đậm nét vùng miền của tỉnh Hà Giang; chương trình diễn xướng âm nhạc dân gian Tây Nguyên “Tiếng gọi đại ngàn”; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm…

* Lựa chọn chủ đề “Một thời để nhớ”, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ đón khách tham quan đến trải nghiệm hoạt động giáo dục từ ngày 1 đến 2.9.2019 với các chương trình Triển lãm Mỹ thuật Nhiếp ảnh năm 2019; Chương trình ca nhạc “Những ca khúc đi cùng năm tháng”; Trưng bày tái hiện không gian văn hóa chợ kháng chiến… Du khách sẽ nhận được chữ do các nhà viết thư pháp viết tặng, trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ, nặn tò he, nhảy bao bố, múa sạp, đi cà kheo, làm tranh về chủ đề Tết Độc lập và Cách mạng Tháng Tám...

* Dịp lễ mùng 2.9 cũng là cơ hội để TP.Hà Nội giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa người Thủ đô thanh lịch, văn minh đồng thời nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của đất nước... Hà Nội sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với Cách mạng trên toàn địa bàn thành phố.

* Tại TPHCM, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra vào 21h00 ngày 2.9 tại 2 điểm bắn tầm cao gồm khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (Q. 2), tòa nhà Landmark (Q.Bình Thạnh) và điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11). Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch dịp Quốc khánh 2.9 sẽ được tiến hành tại các địa điểm, công viên trong thành phố.

* Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, BTC sẽ dành tặng 23.000 quạt may mắn cho du khách cùng một số ưu đãi hấp dẫn khác khi đến vui chơi, trải nghiệm 150 công trình giải trí, thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc bao gồm âm nhạc đường phố, ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật…

* Nhân dịp Bộ VHTTDL trao tặng danh hiệu 1 trong 5 Khu du lịch và vui chơi giải trí tốt nhất Việt Nam, Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) miễn vé vào cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói cho thiếu nhi đến vui chơi nhân dịp nghỉ lễ. Chương trình “Đầm Sen by night” sẽ khiến trẻ em thích thú với biểu diễn màn hình nước 3D tái hiện hình ảnh con người sơ khai chống chọi với thiên nhiên, cá chép vàng vượt qua các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và hóa rồng trên vùng đất chín rồng Đồng bằng sông Cửu Long.

THANH HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 của người dân tăng cao, nhiều hãng xe bên ngoài bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.

Lịch nghỉ lễ dịp 2.9 của các ngân hàng

Lan Hương |

Để chủ động các phương án tài chính, khách hàng có nhu cầu giao dịch cần nắm rõ lịch nghỉ lễ ngân hàng dịp lễ 2.9 để có phương án chủ động, tránh những rủi ro không đáng có.

Infographic: Những địa điểm du lịch giá rẻ gần Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9

Phương Anh |

Nếu không có điều kiện đi xa, những điểm du lịch ngay gần Hà Nội sẽ vô cùng lý tưởng cho dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 của người dân tăng cao, nhiều hãng xe bên ngoài bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.

Lịch nghỉ lễ dịp 2.9 của các ngân hàng

Lan Hương |

Để chủ động các phương án tài chính, khách hàng có nhu cầu giao dịch cần nắm rõ lịch nghỉ lễ ngân hàng dịp lễ 2.9 để có phương án chủ động, tránh những rủi ro không đáng có.

Infographic: Những địa điểm du lịch giá rẻ gần Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9

Phương Anh |

Nếu không có điều kiện đi xa, những điểm du lịch ngay gần Hà Nội sẽ vô cùng lý tưởng cho dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay.