Nhận tư liệu quý về việc Vua Minh Mạng đặt tên tỉnh Quảng Trị năm 1831

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đón nhận Mộc bản Triều Nguyễn khắc về việc Vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão 1831.

Ngày 28.4, lễ khai mạc triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” được khai mạc tại Trung tâm văn hóa Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

Tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn về một số dấu mốc hình thành địa giới tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Tài liệu liên quan đến phong trào đấu tranh giành độc lập và kháng chiến chống thực dân Pháp tại Quảng Trị được trưng bày. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại triển lãm, giới thiệu khoảng 250 tài liệu lưu trữ quý hiếm về những dấu ấn lịch sử của tỉnh Quảng Trị từ xưa đến nay được thiết kế thành 60 pano triển lãm. Trong đó, có 49 tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn về một số dấu mốc hình thành địa giới tỉnh Quảng Trị từ thời Châu Ô, Châu Lý đến thời vua Tự Đức năm 1875 - được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.

Tại lễ khai mạc, đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã trao tặng UBND tỉnh Quảng Trị Mộc bản Triều Nguyễn khắc về việc Vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão 1831.

Triển lãm thu hút người xem. Ảnh: Hưng Thơ.
Triển lãm thu hút người xem. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Ngô Quang Chiến - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị cho biết, triển lãm nhằm chuyển tải những thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh nhà từ xưa đến nay, những năm tháng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và sự hồi sinh mãnh liệt của mảnh đất và con người nơi đây. Vì vậy, nội dung triển lãm được chia làm 3 phần, gồm: Những dấu mốc lịch sử về địa giới hành chính của tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ; Quảng Trị - Những dấu mốc lịch sử trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; Quảng Trị - xây dựng và phát triển.

“Trong số này, có nhiều tài liệu rất hiếm, lần đầu tiên được đưa ra để giới thiệu đến đông đảo công chúng. Nhằm giới thiệu về lịch sử vùng đất Quảng Trị qua những lần thay đổi tên gọi, địa giới hành chính; lịch sử đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất và quá trình phát triển, hội nhập của tỉnh sau khi đất nước ngừng tiếng bom, bước sang trang sử hòa bình” - ông Ngô Quang Chiến, nói.

Được biết, triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 2.5.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Triển lãm ảnh 47 năm cùng cả nước, vì cả nước

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng 27.4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc triển lãm "TPHCM 47 năm cùng cả nước, vì cả nước" nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày quốc tế lao động.

Huế triển lãm bản Kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức triển lãm “Bản Kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn”.

Triển lãm 49 tranh khỏa thân thu hút khán giả

Phương Linh |

Triển lãm mỹ thuật “The Nude 1” trưng bày 49 bức tranh khỏa thân đến từ 10 họa sĩ đã thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Triển lãm ảnh 47 năm cùng cả nước, vì cả nước

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng 27.4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc triển lãm "TPHCM 47 năm cùng cả nước, vì cả nước" nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày quốc tế lao động.

Huế triển lãm bản Kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức triển lãm “Bản Kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn”.

Triển lãm 49 tranh khỏa thân thu hút khán giả

Phương Linh |

Triển lãm mỹ thuật “The Nude 1” trưng bày 49 bức tranh khỏa thân đến từ 10 họa sĩ đã thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức.