Nhắc đến Hội An, nghĩ ngay đến đèn lồng

Thùy Trang - Nguyễn Linh |

Dù mới dựng xưởng hơn 3 năm nay, nhưng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này, xưởng đèn lồng của vợ chồng chị Lê Thị Minh Thảo (Cẩm Thanh, TP.Hội An) đã là đơn vị cung cấp đèn lồng cho hơn 64 tỉnh thành của Việt Nam cũng như nước ngoài. Lồng đèn cũng là mặt hàng góp phần quảng bá thương hiệu Hội An.

Những ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất đèn lồng của chị Lê Thị Minh Thảo, các thợ ở đây đang luôn tay đóng hàng, cắt vải, gắn tua rua… để chuẩn bị cho đợt hàng tết.

Ban đầu nhờ tự nghiên cứu tìm tòi, vợ chồng chị Thảo tự tay lắp khung, dán vải theo mẫu mà khách yêu cầu, được hơn 1 năm, vợ chồng chị phải mở rộng cơ sở sản xuất vì quá tải đơn hàng.

Tính đến nay, chị Thảo không thể nhớ được đã cung cấp được bao nhiêu đơn hàng, đặc biệt là vào những đợt cao điểm như Trung thu hoặc Tết.

“Điều khác biệt giữa một chiếc đèn lồng Hội An với các nước khác là ở chỗ tất cả các nguyên liệu của đèn Hội An đều được làm bằng tre, gỗ… các khâu sản xuất đèn lồng ở đây đa số đều là do xưởng chúng tôi tự gia công, chỉ có vải là nhập từ nơi khác về”.

Theo chị Thảo, xưởng của chị thường cung cấp đèn cho các nhà hàng, khách sạn trên khắp đất nước, du khách tỏ ra rất thích thú khi nhìn thấy đèn lồng Hội An.

Bà Nguyễn Thị Hiền - một thợ lành nghề tại xưởng sản xuất của chị Thảo - miệt mài móc nối các dây tua rua dưới mỗi chiếc đèn để chuẩn bị giao hàng, cho biết, những màu sắc sặc sỡ như vàng, đỏ, hồng, cam… luôn được đặt hàng nhiều nhất. Đặc biệt, màu đỏ sẽ được du khách lựa chọn để trang trí nhà cửa hoặc biếu tặng vào dịp Tết thể hiện khí hỉ, may mắn của năm mới.

Hiện nay, tại xưởng của chị Thảo có hơn 6 nhân công đang tập trung làm đèn lồng để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng cũng không kịp để giao hàng.

Đèn lồng truyền thống ở Hội An thường được làm bằng khung tre, dán giấy hình bánh ú, ông sao, cá chép. Trung bình mỗi ngày, các cơ sở sản xuất đèn lồng tại Hội An cung cấp ra thị trường từ 100-500 chiếc. Giá thành mỗi chiếc từ 50.000 - 1.000.000 đồng tùy kích cỡ.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể Thao TP.Hội An - cho biết: “Đèn lồng là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hội An. Có thể nói, hễ nói tới Hội An mọi người sẽ nghĩ ngay đến đèn lồng. Khi làm các chương trình về Hội An, chúng tôi đều trang trí bằng đèn lồng đặc biệt là các chương trình thủ công mỹ nghệ”.

Theo bà Cẩm, sắp tới Hội An sẽ tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, trong đó có Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Wernigerode, Đức, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị của hai thành phố.  Dịp này, hai bên thống nhất sẽ trang trí đèn lồng trên đường phố Wernigerode, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghề làm đèn lồng, thư pháp và các ngành nghề thủ công khác của Hội An.

Thùy Trang - Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Lũ dâng nhanh ở Hội An, người dân phải đi lại bằng thuyền

Tường Minh - Thùy Trang |

Quảng Nam - Dù không còn mưa to, nhưng nước lũ vẫn dâng lên rất nhanh ở Hội An, có nơi lũ cao hơn 2m, khiến nhiều nơi bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Lũ còn dâng cao, phố cổ Hội An vẫn nhộn nhịp mua bán, du lịch

Thùy Trang - H.V.Minh |

Hôm nay (11.10), tại Quảng Nam chỉ còn mưa nhỏ, các sông đã đạt đỉnh lũ, tuy vậy nước vẫn còn dâng cao. Ghi nhận ở Hội An - khu vực hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn, nước lũ đã ngập phố cổ. Tuy vậy người dân và du khách vẫn chung sống với lũ, rộn ràng mua bán, tham quan.

Cháy canô, tàu gỗ ở Hội An có thể do chập điện, thiệt hại 20 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Vụ cháy hàng loạt chiếc canô, tàu du lịch tại khu vực bến thuyền Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam khiến 3 tàu vỏ gỗ, 5 chiếc canô bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lũ dâng nhanh ở Hội An, người dân phải đi lại bằng thuyền

Tường Minh - Thùy Trang |

Quảng Nam - Dù không còn mưa to, nhưng nước lũ vẫn dâng lên rất nhanh ở Hội An, có nơi lũ cao hơn 2m, khiến nhiều nơi bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Lũ còn dâng cao, phố cổ Hội An vẫn nhộn nhịp mua bán, du lịch

Thùy Trang - H.V.Minh |

Hôm nay (11.10), tại Quảng Nam chỉ còn mưa nhỏ, các sông đã đạt đỉnh lũ, tuy vậy nước vẫn còn dâng cao. Ghi nhận ở Hội An - khu vực hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn, nước lũ đã ngập phố cổ. Tuy vậy người dân và du khách vẫn chung sống với lũ, rộn ràng mua bán, tham quan.

Cháy canô, tàu gỗ ở Hội An có thể do chập điện, thiệt hại 20 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Vụ cháy hàng loạt chiếc canô, tàu du lịch tại khu vực bến thuyền Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam khiến 3 tàu vỏ gỗ, 5 chiếc canô bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng.