Nha Trang mưa lớn, khách lo lắng khi đi tham quan dịp nghỉ lễ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, thời tiết tại Nha Trang - Khánh Hòa sẽ có mưa lớn dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay. Nhiều du khách lo lắng việc Nha Trang có mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến tham quan, vui chơi…

Sáng sớm 30.4, trên địa bàn TP.Nha Trang đã có mưa do ảnh hưởng vùng áp thấp trên Biển Đông. Trước đó một ngày, Nha Trang đã xuất hiện những cơn mưa lớn, kéo dài trong ngày.

Việc thời tiết trong những ngày lễ xuất hiện mưa khiến du khách lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Đông của khu vực nam biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Dự báo từ ngày 28 – 30.4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào khu vực Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Vì thế, tại khu vực Nha Trang - Khánh Hòa sẽ có mưa xuất hiện chủ yếu về chiều và tối.

Anh Nguyễn Quốc Khánh – du khách Buôn Ma Thuột cho biết, gia đình anh vừa đón xe khách từ Đắk Lắk xuống Nha Trang du lịch. Theo kế hoạch, trong mấy ngày lễ gia đình anh Khánh sẽ đi tham quan các điểm du lịch ngoài trời ở Nha Trang. Tuy nhiên, với thời tiết mưa như hiện nay, anh Khánh lo ngại sẽ ảnh hưởng đến lịch trình chơi lễ.

“Sáng ngày 30.4, trời có mưa nhỏ, đến hiện giờ thì xuất hiện nắng mát. Tôi hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi trong mấy ngày tới để mọi người tham quan, chơi lễ” – anh Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

Theo đánh giá của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nay Nha Trang - Khánh Hòa có thể khẳng định một là địa điểm du lịch an toàn, thân thiện với du lịch trong và ngoài nước.

Hình ảnh du lịch Nha Trang đông đúc, nhộn nhịp trở lại vào thời điểm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.
Hình ảnh du lịch Nha Trang đông đúc, nhộn nhịp trở lại vào thời điểm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.

Trước kỳ nghỉ lễ kéo dài tới đây, tỉnh Khánh Hòa cũng đã có nhiều kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong du lịch, giới thiệu hình ảnh của địa phương. Mới đây, Sở Tài chính đã yêu cầu các cơ sở đăng ký giá dịch vụ và thực hiện niêm yết giá dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn trong dịp lễ. Các cơ sở du lịch phải cam kết tuân thủ quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết.

Riêng ngành Du lịch Khánh Hòa cũng công bố số điện thoại đường dây nóng, trực 24/24 giờ để giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của du khách, đặc biệt là trong dịp cao điểm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo sớm hỗ trợ dân sau khi cấm du lịch ở đảo Bình Ba

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có thông báo về việc cấm du lịch, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo TP.Cam Ranh cần xem xét sớm có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp đối với người dân tại xã đảo Bình Ba.

Resort “cháy phòng”, điểm du lịch Khánh Hòa lo quá tải dịp lễ 30.4

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước lễ, loạt resort, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rơi vào tình trạng “cháy phòng”. Du lịch phục hồi, khách nội địa qua trở lại là những kết quả tích cực sau thời gian dài du lịch Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung “ngủ đông”…

Mạnh tay xử lý doanh nghiệp nợ BHXH hàng tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa hiện có nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN) với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn nhưng thiếu phối hợp với cơ quan bảo hiểm trong việc khắc phục…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo sớm hỗ trợ dân sau khi cấm du lịch ở đảo Bình Ba

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có thông báo về việc cấm du lịch, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo TP.Cam Ranh cần xem xét sớm có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp đối với người dân tại xã đảo Bình Ba.

Resort “cháy phòng”, điểm du lịch Khánh Hòa lo quá tải dịp lễ 30.4

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước lễ, loạt resort, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rơi vào tình trạng “cháy phòng”. Du lịch phục hồi, khách nội địa qua trở lại là những kết quả tích cực sau thời gian dài du lịch Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung “ngủ đông”…

Mạnh tay xử lý doanh nghiệp nợ BHXH hàng tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa hiện có nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN) với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn nhưng thiếu phối hợp với cơ quan bảo hiểm trong việc khắc phục…