Nhạc Việt chung tay chống dịch COVID-19

Minh Hương |

“Việt Nam ơi! Đánh bay COVID”, “Những bông hoa nở giữa mùa dịch”, “Ông bà anh thời COVID-19”… Nhiều nghệ sĩ liên tiếp cho ra mắt những sáng tác mới nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, có nội dung dễ nhớ, gần gũi với thực tế và được lan truyền rộng rãi.

Bùng nổ âm nhạc cổ vũ chống dịch bệnh

Sau ca khúc “Ngủ một giấc đi anh” bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ tới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch bệnh, tối ngày 23.3, ca sĩ Việt Tú và nhạc sĩ Tô Văn tiếp tục cho ra mắt một ca khúc mới với tên gọi “Những bông hoa nở giữa mùa dịch”. Bài hát như món quà gửi tới các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế đang ngày đêm quên mình vì sức khỏe cộng đồng. “Những bông hoa nở giữa mùa dịch” đã khắc họa phần nào về những sự hy sinh của họ, góp phần động viên những chiến sĩ blouse trắng có thêm nhiều sự vững tâm, quyết chí chung tay đẩy lùi dịch bệnh…

Sao Mai 2013 Huyền Trang cũng vừa cho ra mắt MV “Người mẹ áo trắng” của tác giả Lê Xuân Bắc với phần kịch bản và đạo diễn của Anh Quân. Bài hát với những ca từ giản dị, gần gũi và là tâm tư cũng như thông điệp của bác sĩ gửi tới những người thân yêu. Khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng rời xa gia đình để lên nơi tuyến đầu “chống giặc” với những hy sinh cao cả. Bài hát cũng thể hiện tình cảm dành cho những người mẹ hiền áo trắng, như món quà tinh thần nữ ca sĩ cũng như hàng triệu người dân muốn gửi tặng các y bác sỹ đang từng ngày, từng giờ chống dịch.

Ngày 1.3, ca sĩ Thái Thùy Linh đưa lên trang YouTube MV “Ông bà anh thời COVID-19”. MV được thực hiện đơn giản bằng điện thoại do Linh trình diễn ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Ca khúc được thầy giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) và ca sĩ Thái Thùy Linh viết lại lời mô tả viễn cảnh dịch bệnh này sẽ được mọi người kể lại cho con cháu nghe sau 50 năm nữa. “Ông bà anh thời COVID-19” đã thu hút hơn 100.000 lượt xem, hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Bài hát với hy vọng tiếp thêm năng lượng tích cực, lạc quan tới mọi người trong bối cảnh toàn dân chống dịch.

Trước đó, nhiều sản phẩm âm nhạc cổ vũ phòng chống dịch COVID-19 được ra đời như MV “Bao la những trái tim hồng” của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, “Cô Vi ơi con muốn đi học” do Á quân The Voice Kids 2014 Mon Hoàng Anh (thành viên nhóm nhạc P336) sáng tác… Hay mới đây, nhạc sĩ Minh Beta cũng đã đăng tải ca khúc “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!” do anh viết lại ca từ mới lên mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Những ca khúc viết về dịch COVID-19 trong thời điểm hiện tại không chỉ đơn thuần là tác phẩm phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả mà còn chứa đựng nhiều giá trị tinh thần sâu sắc,  cho thấy sự đồng lòng quyết tâm chống dịch COVID-19 đang lan tỏa mạnh mẽ tới toàn dân. Điểm chung của những sản phẩm âm nhạc này là những thông điệp thời sự, giai điệu tươi vui, gần gũi với thực tế, hướng đến việc lan tỏa tinh thần lạc quan, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng để cùng chung tay “đánh giặc COVID-19”.

Sao Mai 2013 Huyền Trang bày tỏ: “Là một người dân, tôi thực sự xúc động và biết ơn những công lao mà các y bác sĩ đã cống hiến. Tôi thường xuyên cập nhật thông tin về bệnh dịch và luôn nhìn thấy những hình ảnh của các “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch. Thực sự trân quý và ngưỡng mộ họ”.

Trao đổi với Lao Động, ca sĩ Việt Tú cho biết, khi nhìn thấy những hình ảnh của các y bác sĩ, các nhân viên y tế, cùng các ban ngành, lực lượng khác đang ngày đêm quên mình vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, anh rất xúc động và biết ơn. Bởi vậy, anh cùng êkíp muốn cố gắng truyền tải một thông điệp tích cực.

“Tôi muốn gửi đến món quà tinh thần nho nhỏ gửi tới các y bác sĩ, các cán bộ nhân viên y tế, những người đang ngày đêm trực tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân, đối diện sự nguy hiểm của dịch bệnh nhưng vẫn không hề nao núng. Họ là biểu tượng của niềm tin với người dân” - ca sĩ Việt Tú cho biết.

Nhạc sĩ Khắc Hưng, chủ nhân của ca khúc “Ghen cô Vy” đang gây sốt trên nhiều quốc gia cũng tâm sự, anh may mắn được làm việc cùng với Bộ Y tế và biết được thêm nhiều thông tin để chung tay trong công cuộc chống dịch này. Theo Khắc Hưng, biết được những câu chuyện người thật việc thật, anh mới thấm thía được sự vất vả, hy sinh của những người đang ngày đêm chống đỡ dịch. Bởi vậy, nam nhạc sĩ mong rằng mọi người cùng hưởng ứng những thông điệp tích cực từ phiên bản “Ghen Cô Vy” và học thuộc đoạn điệp khúc để luôn luôn bảo vệ bản thân cũng như xã hội hiệu quả.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Kì lạ "sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

"Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: đất Hoà Lạc tăng vọt lên 20 triệu/m2; Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm... tin nóng 24h qua.

Cán bộ chuyên trách Công đoàn trích lương ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Ngày 26.3, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã trao 30 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

8 điểm mới trong phác đồ điều trị COVID-19 mà Bộ Y tế vừa hoàn thiện

Thùy Linh |

Ngày 26.3, Bộ Y tế công bố đã ban hành phác đồ điều trị COVID-19, trong đó, bổ sung nhiều điểm mới, hoàn thiện và thay thế các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trước đó về bệnh này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin Hà Nội 24h: Kì lạ "sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

"Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: đất Hoà Lạc tăng vọt lên 20 triệu/m2; Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm... tin nóng 24h qua.

Cán bộ chuyên trách Công đoàn trích lương ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Ngày 26.3, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã trao 30 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

8 điểm mới trong phác đồ điều trị COVID-19 mà Bộ Y tế vừa hoàn thiện

Thùy Linh |

Ngày 26.3, Bộ Y tế công bố đã ban hành phác đồ điều trị COVID-19, trong đó, bổ sung nhiều điểm mới, hoàn thiện và thay thế các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trước đó về bệnh này.