"Nhật thực" mở màn Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2019

NGUYỄN HỒNG |

Tối 4.10, lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ IV, năm 2019 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mở màn cho liên hoan chính là vở "Nhật thực" của nhà hát Thế giới trẻ và Sân khấu Sen Việt.

Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức định kỳ 3 năm một lần.

 
 
Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm chính thức khai mạc. Ảnh: Nguyễn Hồng.
 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh về ý nghĩa của sự kiện: “Liên hoan quốc tế là sự kiện văn hóa quan trọng, hội tụ và giới thiệu bản sắc văn hóa của các nước trên thế giới. Đó cũng là cơ hội để các nghệ sĩ trong nước và quốc tế thể hiện tài năng sáng tạo nghệ thuật, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Từ đó góp phần phát triển nghệ thuật sân khấu của Việt Nam ra khu vực và quốc tế trong thời kỳ mới”.

 
Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Theo NSƯT Lê Chức - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, trưởng ban tổ chức liên hoan, năm nay chương trình có sự gia tăng về số lượng các vở diễn và các quốc gia đăng ký tham dự.

Sau quá trình lựa chọn tỉ mỉ, kết quả còn hơn 20 đoàn nghệ thuật thuộc tám quốc gia: Hungary, Israel, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hy Lạp và Việt Nam.

Đại diện các nước lên nhận cúp lưu niệm của chương trình. Ảnh: Nguyễn Hồng.
Đại diện các nước lên nhận cúp lưu niệm của chương trình. Ảnh: Nguyễn Hồng.

Mỗi quốc gia sẽ đóng góp một vở diễn, riêng chủ nhà Việt Nam sẽ có 14 vở của 14 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập. Trong đó, “Nhật thực” chính là tác phẩm mở đầu khi được diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

 
Vở Nhật thực chỉ có 3 diễn viên, với NSƯT Lê Trung Thảo độc thoại toàn bộ vở diễn. Ảnh: Nguyễn Hồng
Thêm một vài thông tin về vở “Nhật thực” và buổi lễ. Video: Nguyễn Hồng.

Chia sẻ về cảm nhận sau chương trình khai mạc, bà Kyriaki Spanou, đại diện đoàn Hy Lạp cho biết: “Chúng tôi rất vui vì là một trong tám quốc gia được tham dự sự kiện này. Đây là lần đầu tiên một đoàn nghệ thuật Hy Lạp biểu diễn ở Việt Nam. Chúng tôi mong sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa về nghệ thuật giữa Việt Nam và Hy Lạp trong thời gian tới”.

Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 13.10.

NGUYỄN HỒNG
TIN LIÊN QUAN

NSND Hồng Vân đóng cửa sân khấu kịch sau 14 năm hoạt động

L.C (t/h) |

Việc sân khấu kịch Hồng Vân đóng cửa đã khiến nhiều người trong đó có cả các nghệ sĩ không khỏi tiếc nuối.

Hơn 1.000 nghệ sĩ tham dự bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

L.C |

Tối 28.9, sau 14 ngày ngọn lửa tình yêu chèo rực sáng trên sân khấu Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Liên hoan Chèo toàn quốc 2019 đã khép lại với nhiều niềm vui, nụ cười của một mùa hội Chèo thành công hơn mong đợi.

16 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019

B.Hà |

Tối ngày 11.5, tại Nhà hát Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 đã chính thức khai mạc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

NSND Hồng Vân đóng cửa sân khấu kịch sau 14 năm hoạt động

L.C (t/h) |

Việc sân khấu kịch Hồng Vân đóng cửa đã khiến nhiều người trong đó có cả các nghệ sĩ không khỏi tiếc nuối.

Hơn 1.000 nghệ sĩ tham dự bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

L.C |

Tối 28.9, sau 14 ngày ngọn lửa tình yêu chèo rực sáng trên sân khấu Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Liên hoan Chèo toàn quốc 2019 đã khép lại với nhiều niềm vui, nụ cười của một mùa hội Chèo thành công hơn mong đợi.

16 vở diễn tranh tài tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019

B.Hà |

Tối ngày 11.5, tại Nhà hát Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 đã chính thức khai mạc.