Nhạc điện tử EDM ở Việt Nam đã bão hoà?

Huyền Chi |

Dịch COVID-19 đã "tắt đèn" các lễ hội âm nhạc, kéo theo sự lụi tàn của thể loại EDM (nhạc điện tử) từng làm mưa làm gió một thời.

Nhạc điện tử được biết đến với thuật ngữ EDM (Electronic Dance Music), được mô tả là một thể loại nhạc có tiết tấu mạnh, kế thừa từ nhạc disco trong những năm 1970.

EDM đã len lỏi từ những sàn nhảy ở Mỹ để trở thành dòng nhạc “thời thượng” và được giới trẻ toàn cầu yêu thích.

Khi cập bến Việt Nam, EDM đã mang tới một làn gió mới, tạo thành một xu hướng âm nhạc được công chúng ưa chuộng. Nhưng đó đã là chuyện từ nhiều năm trước.

Đỉnh cao của nhạc điện tử Việt Nam khởi điểm khi gameshow The Remix ra đời năm 2015. Sau những đêm diễn bùng nổ của Sơn Tùng, Đông Nhi, Issac, đi qua cơn sốt Ngẫu hứng, Túy âm, Vô tình, nhạc điện tử Việt Nam chạm đỉnh, được "nhà nhà người người" nghe.

5 năm trước, các lễ hội âm nhạc EDM được tổ chức ngoài trời liên tục xuất hiện dù trước đó, khán giả trong nước vẫn quan niệm nhạc điện tử là nhạc nhảy (dance music) trong các quán bar.

Có nhiều khán giả cho rằng, nhạc điện tử ở Việt Nam đã chết, đã hết thời và không còn được ưa chuộng như trước.

Nói về quan điểm này, nhà sản xuất Hoaprox nhận định, vẫn còn nhiều khán giả Việt ủng hộ nhạc điện tử, vấn đề là phải có tác phẩm tốt để tạo hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ như giai đoạn trước.

“Sự ủng hộ của khán giả Việt với EDM vẫn rất nhiệt tình, vấn đề là người nghe cần sản phẩm thật sự tâm huyết để nghe và tận hưởng sự đặc trưng của EDM. Kể cả EDM có 'chết' ở Việt Nam như nhận xét của một số người, mình vẫn làm và vẫn theo đuổi thứ mình đam mê từ lúc đầu, miễn là vẫn còn khán giả ủng hộ dù nhiều hay ít” - Hoaprox giãi bày.

Nhiều khán giả cho rằng, EDM đang trong giai đoạn bão hòa ở Việt Nam, chứ không hẳn đã chết như một số bình luận được Hoaprox dẫn lại.

Hoaprox có niềm đam mê mãnh liệt đối với thể loại nhạc điện tử. Ảnh: NVCC.
Hoaprox có niềm đam mê mãnh liệt đối với thể loại nhạc điện tử. Ảnh: NVCC

Cụ thể, các dòng nhạc đặc trưng của EDM, thịnh hành thế giới và lan tỏa đến Việt Nam, gây sốt giai đoạn 2014-2017 như big room, future house, future bass, nay đã bão hòa và không còn phổ biến trong nước.

Trong khi đó, vinahouse và deep house hiện là 2 dòng nhạc thịnh hành trên mạng xã hội Tik Tok, được nhiều khán giả trẻ đón nhận.

Vinahouse có thể được xem là một dòng nhạc điện tử, nhưng chỉ nổi tiếng ở Việt Nam và chưa được công nhận trên bản đồ thế giới. Đó là câu trả lời cho việc tại sao Vinahouse đang “làm mưa làm gió” ở thị trường Việt, nhưng cộng đồng người nghe nhạc điện tử lại nhìn nhận EDM đang bão hòa ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 khiến cả thế giới "đóng băng" cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tuột dốc của EDM tại Việt Nam. Ngoài ra, yếu tố tác động còn đến từ việc nhiều producer tiêu biểu của làng nhạc điện tử  không còn sản xuất các sản phẩm thuần túy của thể loại này, hoặc tạm thời chuyển hướng.

Bước ra từ The Remix với danh hiệu quán quân cùng đội Bảo Thy, Hoaprox là một trong số ít những nhà sản xuất vẫn miệt mài theo đuổi dòng nhạc điện tử đã mất đi sức hút ở Việt Nam.

Prouducer gen Z cũng là chủ nhân của bản hit Ngẫu hứng hút hàng tỉ lượt streams (lượt nghe trực tiếp) ở Trung Quốc. Ba năm qua, producer gen Z của nhạc Việt đã ký hợp đồng và làm việc với hãng đĩa danh tiếng Móntercat.

Nghệ sĩ SlimV khẳng định: “Tôi nghĩ âm nhạc là thứ gắn kết mọi người mà không cần bất kỳ chất kích thích nào”.

Vì vậy, giới producer Việt cho rằng, sẽ có lối đi để EDM thỏa mãn thị hiếu âm nhạc điện tử của khán giả, thậm chí có thể dẫn dắt được xu hướng trong tương lai như tính chất của nó - âm nhạc dành cho đám đông.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Producer tỉ view Hoaprox bắt tay Linh Cáo ra mắt "Anh ơi có biết"

Huyền Chi |

Dự án kết hợp giữa producer Hoaprox và nữ ca sĩ Linh Cáo đã chính thức xuất xưởng.

Hoaprox kết hợp với chủ nhân hit "Đưa nhau đi trốn"

Huyền Chi |

Hoaprox và Linh Cáo sẽ cùng nhau thực hiện dự án âm nhạc đã ấp ủ suốt 3 năm.

Hà Nội kiến nghị cấp phép trở lại cho lễ hội âm nhạc điện tử

Đ.B |

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc cấp phép trở lại cho các sự kiện DJ, nhạc điện tử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Producer tỉ view Hoaprox bắt tay Linh Cáo ra mắt "Anh ơi có biết"

Huyền Chi |

Dự án kết hợp giữa producer Hoaprox và nữ ca sĩ Linh Cáo đã chính thức xuất xưởng.

Hoaprox kết hợp với chủ nhân hit "Đưa nhau đi trốn"

Huyền Chi |

Hoaprox và Linh Cáo sẽ cùng nhau thực hiện dự án âm nhạc đã ấp ủ suốt 3 năm.

Hà Nội kiến nghị cấp phép trở lại cho lễ hội âm nhạc điện tử

Đ.B |

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc cấp phép trở lại cho các sự kiện DJ, nhạc điện tử.