Nhà thơ Giang Nam không được xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh

Hữu Long |

Khánh Hòa đã nhiều lần đề nghị xem xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đối với nhà thơ Giang Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, nhà thơ Giang Nam không được xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 28.7, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa xác nhận vừa nhận được văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đối với nhà thơ Giang Nam.

Ngày 31.5, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đối với nhà thơ Giang Nam.

Động thái này của Chính phủ được đưa ra sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa có đề nghị xem xét đặc cách đối với trường hợp nhà thơ Giang Nam vì những đóng góp của ông cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Trong công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời về trường hợp nhà thơ Giang Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, hiện công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 đến nay đã hoàn thành xong.

Đối với các tác phẩm, cụm tác phẩm của nhà thơ Giang Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật trong đợt xét kế tiếp theo đúng quy định.

Đầu năm 2022, trong văn bản trả lời Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, nhà thơ Giang Nam không được xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo văn bản, căn cứ vào Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29.9.2014 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 1.10.2018 của Chính phủ quy định về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, không có hình thức xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đối với các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình của các tác giả.

Nhà thơ Giang Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp văn học của đất nước.

Việc tỉnh Khánh Hòa nhiều lần đề xuất xét đặc cách tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam là bởi ông đã tuổi cao, sức khỏe yếu. Nguyện vọng của các văn nghệ sĩ và nhân dân trong tỉnh mong muốn được Nhà nước quan tâm, xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam khi ông còn sống.

Một số tác phẩm đáng chú ý của nhà thơ Giang Nam như Những người thợ đá: Tập truyện ngắn 20.7.1960; tác giả Giang Nam và những người khác. Năm xuất bản 1960, Nhà xuất bản lao động.

- Đất nước vào xuân: Tập thơ về cuộc tổng tiến công và nổi dậy; tác giả Giang Nam, Lê Anh Xuân, Thu Bồn..., năm xuất bản 1968.

- Người giống tre: Ký và truyện ngắn; năm xuất bản 1969, Nhà xuất bản Giải Phóng.

- Vầng sáng phía chân trời: Thơ; tác giả Giang Nam; năm xuất bản: 1975, Nhà xuất bản Văn học Giải Phóng.

- Rút từ sổ tay chiến tranh: Tập truyện ngắn; năm xuất bản 1987, Nhà xuất bản Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo

Việt Lâm |

Tiếp nối thành công của Lễ trao giải lần thứ I (năm 2019) và lần thứ II (năm 2020), nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022), tối 28.7, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III cho 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn từ 63 hồ sơ giới thiệu của 39 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Đề nghị Thủ tướng cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam

Hữu Long |

Khánh Hòa vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam.

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự

Phạm Đông |

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo

Việt Lâm |

Tiếp nối thành công của Lễ trao giải lần thứ I (năm 2019) và lần thứ II (năm 2020), nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022), tối 28.7, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III cho 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn từ 63 hồ sơ giới thiệu của 39 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Đề nghị Thủ tướng cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam

Hữu Long |

Khánh Hòa vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho trình bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam.

Trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự

Phạm Đông |

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải.